Được biết, nhu cầu vaccine cần để tiêm cho trẻ độ tuổi này là 196.978 liều. Trong đó, mục tiêu hoàn thành trên 95% trẻ từ 12-17 tuổi toàn tỉnh đủ điều kiện được tiêm 2 mũi vắc xin.
Dự kiến, thời gian thực hiện sẽ từ 5/11-31/11, kể cẩ thứ 7 và chủ nhật. Trong đó, địa phương sẽ ưu tiên tiêm trước cho trẻ 16-17 tuổi, sau đó hạ dần độ tuổi ưu tiên.
Hiện tại, UBND tỉnh đã đề nghị Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh tiến hành rà soát, lập danh sách tiêm cho trẻ học từ lớp 6 tới lớp 12, đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Riêng trường hợp trẻ không đi học, các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương để lên danh sách.
Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị UBND các cấp xã chỉ đạo lực lượng, đơn vị liên quan để huy động sự hỗ trợ của mạng lưới chính quyền; quản lý tạm trú để lập danh sách trẻ không đi học tại cộng đồng; tránh bỏ sót đối tượng được tiêm vắc xin phòng Covid-19, kể cả trẻ vãng lai chưa được quản lý tại địa phương.
(CLO) Ca mổ cấp cứu kéo dài 5 tiếng đồng hồ cùng sự cố gắng gấp rút của cả ekip phẫu thuật và gây mê sau đó là 15 ngày nằm hồi sức thở máy, giờ đây cháu đã có thể tỉnh táo hồi phục như một kỳ tích.
(CLO) Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM vừa ra mắt máy CT có tốc độ chụp nhanh nhất thế giới hiện nay, giúp phát hiện sớm và rất nhanh đột quỵ, ung thư và nhiều bệnh lý nguy hiểm.
(CLO) Vấn đề an toàn thực phẩm trở nên “nóng” hơn bao giờ hết khi hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm tập thể diễn ra chỉ trong thời gian rất ngắn trở lại đây gần với hàng trăm người nhập viện. Thực trạng này một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về thực trạng mất an toàn an toàn thực phẩm... Đi tìm lời giải căn cốt cho bài toán an toàn thực phẩm lại một lần nữa lại được báo chí và dư luận nhắc tới. Báo Nhà báo và Công luận khởi đăng loạt bài viết xung quanh vấn đề này.