Thanh tra Sở GD&ĐT Gia Lai vào cuộc vụ cô giáo để lộ đề thi học kỳ

Vừa qua, chị N.T.T.H có phản ánh về việc cô giáo Nguyễn Thị Then – Tổ trưởng tổ Ngữ văn và GDCD (Trường THCS Nguyễn Trung Trực) đã làm lộ đề kiểm tra môn GDCD lớp 9. Vụ việc khiến toàn bộ học sinh khối 9 phải làm lại bài kiểm tra môn học này.

thanh tra so gddt gia lai vao cuoc vu co giao de lo de thi hoc ky hinh 1

Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trung Trực khẳng định có sự việc cô Nguyễn Thị Then làm lộ đề thi môn GDCD lớp 9 – học kì I, năm học 2021-2022.

Ngoài môn GDCD, chị H. còn đề nghị trường, Phòng GD&ĐT huyện Phú Thiện xác minh, làm rõ thông tin nghi lộ đề kiểm tra môn Ngữ Văn lớp 9, cuối học kỳ I, năm học 2021-2022 tại Trường THCS Nguyễn Trung Trực, do Phòng GD&ĐT Phú Thiện ra đề.

Theo thầy Lê Xuân Chương - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trung Trực, sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh học sinh về việc lộ đề thi môn GDCD nhà trường đã thành lập tổ xác minh. Qua xác minh, nhà trường khẳng định có sự việc cô Then làm lộ đề thi môn GDCD lớp 9 – học kì I, năm học 2021-2022.

“Ngay sau đó, nhà trường đã tổ chức cho toàn khối 9 kiểm tra lại môn GDCD. Việc lộ đề kiểm tra môn GDCD trách nhiệm thuộc về cô Then, vì vậy nhà trường đã tiến hành xử lý kỉ luật bằng hình thức khiển trách đối với cô Then”, thầy Chương cho biết.

Lý giải về việc để lộ đề thi học kỳ môn GDCD, cô giáo Nguyễn Thị Then phân bua: “Vào cuối học kì I vừa qua, một số phụ huynh nhờ tôi bồi dưỡng thêm kiến thức cho học sinh. Thương học trò cô đã tổ chức ôn tập trực tuyến cho một vài em. Tuy nhiên, trong một buổi ôn tập, tôi có nhờ con trai – học lớp 10 trông coi máy tính giúp để đi ăn cơm. Nhưng vì mở nhiều thanh công cụ trên máy tính nên vô tình đề kiểm tra môn GDCD hiển thị lên màn hình và học sinh chụp được nên mới dẫn đến việc lộ đề. Tôi khẳng định đây chỉ là vô tình”.

Cô Then nói: “Từ trước đến nay, tôi cũng không tổ chức dạy thêm hay cho các em đề. Trong quá trình bồi dưỡng, ôn tập cho học sinh mình không lấy bất kì chi phí nào. Để xảy ra sự việc trên, tôi đã nhận trách nhiệm về bản thân. Thời gian tới mình sẽ cẩn thận hơn để tránh tình trạng tương tự xảy ra”.

Liên quan đến nội dung phản ánh nghi lộ đề thi môn Ngữ văn, bà Nguyễn Thị Hoa - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phú Thiện xác định: “Đề Ngữ văn là do Phòng GD&ĐT ra đề. Trong ngày thi có biên bản mở đề và có người giám sát theo đúng thời gian quy định nên không thể xảy ra tình trạng lộ đề. Hình ảnh mà phụ huynh cung cấp, nội dung chỉ là cuộc nói chuyện, trao đổi và đoán đề của học sinh. Vì vậy nội dung phản ánh nghi lộ đề môn Ngữ văn lớp 9 hoàn toàn không có cơ sở”.

thanh tra so gddt gia lai vao cuoc vu co giao de lo de thi hoc ky hinh 2

Đối với nội dung phản ánh nghi lộ đề môn Ngữ văn lớp 9, Phòng GD&ĐT huyện Phú Thiện cho rằng, không có cơ sở.

Không hài lòng với mức kỷ luật khiển trách đối với cô Then, chị H. tiếp tục phản ánh, gửi đơn lên Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đề nghị kiểm tra, xác minh làm rõ 2 vụ việc trên và xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan.

Theo chị H., những hình ảnh và thông tin chị thu thập được liên quan đến việc lộ đề kiểm tra môn GDCD là cố tình chứ không phải sơ ý như bản tường trình của cô Then và xác minh của nhà trường.

“Với kết quả trên, tôi nhận thấy sự việc chưa được xác minh rõ ràng và giải quyết thoả đáng. Tôi mong muốn Sở GD&ĐT cùng các cơ quan ban ngành xác minh, làm rõ lại vụ việc. Từ đó xử lý nghiêm theo đúng quy định để tránh thiệt thòi cho học sinh và ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục”, chị H. cho hay.

Ông Lê Duy Định - Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết, đơn vị đã nhận được đơn phản ánh của phụ huynh về việc lộ đề kiểm tra môn GDCD và nghi lộ đề môn Ngữ Văn lớp 9 - học kì I, năm học 2021-2022 tại trường THCS Nguyễn Trung Trực. Sở đã giao cho Thanh tra Sở GD&ĐT tiến hành xác minh, làm rõ, nếu phát hiện sai phạm sẽ chỉ đạo xử lý theo đúng quy định.

Bài và ảnh: Thiên An

Xem thêm

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Cỡ chữ bài viết: