Tạp chí Đồ uống Việt Nam kỷ niệm 15 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

Sáng 15-5-2015, tại Hà Nội, Tạp chí Đồ uống Việt Nam (cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Bia – Rượu – NGK Việt Nam) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập (15/5/2000 – 15/5/2015) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba.

(Congluan.vn) - Sáng 15-5-2015, tại Hà Nội, Tạp chí Đồ uống Việt Nam (cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Bia – Rượu – NGK Việt Nam) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập (15/5/2000 – 15/5/2015) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba.

Tới dự buổi Lễ có bà Hồ Thị Kim Thoa - Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Nguyễn Văn Việt – Chủ tịch Hiệp hội Bia – Rượu – NGK Việt Nam (VBA), đại diện Văn phòng Chính phủ, Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội, Công Đoàn Công Thương Việt Nam, các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Công Thương, đại diện Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Y tế, Cục Báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các doanh nghiệp trong ngành, cùng đông đảo các cộng tác viên, đồng nghiệp, đối tác của Tạp chí…

Nhìn lại 15 năm xây dựng và phát triển, Nhà báo Lê Văn Được – Tổng Biên tập khẳng định: Là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Bia- Rượu- Nước giải khát Việt Nam, trong 15 năm qua, Tạp chí Đồ uống Việt Nam luôn thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, phản ánh kịp thời các sự kiện của đất nước cũng như của ngành Đồ uống Việt Nam. Với số lượng phóng viên, cán bộ quản lý toàn Tòa soạn bình quân hàng năm là 10 người, trụ sở phải đi thuê, Tạp chí đã vượt qua không ít khó khăn để từng bước trưởng thành. Từ một tờ đặc san in đen trắng, phát hành không định kỳ, được duy trì tới năm 2003, sau đó tới năm 2005 chuyển thành số tạp chí in bốn màu trên giấy couche bóng đẹp, dày 60 trang, phát hành định kỳ hàng tháng với nhiều nội dung sinh động và sâu sắc.

Trong những năm qua, Tạp chí luôn quan tâm đến việc đổi mới nội dung, hình thức để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc trên cả nước. Nội dung các tin tức, bài viết của Tạp chí luôn nhắm tới mục tiêu tuyên truyền chính sách, chủ trương, đường lối lãnh đạo và phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của Bộ Công Thương… Đồng thời, tập trung phản ánh những hoạt động thi đua lao động sản xuất, hoạt động đoàn thể, xã hội của các doanh nghiệp trong ngành đồ uống, cũng như các hoạt động của Hiệp hội; những thông tin kinh tế, kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm, các ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất bia, rượu nước giải khát. Ngoài việc xuất bản tạp chí in, Tạp chí Đồ uống Việt Nam còn quản lý trang điện tử www.vba.com.vn được cập nhật tin tức và các bài viết một cách thường xuyên 24/24 giờ với mục tiêu đưa tin tức tới bạn đọc nhanh hơn, nội dung rộng hơn, đa chiều hơn… với lượng người truy cập khá lớn. Những vấn đề được Chính phủ và dư luận xã hội quan tâm như chống lạm dụng đồ uống có cồn, cũng đã và đang được Tạp chí thường xuyên đề cập trên các trang báo in, cũng như trên trang điện tử www.vba.com. Chính vì vậy đối tượng bạn đọc ngày một gia tăng cao và mở rộng trên cả nước. Tạp chí là cầu nối giữa các doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, vừa truyền đạt, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, vừa phản hồi ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các doanh nghiệp và người dân.

Tạp chí luôn quan tâm đến công tác chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam. Năm 2014 Chi hội nhà báo Tạp chí Đồ uống Việt Nam đã được Hội nhà báoViệt Nam tặng Giấy khen về nghiệp vụ và công tác xây dựng Hội; Trong Hội báo Xuân 2015 vừa qua Tạp chí được giải C về gian trưng bày đẹp. Tạp chí còn thường xuyên quan tâm cử phóng viên, cán bộ dự các lớp đào tạo, bỗi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao nhận thức chính trị; tổ chức cho cán bộ, phóng viên đi tham quan, thực tế… Bên cạnh đó, Tạp chí cũng luôn tích cực làm công tác xã hội từ thiện như thăm hỏi và tặng quà các thương binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh) và các bệnh nhân bị ung thư, các cháu bị nhiễm chất độc da cam ở Làng trẻ em Hòa Bình (Thành Xuân – Hà Nội), các cháu bị bệnh hiểm nghèo ở bệnh viện u bướu (thuộc bệnh viện K Trung ương); những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách ở một số phường, quận Hà Nội và một số tỉnh; nhiều năm ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Việt Nam, ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị sóng thần, ủng hộ các chiến sỹ Trường Sa… với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng…

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí luôn nhận được nhiều sự giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện hết sức kịp thời, hiệu qủa của các cấp lãnh đạo của các Bộ, Ban, ngành, các doanh nghiệp, các báo bạn, nhất là sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam, nên Tạp chí đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ và đã nhận được nhiều bằng khen, Giấy khen của Hiệp hội, của Bộ Công Thương, của Hội Nhà báo Việt Nam. Năm 2010, Tạp chí vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2007-2009…”.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hồ Thị Kim Thoa – Thứ trưởng Bộ Công Thương - đã đánh giá cao những đóng góp của ngành Bia – Rượu – NGK Việt Nam cho kinh tế, xã hội đất nước. Trong những năm qua, Tạp chí Đồ uống Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách liên quan đến ngành Đồ uống, phản ánh kịp thời các hoạt động của Bộ Công Thương, Hiệp hội Bia – Rượu – NGK Việt Nam, góp phần quảng bá các thương hiệu có uy tín, các sản phẩm an toàn, hướng dẫn người tiêu dùng sử dụng đồ uống một cách có văn hóa, văn minh… Nội dung Tạp chí rất phong phú, bổ ích với nhiều đối tượng độc giả, không chỉ trong ngành mà còn phản ánh nhiều thông tin liên quan đến đời sống, văn hóa, khoa học công nghệ… Thứ trưởng đánh giá cao và ghi nhận những thành tích mà Tạp chí đã đạt được trong 15 năm xây dựng và phát triển. Nhằm đáp ứng hơn nữa nhu cầu của bạn đọc, trong thời gian tới, Tạp chí cần tiếp tục thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, phản ánh kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như các hoạt động của ngành. Tạp chí cần có những bài viết chuyên sâu về định hướng người tiêu dùng, sử dụng đồ uống một cách văn hóa, văn minh; giới thiệu các sản phẩm bổ dưỡng, an toàn; phê phán tình trạng lạm dụng, sử dụng đồ uống thiếu văn hóa. Đặc biệt là cầu nối đề các doanh nghiệp đề xuất, góp ý những chính sách… Các cán bộ, phóng viên cũng cần không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh thông tin điện tử, nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của bạn đọc trên cả nước…

          Tại buổi lễ, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, bà Hồ Thị Kim Thoa đã trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho Tạp chí Đồ uống Việt Nam và Huân chương Lao Động Hạng Nhất cho ông Nguyễn Văn Việt – Chủ tịch VBA, Huân chương Lao động Hạng Ba cho ông Trần Quí Thanh – Phó chủ tịch VBA, Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

          Tại buổi lễ, có 01 tập thể và 4 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, gồm: Hiệp hội Bia – Rượu – NGK Việt Nam, bà Hoàng Thị Lan – Phó tổng Biên tập Tạp chí Đồ uống Việt Nam, bà Trương Thị Hòa – Phó Ban Biên tập Tạp chí Đồ uống Việt Nam, ông Đinh Văn Thuận – Ủy viên BCH VBA, bà Phạm Thanh Thủy - Ủy viên BCH VBA.

            Nhân dịp này, Bộ Công Thương đã tặng Bằng khen cho 02 tập thể VBA và Tạp chí Đồ uống Việt Nam và 14 cá nhân; Bộ Thông tin và Truyền thông trao Bằng khen cho Tạp chí Đồ uống Việt Nam; 02 tập thể và 9 cá nhân được Hiệp hội Bia – Rượu – NGK Việt Nam tặng Bằng khen.

Nguyễn Văn

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: