Từ chỗ người dân miền núi còn hạn chế tiếp cận chính sách, phụ thuộc vào truyền miệng hoặc loa xã, đến nay tỉnh đã tạo dựng được mạng lưới truyền thông cơ sở rộng khắp, giúp người dân chủ động nắm bắt kiến thức, cơ hội và dịch vụ an sinh.
Đổi mới phương thức truyền thông, đưa thông tin đến từng thôn bản
Là đơn vị nòng cốt của dự án giảm nghèo về thông tin, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng cách tiếp cận mới: thay vì chỉ phát lại nội dung, tỉnh sản xuất 42 tiểu phẩm và chương trình truyền thanh chuyên đề, bám sát nhu cầu thực tế của người dân – từ kiến thức sản xuất, chính sách hỗ trợ đến cảnh báo thông tin giả.
Các chương trình được phát định kỳ trên loa truyền thanh, đăng tải lên hệ thống thông tin nguồn của tỉnh và lồng ghép trong 16 buổi biểu diễn nghệ thuật, 22 chương trình đưa thông tin về cơ sở và 120 buổi chiếu phim vùng cao, thu hút hơn 4.500 lượt người xem.
Theo ông Đỗ Xuân Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mục tiêu của tỉnh không chỉ dừng ở việc “truyền tin” mà là tạo thói quen tiếp nhận thông tin qua nhiều hình thức, phù hợp với thực tế của từng địa bàn.
Nhờ đó, tại các huyện nghèo như Ngân Sơn, Võ Nhai, 100% hộ dân đã được tiếp cận nội dung giảm nghèo bền vững, đi kèm với 39 cụm loa thông minh ứng dụng công nghệ viễn thông, bảo đảm thông tin đến được đúng nơi, đúng đối tượng.
Nâng cao năng lực cho đội ngũ cơ sở – bước thay đổi mang tính nền tảng
Song hành với truyền thông đại chúng, tỉnh chú trọng đào tạo con người – yếu tố được xem là quyết định trong hiệu quả giảm nghèo thông tin.
Trong 9 tháng, Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tổ chức 7 lớp nâng cao năng lực cho hơn 590 cán bộ phụ trách giảm nghèo. Các địa phương tổ chức thêm 12 lớp tập huấn chính sách cho gần 400 người dân, giúp bà con hiểu rõ điều kiện thụ hưởng, quyền lợi và cách hoàn thiện thủ tục.
Ông Nguyễn Thành Nam, Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, cho biết: “Khi cán bộ nắm chắc chính sách và biết hướng dẫn người dân tiếp cận thông tin, hiệu quả hỗ trợ tăng lên rõ rệt. Người dân cũng chủ động hơn trong việc lựa chọn mô hình sản xuất và tìm kiếm việc làm”.
Từ khoảng trống thông tin đến thay đổi nhận thức
Trước đây, nhiều bản vùng cao của Thái Nguyên vẫn “trắng sóng” hoặc thiếu điện thoại thông minh; thông tin đến người dân chậm, dẫn đến tâm lý e dè khi tiếp cận chính sách. Nhưng từ khi dự án được triển khai, khoảng cách này dần thu hẹp.
Người dân bắt đầu sử dụng thông tin được cung cấp để ứng dụng kỹ thuật mới trong trồng trọt – chăn nuôi, tìm hiểu giá cả thị trường, nắm bắt thời điểm vay vốn ưu đãi, và hoàn thiện hồ sơ thụ hưởng hỗ trợ xã hội. Không ít hộ đã chuyển đổi phương thức sản xuất và thoát nghèo nhờ chủ động tiếp nhận tri thức.
Ông Hoàng Phong, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành, nhận định: “Truyền thông đại chúng đã làm thay đổi cách nghĩ của bà con. Những tấm gương vượt khó được lan tỏa, tạo động lực để cộng đồng cùng tiến bộ”.
Tiếp tục mở rộng mạng lưới truyền thông cơ sở
Từ những kết quả ban đầu, Thái Nguyên đặt mục tiêu trong thời gian tới sẽ mở rộng hạ tầng thông tin tới các khu vực còn hạn chế, củng cố mạng lưới truyền thanh thông minh, đa dạng hóa nội dung truyền thông và khuyến khích người dân tham gia phản hồi, giám sát chính sách.
Tỉnh kỳ vọng truyền thông giảm nghèo sẽ tiếp tục trở thành động lực thúc đẩy tinh thần tự lực – tự cường, giúp người dân không chỉ nắm bắt chính sách mà còn biết sử dụng thông tin như một công cụ để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.