Thái Lan nói không cần 'sự trung gian nào từ một quốc gia thứ ba'

(CLO) Ngày 25/7, Bộ Ngoại giao Thái Lan tuyên bố nước này từ chối mọi nỗ lực hòa giải từ các quốc gia thứ ba nhằm chấm dứt xung đột biên giới đang leo thang với Campuchia, khẳng định chỉ chấp nhận giải quyết tranh chấp thông qua cơ chế song phương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura cho biết Mỹ, Trung Quốc và Malaysia — nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN — đều đã đề xuất làm trung gian hòa giải. Dù vậy, ông nhấn mạnh: “Tôi không nghĩ chúng ta cần bất kỳ sự trung gian nào từ một quốc gia thứ ba”.

Ông nói thêm rằng: “Chúng tôi vẫn giữ quan điểm rằng cơ chế song phương là giải pháp tốt nhất, đây là cuộc đối đầu giữa hai nước”.

Một quả rocket BM21 được bắn từ Campuchia đã trúng một cửa hàng tiện lợi tại một trạm xăng dầu của PTT ở Ban Phue, huyện Kantharalak, tỉnh Si Sa Ket, gây ra vụ hỏa hoạn khiến 8 người thiệt mạng và 13 người bị thương hôm 24/7. Vụ hỏa hoạn xảy ra khi một xe chở học sinh dừng lại để mua đồ ăn nhẹ trên đường đến một boongke. Địa điểm này cách biên giới Thái Lan - Campuchia khoảng 20km. Ảnh: Đồn cảnh sát Kantharalak
Một quả rocket BM21 được bắn từ Campuchia đã trúng một cửa hàng tiện lợi tại một trạm xăng dầu của PTT ở Ban Phue, huyện Kantharalak, tỉnh Si Sa Ket, hôm 24/7. Ảnh: Đồn cảnh sát Kantharalak

Căng thẳng kéo dài suốt nhiều tháng giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á đã bùng phát thành giao tranh công khai từ sáng sớm ngày 24/7 tại khu vực tranh chấp biên giới. Cả hai bên cáo buộc lẫn nhau nổ súng trước, và tình hình nhanh chóng leo thang thành đấu pháo dữ dội tại nhiều địa điểm dọc tiền tuyến.

Đây là cuộc đụng độ nghiêm trọng nhất giữa Thái Lan và Campuchia trong hơn một thập kỷ, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, phần lớn là thường dân Thái Lan.

Về phía Campuchia, Thủ tướng Hun Manet đã gửi thư yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập một cuộc họp khẩn vào ngày 24/7 để thảo luận về cuộc xung đột. Ông gọi hành động của Thái Lan là “cuộc xâm lược quân sự vô cớ và có chủ đích”. Hội đồng Bảo an cho biết sẽ tổ chức một cuộc họp kín để bàn về tình hình trong ngày 25/7.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, cũng đang giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN, đã điện đàm với các nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia, kêu gọi hai bên tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Về khả năng ASEAN đóng vai trò hỗ trợ, người phát ngôn Nikorndej khẳng định: “Nếu gia đình ASEAN muốn tạo điều kiện để quay lại các cuộc đàm phán song phương mang tính xây dựng thì điều đó cũng rất đáng hoan nghênh”.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: