Theo quy định chung, người thọ 100 tuổi sẽ được Chủ tịch nước chúc thọ, tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 700.000 đồng tiền mặt. Người thọ 90 tuổi được Chủ tịch UBND cấp tỉnh chúc thọ với phần quà trị giá 650.000 đồng (bao gồm hiện vật và tiền mặt). Tuy nhiên, căn cứ vào ngân sách địa phương, nhiều nơi đã chủ động nâng mức quà tặng để tri ân lớp người cao tuổi.
Tại TP HCM, chính sách quà tặng năm 2026 thể hiện sự trân trọng đặc biệt đối với các cụ cao niên. Mức chi thấp nhất dành cho người đủ 70 và 75 tuổi là 800.000 đồng/người. Đáng chú ý, người trên 100 tuổi sẽ nhận mức tiền mặt cao nhất là 2,4 triệu đồng.
Riêng đối với người tròn 100 tuổi, tổng giá trị quà tặng là lớn nhất bao gồm: 2,3 triệu đồng tiền mặt, 5 mét vải lụa và một chiếc khánh vàng mừng thọ (có khối lượng 0,08 chỉ vàng 24K). Tính cả công chế tác, mỗi chiếc khánh vàng có giá trị tối đa 1,5 triệu đồng.
Tại Hà Nội, theo Kế hoạch số 341/KH-UBND, mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ dao động từ 700.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/người tùy theo độ tuổi, đảm bảo tính kịp thời và đúng đối tượng trước thềm năm mới.
Các tỉnh như Ninh Bình, Thái Nguyên cũng đưa ra mức chi tiết cho từng khung tuổi, cụ thể như sau:
Tại Thái Nguyên: Mức quà tặng tăng dần theo độ tuổi, từ 300.000 đồng (tuổi 70) đến 900.000 đồng (tuổi 95). Đặc biệt, cụ tròn 100 tuổi được nhận 1,5 triệu đồng tiền mặt và vải lụa trị giá 1 triệu đồng.
Tại Ninh Bình: Các cụ từ 70 đến 85 tuổi nhận từ 300.000 - 500.000 đồng. Người tròn 100 tuổi nhận 1 triệu đồng tiền mặt và vải lụa trị giá 1,5 triệu đồng. Các cụ trên 100 tuổi duy trì mức quà 1 triệu đồng/năm.
Theo Luật Người cao tuổi, hoạt động mừng thọ thường được tổ chức vào các dịp: Tết Nguyên đán, Ngày Người cao tuổi Việt Nam (6/6), Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10) hoặc đúng ngày sinh nhật của các cụ.
Việc chi trả quà tặng được phân cấp: Nhóm người từ 90 tuổi trở lên thường do Sở Y tế hoặc cấp tỉnh đảm nhiệm, trong khi các nhóm tuổi từ 70 đến 85 do UBND cấp xã trực tiếp thực hiện từ dự toán chi thường xuyên hằng năm.
Sự chủ động nâng mức quà tặng của các địa phương không chỉ là thực hiện chính sách an sinh xã hội mà còn là nét đẹp văn hóa "kính lão đắc thọ", đem lại niềm vui và sự khích lệ tinh thần to lớn cho người cao tuổi trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.