Thanh Hóa: Bán kính trên 3km không thể để hai điểm trường

(CLO) Đây là nhận định của ông Đỗ Gia Xuân – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nông Cống về việc nhiều phụ huynh học sinh phản đối và không cho con em tới trường vì lý do trường mới quá xa nhà.
Nhiều phụ huynh và học sinh tập trung đông tại trường tiểu học Tế Tân cũ sáng ngày 7/9

Nhiều phụ huynh và học sinh tập trung đông tại trường tiểu học Tế Tân cũ sáng ngày 7/9

Theo ghi nhận của PV báo NB&CL vào lúc 9 giờ sáng ngày 7/9, mặc dù buổi học đầu tiên sau lễ khai giảng đã bắt đầu thế nhưng nhiều phụ huynh và học sinh vẫn tập trung đông tại cổng trường tiểu học Tế Tân cũ (xã Tế Nông, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) phản đối trường mới sáp nhập quá xa nhà làm ảnh hưởng tới việc đưa đón con em vì nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Qua tìm hiểu của PV cho thấy, tháng 11/2019, UBND huyện Nông Cống quyết định sáp nhập xã Tế Tân và xã Tế Nông lại với tên gọi mới là xã Tế Nông. Việc sáp nhập 2 xã nhằm nâng cao chất lượng đời sống người dân, hướng tới nông thôn mới. Sau khi sáp nhập, ngày 15/6/2020, UBND huyện Nông Cống đưa ra phương án bố trí, sắp xếp, sắp nhập các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tại các xã Yên Mỹ, Trung Chính, Tế Nông.

Bảng hiệu của trường đã được gỡ bỏ sau khi có quyết định sáp nhập

Bảng hiệu của trường đã được gỡ bỏ sau khi có quyết định sáp nhập

Qua quá trình dự thảo, xây dựng phương án, ngày 29-30-31/8/2020, UBND huyện ký Quyết định sáp nhập các trường. Sáp nhập trên nguyên trạng của hai xã, Tế Nông có 2 trường mầm non Đạt chuẩn Quốc gia; 2 trường Tiểu học Đạt chuẩn Quốc gia và 2 trường Trung học cơ sở. Đối với 2 trường mầm non, UBND huyện Nông Cống quyết định giữ nguyên và lấy tên là Tế Nông 1 và Tế Nông 2.

Đối với trường tiểu học Tế Tân (có 220 học sinh) và Tế Nông (có 378 học sinh) thì quyết định xác nhập Tế Tân vào Tế Nông. Cùng với đó, trường THCS Tế Tân (có 120 học sinh) và THCS Tế Nông (có 197 học sinh) xác nhập lại tại điểm trường THCS Tế Tân.

Nhiều em học sinh

Nhiều em học sinh "lưu luyến" trường học cũ

Nhiều phụ huynh yêu cầu các em xếp hàng đứng ở ngõ ra vào trường

Nhiều phụ huynh yêu cầu các em xếp hàng đứng ở ngõ ra vào trường

Ngày 3/9/2020, UBND xã Tế Nông tổ chức họp phụ huynh để thông báo tới các phụ huynh học sinh trường tiểu học Tế Tân về việc sáp nhập trường và lấy điểm trường Tế Nông cũ làm trường tiểu học Tế Nông mới. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh học sinh nêu ý kiến rằng, vì khó khăn trong điều kiện đưa đón con đi học, điểm trường mới cách xa nhà, có nhà cách tới 6km; nhiều bố mẹ đi làm xa để con ở nhà với ông bà già trông nom nên việc học tại trường mới cách xa nhà là ảnh hưởng tới việc đưa đón con em. Và kiến nghị được học tại trường cũ, thành lập 2 điểm trường.

Với những kiến nghị chưa thành, ngày 4/9, nhiều phụ huynh học sinh (trường tiểu học Tế Tân) đã không chở con em tới trường mới tựu trường. Theo báo cáo của UBND xã Tế Nông, trường tiểu học Tế Tân thiếu 170 cháu, chỉ được trên 30 cháu tới tựu trường. Đặc biệt, ngày khai giảng năm học mới 5/9, chỉ được 30 - 35 cháu đến khai giảng còn lại phụ huynh đưa các cháu về trường cũ tập trung.

Ngõ vào trường tiểu học Tế Tân cũ sáng ngày 7/9

Ngõ vào trường tiểu học Tế Tân cũ sáng ngày 7/9

Ngày 7/9, được trên 10 học sinh từ trường Tế Tân sang Tế Nông tới trường. Còn lại, phụ huynh mang con em tới địa điểm trường tiểu học Tế Tân tập trung phản đối việc cho con sang điểm trường mới học tập, một phụ huynh cho biết.

Cũng theo phụ huynh học sinh này: “Cái trường ni (này) là thiệt thòi nhất, mấy hôm nay các cháu không được đi học, ngày khai giảng các cháu không được khai giảng. Từ nhà tôi xuống trường mới 6 - 7km, qua mấy ngã tư với đường tàu, mà tôi không có xe, dắt các cháu đi bộ, nếu vẫn quyết định học trường mới thì cho các cháu nghỉ học luôn. Giờ chỉ mong muốn được thành lập 2 điểm trường để tiện lợi như trước đây”.

Ông Lê Hùng Đỉnh (bên trái) – Chủ tịch UBND xã Tế Nông cho biết, phụ huynh không nên cho các cháu đi tới tập trung tại trường cũ vì việc đó làm ảnh hưởng tới sự trong sáng của các cháu

Ông Lê Hùng Đỉnh (bên trái) – Chủ tịch UBND xã Tế Nông cho biết, phụ huynh không nên cho các cháu đi tới tập trung tại trường cũ vì việc đó làm ảnh hưởng tới sự trong sáng của các cháu

Thông tin về sự việc trên, ông Lê Hùng Đỉnh – Chủ tịch UBND xã Tế Nông cho biết: “Việc sáp nhập các trường mầm non, tiểu học, THCS tại các xã Yên Mỹ, Trung Chính, Tế Nông đảm bảo đúng theo quy định tại Quyết định số 5308/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Quy định sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 và Điều lệ trường mầm non, tiểu học, THCS”.

Việc sáp nhập các trường sẽ đáp ứng được hệ thống cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện dạy và học. Được biết, khoảng cách từ điểm trường Tế Tân tới Tế Nông không quá 4km. Những phương án, dự thảo về việc xác nhập các điểm trường đã được thành lập từ tháng 3/2020 và được tập trung tuyên truyền rất lớn. Tuy nhiên, chưa có cuộc họp do dịch bệnh Covid-19 không thể tập trung đông người và cùng dịp nghỉ hè.

Theo Ông Đỗ Gia Xuân – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nông Cống, khó khăn về nhận thức của một bộ phận nhân dân có tư tưởng “xã tôi – xã ông” tuy nhiên bán kính trên 3km thì không thể để 2 điểm trường.

Đặc biệt, sau khi có quyết định sáp nhập, chiều ngày 2/9, UBND xã Tế Nông điều động thầy cô chuyển bàn ghế từ trường tiểu học Tế Tân sang trường mới thì gặp khó khăn từ phía bà con nhân dân vì cho rằng bàn ghế do phụ huynh đóng góp.

Trước sự việc nêu trên, phía UBND xã Tế Nông khẳng định rằng, toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất do nhà nước cung cấp, không có chuyện phụ huynh đóng góp. Sự việc đang được các cơ quan liên quan của huyện và xã tích cực xử lý và tiếp tục động viên phụ huynh cho học sinh tới trường.

Hà Anh

Xem thêm

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Cỡ chữ bài viết: