Thái Lan gia nhập BRICS theo lời mời của Nga

(CLO) Thái Lan chính thức nhận lời mời gia nhập BRICS từ Nga, đánh dấu bước tiến quan trọng vào liên minh kinh tế mới nổi, nơi quy tụ 36 lãnh đạo toàn cầu.

Thái Lan đã chấp nhận lời mời từ Nga để trở thành đối tác của khối BRICS, theo thông báo của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan, ông Nikondet Phalangkun, trong buổi họp báo ngày 26/12.

thai lan gia nhap brics theo loi moi cua nga hinh 1

Một phái đoàn từ Thái Lan tham dự cuộc họp BRICS Plus (BRICS+) diễn ra từ ngày 16 đến 19/6/2024 tại Vladivostok, Nga. Ảnh: Matt Hunt

BRICS, bao gồm Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và một số quốc gia khác, là một liên minh kinh tế mới nổi, thường được coi như đối trọng với các quốc gia phương Tây dẫn dắt.

“Ngày 31/10, Thái Lan đã nhận được lời mời gia nhập khối BRICS từ Nga, quốc gia giữ chức Chủ tịch BRICS năm 2024”, ông Phalangkun cho biết.

“Ngày 24/12, Hội đồng Bộ trưởng Thái Lan đã tổ chức cuộc họp và quyết định Thái Lan sẽ tích cực đáp ứng lời mời này”.

Chính phủ Thái Lan kỳ vọng rằng việc gia nhập liên minh kinh tế này sẽ mang lại nhiều lợi ích trên nhiều lĩnh vực.

“Việc trở thành thành viên BRICS sẽ mang lại lợi ích cho Thái Lan trong việc thúc đẩy thương mại, đầu tư, cũng như đảm bảo an ninh lương thực và năng lượng”, ông Phalangkun nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức một diễn đàn BRICS tại Kazan vào tháng 10/2024. Theo thông tin từ Moscow, có 36 nhà lãnh đạo trên thế giới tham gia hội nghị thượng đỉnh này. Sau sự kiện, Tổng thống Putin cho biết lời mời gia nhập đã được gửi tới một số quốc gia đối tác mới tiềm năng.

Bốn quốc gia mới, bao gồm Ai Cập, Ethiopia, Iran và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đã gia nhập BRICS vào đầu năm 2024. Đây là lần mở rộng đầu tiên của khối này kể từ tháng 12/2010, khi Nam Phi chính thức trở thành thành viên.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine vào tháng 2/2022, Thái Lan đã chọn duy trì thái độ trung lập. Bangkok không áp đặt lệnh trừng phạt lên Moscow hay cung cấp vũ khí cho Kyiv, nhưng sau đó đã bỏ phiếu ủng hộ nhiều nghị quyết của Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine.

Việt Hà (Theo Kyiv Independent)

Xem thêm

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
Quảng Trị: Dự án cảng biển 15.000 tỷ đồng “chạy nước rút” để khai thác 2 bến đầu tiên

Quảng Trị: Dự án cảng biển 15.000 tỷ đồng “chạy nước rút” để khai thác 2 bến đầu tiên

(CLO) Dự án cảng nước sâu Mỹ Thủy, “cửa ngõ” logistics chiến lược của tỉnh Quảng Trị trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây với vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng, đang được triển khai thi công “chạy nước rút” để sớm đưa vào khai thác 2 bến cảng đầu tiên thuộc giai đoạn 1.
Muốn doanh nghiệp Nhà nước bứt phá, phải xóa “nỗi sợ trách nhiệm”

Muốn doanh nghiệp Nhà nước bứt phá, phải xóa “nỗi sợ trách nhiệm”

(NB&CL) Trao đổi với Báo Nhà báo và Công luận, Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLAW khẳng định: Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước không chỉ là một văn bản định hướng chính trị đơn thuần, mà nó chứa đựng những thay đổi mang tính "vượt rào" về tư duy thể chế.
Cỡ chữ bài viết: