Thái Bình tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư tại Thâm Quyến (Trung Quốc)

(CLO) Đoàn công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh Thái Bình do Bí thư Tỉnh uỷ Ngô Đông Hải làm trưởng đoàn cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan vừa tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc từ ngày 20/8 – 25/8/2024.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã thông tin về những thế mạnh, tiềm năng, cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh tại Thái Bình. Hiện nay, FDI từ Trung Quốc xếp thứ 4 về số lượng dự án và xếp thứ 3 về quy mô vốn đầu tư, gồm 20 dự án với vốn đầu tư đăng ký khoảng 494 triệu USD, chiếm tỷ lệ 10% FDI toàn tỉnh.

thai binh to chuc hoat dong xuc tien dau tu tai tham quyen trung quoc hinh 1

Các đại biểu dự hội nghị xúc tiến đầu tư tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Năm 2023, Kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh Thái Bình đạt 2,6 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 243 triệu USD, chiếm 9,2% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Kim ngạch nhập khẩu đạt gần 1,8 tỷ USD, trong đó kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 370 triệu USD chiếm 21% tổng kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh.

Thông qua hội nghị xúc tiến đầu tư này, Thái Bình mong muốn được hợp tác và kinh doanh toàn diện, trên nhiều lĩnh vực với tất cả các đối tác, nhà đầu tư của Trung Quốc nói chung, thành phố Thâm Quyến nói riêng. Thúc đẩy trao đổi, xuất nhập khẩu hàng hóa có thế mạnh của hai bên. Tìm cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển công nghệ máy tính, điện thoại, ôtô, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, chip bán dẫn...

Đánh giá cao tiềm năng, cơ hội và những thành tựu nổi bật của Thái Bình trong những năm qua, ông Nguyễn Việt Dũng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu khẳng định hội nghị xúc tiến đầu tư vào Thái Bình tại thành phố Thâm Quyến càng củng cố quan hệ giao thương hai nước nói chung, hai địa phương Thái Bình - Quảng Đông nói riêng, đưa doanh nghiệp hai bên hiểu biết, gần nhau hơn. Đồng thời là cơ hội tìm được đối tác của mình để hợp tác kinh doanh, đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa các bên.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư, các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước đã trao đổi, giới thiệu hoạt động doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Đồng thời, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh cũng giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp tiềm năng Trung Quốc có nhu cầu nghiên cứu đầu tư vào Thái Bình.

thai binh to chuc hoat dong xuc tien dau tu tai tham quyen trung quoc hinh 2

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải nhấn mạnh: Hội nghị với sự tham dự của đông đảo các doanh nghiệp Thâm Quyến, đánh dấu một ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Thái Bình, thể hiện sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp của Thâm Quyến đối với môi trường hợp tác, đầu tư của tỉnh trên nhiều lĩnh vực.

Với tầm nhìn và tiềm năng, khát vọng phát triển của tỉnh, Bí thư tỉnh ủy Thái Bình tin tưởng rằng cơ hội hợp tác với các đối tác Thâm Quyến trong thời gian tới rất rộng mở, đa dạng và thiết thực, mong nhận được sự quan tâm và sớm được đón các đối tác, doanh nghiệp Thâm Quyến đến nghiên cứu, khảo sát, hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại tỉnh. Thái Bình cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các bạn đầu tư và phát triển bền vững, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Thông tin thêm về các lĩnh vực tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư trong thời gian tới như: Công nghệ máy tính, điện thoại, ô tô, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, chip bán dẫn; thúc đẩy trao đổi, xuất nhập khẩu hàng hóa có thế mạnh của hai bên; Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình cam kết tỉnh sẽ đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án tại Thái Bình.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Thái Bình cùng đại diện một số tổ chức kinh tế của Trung Quốc đã chứng kiến lễ ký kết hợp đồng ủy quyền giữa Next Group và Globe Wind và ký kết thỏa thuận nguyên tắc cho thuê lại đất và cơ sở hạ tầng giữa Công ty Cổ phần Green i-Park và Công ty TNHH Up- Shine Lingting.

thai binh to chuc hoat dong xuc tien dau tu tai tham quyen trung quoc hinh 3

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình, đại diện các tổ chức kinh tế của Trung Quốc chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận nguyên tắc cho thuê lại đất và cơ sở hạ tầng giữa Công ty cổ phần Green i-Park và Công ty TNHH Up- Shine Lingting.

Trước đó, cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tại Trung Quốc, đoàn đã có các cuộc gặp gỡ với đại diện của một số doanh nghiệp và tập đoàn lớn tại thành phố Thâm Quyến như: Công ty Kaiyi Auto (được sáng lập bởi Tập đoàn Chery và được công nhận là nhà máy ô tô thông minh tiêu chuẩn nhất tại Trung Quốc với 3 tiêu chí hiện đại hóa: Tính linh hoạt, thông minh và bảo vệ môi trường) và Tập đoàn BYD (Tập đoàn này đã thành lập hơn 30 khu công nghiệp trên 6 châu lục và đóng vai trò quan trọng trong các ngành liên quan đến điện tử, ô tô, năng lượng tái tạo và vận tải đường sắt).

thai binh to chuc hoat dong xuc tien dau tu tai tham quyen trung quoc hinh 4

Đoàn công tác thăm và làm việc tại Tập đoàn BYD.

Đến nay, tỉnh Thái Bình đã thiết lập Khu Kinh tế với diện tích 30.583 ha, bao gồm hơn 8.000 ha dành cho phát triển công nghiệp. Hiện tại, tỉnh có 10 khu công nghiệp và 49 cụm công nghiệp, với tổng diện tích gần 3.000 ha đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng, sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư.

Tính đến tháng 6/2024, tỉnh có 160 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 5 tỷ USD, trong đó có 21 dự án từ các nhà đầu tư Trung Quốc, chiếm 13% về số dự án và 10% về vốn đầu tư. Các lĩnh vực đầu tư chủ yếu là dệt may, giày dép, sản xuất đồ ngũ kim, và điện tử.

Một số công ty đáng chú ý là Công ty Thép đặc biệt Shengli Việt Nam, Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam), và Công ty Cổ phần đầu tư thương mại địa ốc Capital Holding. Đặc biệt, vào cuối năm 2023, Tập đoàn Geleximco (Việt Nam) và Công ty TNHH Ô tô Omoda & Jaecoo (thuộc Tập đoàn Chery, Trung Quốc) đã ký kết hợp đồng nguyên tắc để xây dựng nhà máy lắp ráp ô tô tại khu công nghiệp Hưng Phú, Tiền Hải.

Xem thêm

Ngưỡng 20.000 tỷ đồng quá cao, VCCI đề nghị mở rộng cơ chế cho dự án BT

Ngưỡng 20.000 tỷ đồng quá cao, VCCI đề nghị mở rộng cơ chế cho dự án BT

(CLO) Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật PPP, trong đó đề xuất điều chỉnh một số quy định tại Nghị định 257/2025/NĐ-CP nhằm tăng tính khả thi trong triển khai các dự án hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Lào Cai phê duyệt dự án hầm Hàm Rồng 2.500 tỉ đồng

Lào Cai phê duyệt dự án hầm Hàm Rồng 2.500 tỉ đồng

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hầm đường bộ Hàm Rồng với tổng mức đầu tư 2.500 tỉ đồng. Công trình được kỳ vọng tạo thêm trục kết nối giữa Quốc lộ 4D và tỉnh lộ 152, góp phần giảm áp lực giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị và du lịch tại Sa Pa.

Kiểm tra thuế điện tử: Người nộp thuế được giảm phiền hà, hạn chế sách nhiễu

Kiểm tra thuế điện tử: Người nộp thuế được giảm phiền hà, hạn chế sách nhiễu

(CLO) Việc kiểm tra thuế bằng phương thức điện tử giúp người nộp thuế có thể cung cấp hồ sơ, giải trình và làm việc với cơ quan thuế hoàn toàn trên môi trường số, không cần tiếp xúc trực tiếp trong phần lớn các trường hợp. Quy trình này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch, hạn chế phát sinh phiền hà, sách nhiễu trong quá trình kiểm tra thuế.

Muốn tăng trưởng bứt phá, Việt Nam cần một thị trường chứng khoán đủ sâu và đủ mạnh

Muốn tăng trưởng bứt phá, Việt Nam cần một thị trường chứng khoán đủ sâu và đủ mạnh

(CLO) Theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, một nền kinh tế không thể phát triển bền vững nếu thiếu một thị trường chứng khoán đủ lớn, đủ sâu và đủ mạnh, đồng thời việc nâng hạng thị trường không phải là đích đến mà là động lực để thúc đẩy cải cách toàn diện thị trường vốn.

Doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ ra "chìa khóa" để Việt Nam thu hút FDI chất lượng cao

Doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ ra "chìa khóa" để Việt Nam thu hút FDI chất lượng cao

(NB&CL) Các “ông lớn” đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc đều đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Đặc biệt, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã tiếp tục củng cố niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào triển vọng phát triển của Việt Nam.

AI 'Make in Vietnam': Kỳ vọng xuất hiện những doanh nghiệp công nghệ mới của Việt Nam

AI 'Make in Vietnam': Kỳ vọng xuất hiện những doanh nghiệp công nghệ mới của Việt Nam

(CLO) AI không còn là công nghệ của tương lai mà đã trở thành công cụ hiện diện trong mọi lĩnh vực của đời sống. Trong bối cảnh cuộc đua AI toàn cầu diễn ra ngày càng quyết liệt, Việt Nam đang đặt nhiều kỳ vọng vào thế hệ nhà sáng tạo trẻ có thể tạo ra những sản phẩm AI Make in Vietnam và những doanh nghiệp công nghệ mới trong tương lai.

Vì sao các nước vùng Vịnh rót hàng trăm tỷ USD vào châu Phi?

Vì sao các nước vùng Vịnh rót hàng trăm tỷ USD vào châu Phi?

(CLO) Hơn 100 tỷ USD đã được các nước vùng Vịnh rót vào châu Phi trong một thập kỷ qua, biến lục địa này thành một trong những điểm đến đầu tư chiến lược của Trung Đông. Đằng sau làn sóng vốn khổng lồ là mục tiêu đa dạng hóa nền kinh tế, đảm bảo nguồn cung nguyên liệu và mở rộng ảnh hưởng địa chính trị.

Vietnam AI Innovation Challenge 2026: Bệ phóng nhân lực AI chất lượng cao cho nền kinh tế số

Vietnam AI Innovation Challenge 2026: Bệ phóng nhân lực AI chất lượng cao cho nền kinh tế số

(CLO) Ngày 17/7, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Meta, AI for Vietnam và các đối tác tổ chức Lễ phát động Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam (Vietnam Innovation Challenge - VIC) 2026 và công bố kế hoạch đăng cai Cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Quốc tế (International Artificial Intelligence Olympiad - IAIO) 2027.

Muốn hút 'đại bàng', đặc khu kinh tế Việt Nam cần nhiều hơn các ưu đãi

Muốn hút 'đại bàng', đặc khu kinh tế Việt Nam cần nhiều hơn các ưu đãi

(CLO) Các đặc khu kinh tế được kỳ vọng trở thành những cực tăng trưởng mới của Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư toàn cầu ngày càng khốc liệt, chỉ riêng các chính sách ưu đãi là chưa đủ để thu hút những "đại bàng" công nghệ và dòng vốn chất lượng cao.

 Kinh tế tăng tốc, những mất cân đối nào đang tích tụ?

Kinh tế tăng tốc, những mất cân đối nào đang tích tụ?

(CLO) 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong hơn hai thập niên. Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Đình Chúc, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới: Chính khi các chỉ số vĩ mô đang thuận lợi nhất này cần nhìn thẳng vào những vấn đề cơ cấu đang tích tụ phía sau bức tranh tăng trưởng để nhận diện đúng các thách thức và chuẩn bị dư địa cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tăng trưởng 2 con số cần phương thức điều hành mới

Tăng trưởng 2 con số cần phương thức điều hành mới

(CLO) Kiên định với mục tiêu đưa nền kinh tế bước vào quỹ đạo tăng trưởng hai con số cho năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030, Lãnh đạo Đảng và Chính phủ đã có chỉ đạo mạnh mẽ về yêu cầu đổi mới toàn diện tư duy điều hành, nâng cao năng lực thực thi và tháo gỡ mọi rào cản nguồn lực. Trả lời phỏng vấn báo Nhà báo và Công luận, GS. Trần Thọ Đạt - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân đã phân tích về những điều kiện then chốt, những "nút thắt" cần tháo gỡ để biến quyết tâm chính trị thành động lực phát triển thực chất và bền vững

Kiên quyết xử lý tình trạng 'có tiền mà không tiêu được', hướng tới giải ngân 100% vốn đầu tư công

Kiên quyết xử lý tình trạng 'có tiền mà không tiêu được', hướng tới giải ngân 100% vốn đầu tư công

(CLO) Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong năm 2026, Chính phủ đã ban hành kịch bản tăng trưởng cho 6 tháng cuối năm với hàng loạt giải pháp quyết liệt. Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu kiên quyết điều chuyển vốn từ các bộ, ngành, địa phương giải ngân chậm, chấm dứt tình trạng "có tiền mà không tiêu được".

Cỡ chữ bài viết: