Tháng 7/2019, báo Đồng Nai và Lao động Đồng Nai về chung một nhà

Thứ bảy, 29/06/2019 13:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai vừa thông qua đề án phát triển báo Đồng Nai trên cơ sở hợp nhất báo Đồng Nai và báo Lao động Đồng Nai. Thời gian hợp nhất 2 cơ quan báo chí này được ấn định trong tháng 7 tới.

Trong tháng 7/2019, báo Đồng Nai và báo Lao động Đồng Nai sẽ hợp nhất thành báo Đồng Nai và tăng kỳ trở thành nhật báo

Trong tháng 7/2019, báo Đồng Nai và báo Lao động Đồng Nai sẽ hợp nhất thành báo Đồng Nai và tăng kỳ trở thành nhật báo

Theo đề án “Phát triển Báo Đồng Nai trên cơ sở hợp nhất Báo Đồng Nai và Báo Lao động Đồng Nai” do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đồng Nai trình Ban thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai, sau khi hợp nhất 2 cơ quan báo chí, ban biên tập báo Đồng Nai sẽ có Tổng biên tập, 2 Phó tổng biên tập và 6 phòng, ban chuyên môn: Phòng Hành chính - trị sự, Phòng Tòa soạn, Phòng Báo điện tử, Ban Văn hóa - xã hội, Ban Kinh tế và Ban Pháp luật đời sống - Bạn đọc. Về biên chế, thực hiện theo số lượng biên chế được Ban thường vụ tỉnh ủy giao hằng năm và có lộ trình tinh giản biên chế.

Và cũng theo đề án đã được thông qua, báo Đồng Nai sẽ trở thành nhật báo – phát hành từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần. Ngoài ra, bắt đầu từ quý IV-2019, báo Đồng Nai sẽ có thêm ấn phẩm chuyên đề cuối tuần.

Về định hướng phát triển, Ban thường vụ tỉnh ủy yêu cầu báo Đồng Nai khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng báo in và báo điện tử theo nội dung đề án đã xác định, góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Đặc biệt, Ban thường vụ tỉnh ủy giao Ban biên tập báo Đồng Nai thực hiện tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, phóng viên, nhân viên, tạo sự đồng thuận về chủ trương hợp nhất 2 cơ quan báo chí và sắp xếp lại tổ chức bộ máy, xây dựng kế hoạch cụ thể củng cố các phòng, ban trực thuộc, bảo đảm số người theo quy định. Sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của báo Đồng Nai phù hợp với tổ chức bộ máy mới.

Thanh Hải

Tin khác

Khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023: Mùa giải có kỷ lục về số lượng tác phẩm

Khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023: Mùa giải có kỷ lục về số lượng tác phẩm

(CLO) Chiều 16/4, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023. Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Giải báo chí Quốc gia chủ trì buổi khai mạc.

Nghề báo
Ân tình của những chiến sĩ cầm bút

Ân tình của những chiến sĩ cầm bút

(CLO) Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào nhận quyết định điều động lên tỉnh mới chia tách, nay được về dự kỷ niệm ngày thành lập Báo Lai Châu, bao cảm xúc ùa về. Tôi bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên ấy gian khổ nhưng thấm đẫm ân tình đồng nghiệp.

Nghề báo
Giải Bóng đá U11 toàn quốc 2024 quy tụ 50 đội bóng tranh tài

Giải Bóng đá U11 toàn quốc 2024 quy tụ 50 đội bóng tranh tài

(CLO) Sáng 16/4, tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tổ chức họp báo công bố Giải bóng đá U11 toàn quốc - Cup Nestlé Milo 2024.

Nghề báo
Bộ sách về Chiến thắng Điện Biên Phủ: Tư liệu chính xác, khách quan, đa dạng

Bộ sách về Chiến thắng Điện Biên Phủ: Tư liệu chính xác, khách quan, đa dạng

(CLO) Ngày 16/4, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam (VIETNAMBOOK) tổ chức ra mắt bộ sách chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Nghề báo
Phát động Chương trình bình chọn Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024

Phát động Chương trình bình chọn Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024

(CLO) Ngày 16/4, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), Tạp chí VietTimes đã chính thức phát động Chương trình bình chọn Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ bảy - Vietnam Digital Awards năm 2024 (VDA 2024).

Nghề báo