Thái Nguyên sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới vào công nghiệp năm 2026

(CLO) Để đạt mức tăng trưởng hai con số và trở thành tỉnh có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, tỉnh Thái Nguyên xác định năm 2026 sẽ huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển, nhất là thu hút vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách, vốn FDI với công nghệ hiện đại, sản xuất xanh; phát triển kinh tế tư nhân là động lực chủ yếu, có tính lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội toàn tỉnh.

Ghi du nhiu th thách

Điểm đáng chú ý của tăng trưởng công nghiệp năm 2025 của Thái Nguyên là kết quả đạt được trong điều kiện bất lợi. Nhiều nhà máy tại các địa phương lân cận phải tạm ngừng sản xuất do mưa lũ kéo dài, trong khi các khu, cụm công nghiệp như: Yên Bình, Điềm Thụy, Sông Công I, II, Nam Phổ Yên… vẫn vận hành ổn định nhờ hạ tầng giao thông, điện, nước và xử lý nước thải được đầu tư bài bản. Chính nền tảng hạ tầng này giúp chuỗi cung ứng nội tỉnh không bị đứt gãy.

Điểm nổi bật của tăng trưởng công nghiệp Thái Nguyên trong năm 2025 không chỉ nằm ở mức tăng cao, mà quan trọng hơn, nó tạo ra “vùng ổn định” vững chắc trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động. Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh ước đạt 1.114.645 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 12,07% so với năm 2024.

Nhiều ngành công nghiệp Thái Nguyên ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong năm 2025.
Nhiều ngành công nghiệp Thái Nguyên ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong năm 2025.

Đây là kết quả mang nhiều ý nghĩa. Đó là cao hơn nhiều so với mức bình quân của cả nước, cao hơn mức tăng của nhiều tỉnh công nghiệp lớn trong bối cảnh thiếu đơn hàng toàn cầu; đồng thời thể hiện rõ sức chống chịu của khu vực doanh nghiệp trước một năm thiên tai phức tạp.

Cấu trúc nội tại của ngành công nghiệp đang vận hành theo hướng hiện đại. Khu vực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 1.025.473 tỷ đồng, chiếm tới 92% giá trị sản xuất công nghiệp, tiếp tục giữ vai trò đầu tàu trong các ngành điện tử, linh kiện, cơ khí chính xác - những lĩnh vực có năng suất cao và đóng góp lớn cho xuất khẩu.

Khu vực công nghiệp trong nước đạt 89.172 tỷ đồng, tuy chiếm khoảng 8% nhưng giữ vai trò “nền” quan trọng là tạo việc làm, cung cấp chuỗi dịch vụ vệ tinh và đóng góp đều đặn cho ngân sách địa phương. Tổng quy mô công nghiệp hiện vượt ngưỡng 1,1 triệu tỷ đồng - mức thể hiện vị thế của một trung tâm công nghiệp hàng đầu cả nước.

Công tác thu hút đầu tư tiếp tục tạo “dòng máu mới” cho tăng trưởng. Trong 10 tháng năm 2025, tỉnh quyết định chủ trương đầu tư cho 94 dự án trong nước với tổng vốn 29.274 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 33 dự án với 33.337 tỷ đồng vốn đăng ký.

Đối với khu vực FDI, có 15 dự án mới với 164,3 triệu USD và 44 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng bổ sung 336,8 triệu USD. Đây là chỉ dấu quan trọng cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh của tỉnh. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút FDI ngày càng gay gắt, khả năng duy trì tốc độ thu hút dự án mới và mở rộng đầu tư giúp bảo đảm quy mô công nghiệp các năm 2026-2030 tiếp tục tăng trưởng.

Còn nhiu dư đa phát trin

Ở góc nhìn dài hạn, công nghiệp Thái Nguyên tiếp tục có dư địa phát triển lớn. Tỉnh được phê duyệt 19 khu công nghiệp với diện tích hơn 6.400ha, trong đó nhiều khu đang triển khai hạ tầng kỹ thuật. Hệ thống 36 cụm công nghiệp theo quy hoạch cũng tạo không gian quan trọng cho công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cùng lợi thế vị trí gần Hà Nội và sân bay Nội Bài, Thái Nguyên còn sở hữu hệ thống doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ ngày càng lớn mạnh, góp phần tạo chuỗi cung ứng nội tỉnh hiệu quả, đặc biệt cho ngành điện tử.

Bài học từ năm 2025 cho thấy khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, môi trường đầu tư ổn định và chính quyền linh hoạt, doanh nghiệp sẽ có nền tảng vững chắc để ứng phó với thiên tai, biến động thị trường và duy trì sản xuất.

Nhìn lại một năm nhiều biến động, có thể khẳng định công nghiệp là điểm sáng nổi bật nhất trong bức tranh kinh tế Thái Nguyên năm 2025. Thành tựu này không đơn thuần là kết quả tăng trưởng, mà là minh chứng cho sức bền nội lực, khả năng quản trị của chính quyền và tinh thần vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp.

Công nghiệp đã giữ vững “nhịp đập” của nền kinh tế tỉnh trong năm sáp nhập, năm thiên tai và sẽ tiếp tục là trục phát triển chủ đạo trong giai đoạn tới, khi Thái Nguyên hướng đến mục tiêu công nghiệp xanh, công nghệ cao và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Nhiu đnh hưng ln năm 2026

Tỉnh Thái Nguyên xác định năm 2026 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm và có tính bản lề trong việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các mục tiêu, định hướng lớn được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Để đạt mức tăng trưởng hai con số và trở thành tỉnh có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, tỉnh Thái Nguyên xác định huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển, nhất là thu hút vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách, vốn FDI với công nghệ hiện đại, sản xuất xanh; phát triển kinh tế tư nhân là động lực chủ yếu, có tính lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội toàn tỉnh.

Kết quả thu hút, xúc tiến đầu tư những năm qua vào các khu công nghiệp Thái Nguyên đang giải quyết việc làm cho gần 100 nghìn lao động, tạo ra giá trị xuất khẩu chủ yếu của tỉnh, nộp ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm. Xác định thu tiếp tục thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp và các nhà đầu tư thứ cấp là động lực đóng góp cho mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, thời gian vừa qua tỉnh chỉ đạo khẩn trương triển khai xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp mới một cách đồng bộ.

Hiện nay năm khu công nghiệp mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang được khẩn trương xây dựng. Điển hình là Khu Công nghiệp Sông Công II - giai đoạn 2 có diện tích hơn 296ha tại hai phường Bách Quang và Bá Xuyên với tổng mức đầu tư gần bốn nghìn tỷ đồng; từ đầu năm 2026 chủ đầu tư và kinh doanh hạ tầng là Công ty cổ phần Viglacera Thái Nguyên sẽ giao đất sạch cho các nhà đầu tư thứ cấp với hạ tầng đồng bộ.

Với phương châm đồng hành, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tỉnh Thái Nguyên cam kết chỉ đạo chặt chẽ với các cơ quan chức năng rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường xúc tiến đầu tư, đổi mới phương thức mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh, góp phần tích cực vào tăng trưởng hai con số của Thái Nguyên từ năm 2026.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: