Tăng cường tuyên truyền, tạo sự thống nhất về tư tưởng trước thềm Đại hội XIV của Đảng

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Đức Phong ghi nhận, trong năm 2025, công tác tuyên truyền và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Chính phủ; kịp thời tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó góp phần củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và người lao động.

toan-canh-1766474987396723289241.jpg
Hội nghị báo cáo viên tháng 12 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2025 - Ảnh VGP/Toàn Thắng

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, chất lượng công tác tuyên truyền và hoạt động báo cáo viên ngày càng được nâng lên rõ rệt. Nội dung thông tin thường xuyên được đổi mới, phong phú, kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Công tác tuyên truyền được triển khai gắn chặt với tình hình chung của đất nước và đặc thù của Đảng ủy Chính phủ.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ nhấn mạnh, tuyệt đại đa số báo cáo viên trong Đảng ủy Chính phủ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có bề dày kinh nghiệm, từng đảm nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo, công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đồng thời giữ vai trò hạt nhân trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ đề nghị đội ngũ báo cáo viên của Đảng ủy Chính phủ, Ban Tuyên giáo và Dân vận các Đảng ủy trực thuộc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và người lao động, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác tuyên truyền. Công tác tuyên truyền và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần được xác định là nội dung lãnh đạo quan trọng, thường xuyên trong công tác chính trị, tư tưởng.

Cùng với đó, cần chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao tính định hướng và tính thuyết phục của công tác tuyên truyền; kết hợp chặt chẽ giữa việc cung cấp thông tin về tình hình trong nước và quốc tế với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo đảm tính toàn diện, cân đối, thiết thực và hiệu quả.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ yêu cầu tiếp tục đa dạng hóa phương thức, nâng cao hiệu quả các loại hình tuyên truyền; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số, đồng thời phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trong công tác tuyên truyền.

Bên cạnh đó, cần thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên và người lao động; chú trọng kết hợp hài hòa giữa hình thức tuyên truyền trực tuyến và trực tiếp.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ cũng lưu ý việc thường xuyên rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp theo tinh thần Quyết định số 907-QĐ/BTGTW, ngày 17/9/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ban hành Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

dinh-thi-mai.jpg
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai. Nguồn: TTXVN

Trước đó, các đại biểu đã nghe Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai thông tin chuyên đề “Công tác tuyên truyền trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Nhiệm vụ trọng tâm hiện nay”.

Theo bà Đinh Thị Mai, công tác tuyên truyền trước thềm Đại hội XIV của Đảng nhằm tạo không khí chính trị – xã hội thuận lợi để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; khích lệ, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội; bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến của nhân dân; đồng thời tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ tích cực của cộng đồng quốc tế.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, công tác tuyên truyền tập trung vào các nhóm nội dung chính gồm: thành tựu, dấu ấn của nhiệm kỳ; thành tựu 40 năm đổi mới đất nước; những vấn đề mới, quan trọng trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội; bối cảnh, tầm quan trọng của Đại hội; công tác chuẩn bị Đại hội; tình cảm, kỳ vọng của nhân dân và các hoạt động hướng về Đại hội.

Thông tin về kết quả công tác tuyên truyền và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Chính phủ năm 2025, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ Hà Thị Trang cho biết, trong năm 2025, hoạt động tuyên truyền tập trung vào các nội dung liên quan đến các ngày lễ lớn của đất nước, sự kiện lịch sử, ngày kỷ niệm, ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Hoạt động tuyên truyền cũng tập trung vào thông tin thời sự trong nước và quốc tế; định hướng tư tưởng trước những vấn đề mới, nhạy cảm; các sự kiện chính trị quan trọng như cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy; các nghị quyết trụ cột của Ban Chấp hành Trung ương; Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Theo bà Hà Thị Trang, nội dung tuyên truyền ngày càng được lựa chọn có trọng tâm, gắn lý luận với thực tiễn, nâng cao tính thuyết phục và hiệu quả tiếp nhận. Hình thức tuyên truyền được tổ chức linh hoạt, không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt thông tin một chiều mà từng bước chú trọng trao đổi, giải đáp, làm rõ những vấn đề cán bộ, đảng viên và người lao động quan tâm, qua đó góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong nội bộ.

Đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với công việc; có phẩm chất đạo đức, lập trường tư tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp ủy giao. Công tác tổ chức, quản lý đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp từng bước đi vào nền nếp, hoạt động đúng quy chế của cấp ủy.

Năm 2025, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng ủy Chính phủ gồm 3.612 đồng chí. Thông qua hoạt động tuyên truyền, cấp ủy các cấp đã kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và người lao động; chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp. Công tác tuyên truyền và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò là kênh thông tin trực tiếp, hiệu quả trong công tác tư tưởng của Đảng.

Xem thêm

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

(CLO) Chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quy hoạch phát triển phải giải quyết thực chất sinh kế để đời sống người giữ rừng tốt hơn.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

(CLO) Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường bao Ngòi Lạt, thuộc địa bàn xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và cuộc sống của nhiều hộ dân quanh vùng.

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 352/2026/NĐ-CP cho phép các dự án đường sắt được triển khai song song, đồng thời nhiều nội dung công việc. Đáng chú ý, cơ chế đặc thù mới cũng mở đường cho việc cấp thẩm quyền phê duyệt bổ sung kịp thời các chi phí phát sinh do điều chỉnh kỹ thuật chỉ trong vòng 20 ngày làm việc, giúp các chủ đầu tư chủ động tăng tốc mà không lo ách tắc dòng vốn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

(CLO) Tối 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 14 - 16/9/2026.

Cỡ chữ bài viết: