Thang máy hư cả tháng không sửa chữa: Người già, thai phụ phải đi bộ

(CLO) Hiện, 450 nhân khẩu ở Block C chung cư Cao ốc Xanh hằng ngày phải dùng chung 1 thang máy để di chuyển. Song, chiếc thang này thường xuyên xảy ra hư hỏng, rung lắc khiến người dân hoảng sợ đành chuyển sang thang bộ.

450 nhân khẩu dùng chung 1 thang máy

Cư dân chung cư Cao ốc Xanh (phường Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP. HCM) mới đây đã có đơn kêu cứu khẩn cấp về những vấn đề cấp thiết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của người dân.

thang may hu ca thang khong sua chua nguoi gia thai phu phai di bo hinh 1

Block C chung cư Cao ốc Xanh - Nguồn: Kỳ Hoa

Bài liên quan

Mới nhận căn hộ, cư dân Bcons Garden ‘chóng mặt’ vì chủ đầu tư đòi tăng phí quản lý gần 50%

Cư dân Tháp Doanh nhân Hà Đông “kêu cứu” vì những sai phạm của chủ đầu tư

Cư dân chung cư Đức Khải sống thấp thỏm vì hạ tầng xuống cấp trầm trọng

Dự án Dgold Vĩnh Lộc "thất hứa" bàn giao gần 3 năm, chủ đầu tư An Nhân muốn cư dân đóng thêm tiền

Trong đó, cư dân chỉ ra vấn đề nghiêm trọng nhất hiện nay là việc thang máy hư hỏng kéo dài nhưng không được xử lý. Cụ thể, đơn kêu cứu nêu rõ, tại Block C của chung cư này có 2 thang máy dùng chung cho 19 tầng với tổng số 168 căn hộ gồm 450 nhân khẩu.

“Kể từ khi đưa vào sử dụng đến nay, 2 thang máy thường xuyên hư hỏng, hoàn toàn không thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng theo quy định, thậm chí có những lần thang máy đã hết thời hạn đăng kiểm an toàn nhưng vẫn không được kiểm tra. Với tình trạng sử dụng nêu trên đã có rất nhiều trường hợp cư dân sử dụng thang máy liên tục gặp phải các sự cố như: thang trôi tuột, thang lung lắc, kẹt cửa thang nhốt người bên trong và đã có lần thang máy lớn rơi cả khối đối trọng xuống gây hư hỏng lớn cho thang”, đơn kêu cứu nêu.

Mới đây nhất, hồi tháng 7, một trong 2 thang máy tại Block C phải ngừng hoạt động vì không an toàn. Thang máy còn lại được sửa chữa, thay thế thiết bị nhưng không có công tác bảo trì, bảo dưỡng, ngày ngày phải vận chuyển liên tục 450 nhân khẩu.

thang may hu ca thang khong sua chua nguoi gia thai phu phai di bo hinh 2

450 nhân khẩu phải dùng chung 1 thang máy - Nguồn: Kỳ Hoa

“Chúng tôi đã rất nhiều lần liên hệ với Ban Quản lý chung cư và chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 8 (CIC 8) nhưng tuyệt nhiên vẫn không nhận được sự quan tâm, không có thông báo nào đến cho cư dân chúng tôi biết việc khi nào sửa chữa thang máy lớn, bảo trì hay bảo dưỡng thang máy nhỏ”, cư dân Cao ốc Xanh bức xúc.

Đặt cược tính mạng

Sống tại tầng 11 của chung cư, chị Hồng Phượng (SN 1992) đang mang thai tháng thứ 9 cho biết ngày ngày cảm thấy bất an khi thang máy thường xuyên xảy ra sự cố.

“Chỉ có một thang máy dùng chung cho cả toà, tôi rất sợ thang rớt sẽ ảnh hưởng đến cả mẹ lẫn con. Có lúc hư hỏng cả 2 thang tôi phải đi bộ 11 tầng. Tôi chỉ mong có cuộc sống bình thường, an toàn như bao cư dân ở những chung cư khác", chị Phượng chia sẻ.

thang may hu ca thang khong sua chua nguoi gia thai phu phai di bo hinh 3

Anh Bạch chỉ dám sử dụng thang bộ sau sự cố bị rơi thang máy từ tầng 3 xuống tầng 1 - Nguồn: Kỳ Hoa

Từng bị "rơi tự do" từ tầng 3 xuống tầng 1 khi sử dụng thang máy vào ngày 27/7, anh Hoàng Bạch (SN 1983) sống tại tầng 12 của chung cư cho biết giờ đây chỉ dám dùng thang bộ.

"Tội nhất là người già và trẻ em. Mẹ tôi bị đau khớp, hôm trước cả 2 thang máy cùng hư mẹ tôi phải đi thang bộ để mua đồ ăn. Còn chị hai tôi mới mổ đầu gối, chống nạng đi, nếu như tái khám mà cả 2 tháng đều hư thì làm sao chị tôi có thể đi được?", anh Bạch đặt vấn đề.

Là nhân viên y tế, anh Bạch lần lượt chỉ ra các trường hợp nguy cấp khác: "Nếu những người ở trên tầng cao lên cơn đau tim hoặc té chấn thương sọ não phải cấp cứu thế nào? Vác từ mười mấy tầng lầu xuống dưới đất sẽ không kịp, bệnh nhân sẽ tử vong. Hay những người già lên cơ nhồi máu cơ tim phải cõng xuống bằng băng ca thì người cõng có thể té cắm đầu nếu đi thang bộ. Án mạng chưa xảy ra thôi, nhưng sẽ xảy ra nếu tình trạng này cứ tiếp diễn. Chúng tôi đang đặt cược cả tính mạng của mình".

70 tuổi, chân bị tai nạn gây khó khăn trong việc đi lại, có nhiều ngày bà Nguyễn Thị Bích Hạnh sống tại tầng 14 của chung cư phải ở yên trong nhà "chịu trận". "Tôi không đi thang bộ nổi, những lúc cả 2 thang máy cùng hỏng không biết làm sao để đi mua thức ăn để lo cho gia đình. Tôi còn phải lên mạng để xem các cách ứng phó trong trường hợp thang máy rơi", bà Hạnh bày tỏ sự lo sợ.

Chịu không nổi cảnh trên, nhiều cư dân đành bán rẻ căn hộ đang ở để chuyển sang chung cư khác. Song, những người không đủ điều kiện phải chấp nhận ở lại, đối diện với nguy hiểm đang rình rập. 

thang may hu ca thang khong sua chua nguoi gia thai phu phai di bo hinh 4

Hầm gửi xe của chung cư nhếch nhác, xuống cấp - Nguồn: Kỳ Hoa

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo & Công luận, ông Hoàng Anh, trưởng Ban Quản lý chung cư Cao ốc Xanh xác nhận việc 2 thang máy trên thường xuyên xảy ra hư hỏng kéo dài cả tháng nay nhưng chưa được khắc phục.

"Chúng tôi đang gọi đơn vị bảo trì bảo dưỡng xuống báo giá. Ban Quản và Công ty CIC 8 sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất, chắc là trong tuần này thôi sẽ xử lý dứt điểm tình trạng trên", ông Hoàng Anh nhấn mạnh.

Ngoài các vấn đề liên quan đến thang máy, cư dân Cao ốc Xanh còn phản ánh, hiện hệ thống phòng cháy chữa cháy của chung cư chưa được nghiệm thu nhưng chủ đầu tư đã tổ chức bàn giao nhà. Dù nhiều lần bị Đội PCCC & CHCN – Công an TP. Thủ Đức lập Biên bản vi phạm với các mức phạt hơn 100 triệu đồng, nhưng chủ đầu tư, Ban Quản lý chung cư vẫn cứ chây ì, không thực hiện các yêu cầu của lực lượng PCCC nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho cư dân.

"Sau 7 năm cư dân dọn về sinh sống (từ 2015 tới nay), chủ đầu tư cũng chưa tổ chức bất kỳ cuộc họp cư dân nào để thành lập ban quản trị hay thực hiện công tác quản lý theo đúng quy định. Bên cạnh đó, những vấn đề phá hoại đập vỡ kính xe ô tô, mất cắp xe máy, ô nhiễm môi trường sống xung quanh… xảy ra thường xuyên", cư dân bức xúc cho hay.

Xem thêm

Ninh Bình: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án văn hóa, thể thao và du lịch

Ninh Bình: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án văn hóa, thể thao và du lịch

(CLO) Ngày 7/5, tại hội nghị kiểm điểm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án trọng điểm.

Hiệp Hưng hướng đến xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Hiệp Hưng hướng đến xây dựng Nông thôn mới nâng cao

(CLO) Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xã Hiệp Hưng (TP Cần Thơ) đang tập trung nâng chất toàn diện các tiêu chí, tạo nền tảng vững chắc để hướng đến mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao.

cảng cá Đại An

“Trúng đậm” sau những ngày đầu sóng, Cảng cá Đại An đỏ lửa, ngư dân cười rạng rỡ mùa biển lớn

(CLO) Sau nhiều ngày lênh đênh giữa biển khơi, hàng trăm tàu cá nối đuôi nhau trở về cảng Đại An (Vĩnh Long) với khoang tàu đầy ắp hải sản. Giữa cái nắng bỏng rát miền biển, tiếng máy tàu, tiếng người gọi nhau í ới hòa cùng mùi mặn của biển tạo nên bức tranh lao động nhộn nhịp ở một trong những “cửa ngõ” kinh tế biển quan trọng miền Tây.

Hướng tới mô hình tưởng niệm văn minh, nhân văn và tiết kiệm đất cho đô thị hiện đại

Hướng tới mô hình tưởng niệm văn minh, nhân văn và tiết kiệm đất cho đô thị hiện đại

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, mô hình Nhà tang lễ đa tầng là mô hình tận dụng không gian ngầm hoặc các tòa tháp cao tầng để tổ chức nhiều tang lễ cùng lúc, có hệ thống lọc khí và xử lý tiếng ồn tiên tiến nhất. Phù hợp với định hướng này, dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân (cũ), với sự kết hợp giữa hạ tầng văn minh và các giải pháp công nghệ tiên tiến, đang mở ra một chuẩn mực mới về sự trang trọng và tôn nghiêm trong việc tưởng niệm người đã khuất và bảo vệ môi trường cho cư dân Thủ đô.

Giữa đại ngàn khô khốc, người giữ rừng chắt chiu từng giọt nước để giữ rừng

Giữa đại ngàn khô khốc, người giữ rừng chắt chiu từng giọt nước để giữ rừng

(CLO) Giữa cái nóng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, những nhân viên quản lý bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) phải “cuốc bộ” từ 300-500 km/tháng đường rừng, vượt qua những ngọn núi cao để gìn giữ màu xanh của cánh rừng. Không chỉ đối diện với thú dữ, địa hình nguy hiểm hay nguy cơ cháy rừng trong mùa khô, họ còn phải chật vật kiếm từng giọt nước về sử dụng.

Nghề lái xe hộ ban đêm bắt đầu xuất hiện ở miền Tây

Nghề lái xe hộ ban đêm bắt đầu xuất hiện ở miền Tây

(CLO) Sau các cuộc nhậu, tiệc tùng kéo dài về đêm, nhu cầu tìm người lái xe đưa cả người và phương tiện về nhà bắt đầu xuất hiện tại nhiều địa phương miền Tây. Từ đó, một số mô hình “lái xe hộ” hoạt động về đêm được hình thành, thu hút không ít sinh viên và lao động trẻ tham gia để kiếm thêm thu nhập.

Lào Cai phấn đấu có thêm ít nhất 60 sản phẩm tiềm năng, thế mạnh của các xã, phường được công nhận OCOP từ 3 sao trở lên. Ảnh: CTTĐT Lào Cai.

Lào Cai đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2026 với nhiều mục tiêu cụ thể nhằm phát triển sản phẩm đặc sản địa phương, thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm gắn với chuyển đổi số và du lịch nông thôn.

Cỡ chữ bài viết: