Thắt chặt tình hữu nghị Việt – Lào: Việt Nam sẵn sàng đón học sinh Lào học tại trường nội trú vùng biên

(CLO) Chiều 11/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi Lào Phosay Sayasone cùng đoàn công tác đang thăm, làm việc và dự Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam - Lào lần thứ 9 tại Việt Nam.

Chào mừng Bộ trưởng Phosay Sayasone và đoàn công tác sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam - Lào lần thứ 9, Thủ tướng Chính phủ mong muốn và tin tưởng Bộ trưởng sẽ hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đặc biệt giữa hai nước ngày càng phát triển, kết quả hợp tác giữa hai Bộ ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Phoxay Sayasone, Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Phoxay Sayasone, Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng bày tỏ vui mừng vì quan hệ hợp tác có một không hai giữa hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, vững chắc, ngày càng đi vào chiều sâu, hai bên tích cực triển khai các cam kết đã được thống nhất tại các cuộc gặp giữa Lãnh đạo cấp cao của hai nước, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, kinh tế, lao động, phát triển nguồn nhân lực, y tế, văn hoá - xã hội, thông tin truyền thông, tài nguyên - môi trường, khoa học công nghệ…

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và tin cậy sâu sắc giữa hai nước, trong bối cảnh địa chính trị khu vực và thế giới đang có nhiều biến động, suy thoái kinh tế đang hiện hữu. Mối quan hệ này ngày càng cần được vun đắp, không thể nào thay thế, Việt Nam sẽ luôn kề vai sát cánh, hỗ trợ tối đa theo khả năng để cùng các đồng chí Lào tiếp tục phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi Lào Phosay Sayasone trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tới Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Bộ trưởng cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính luôn quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện cho hợp tác giữa Bộ Nội vụ Việt Nam (trước đây là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và Bộ Lao động và Phúc lợi Lào, cũng như vun đắp cho quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Bộ trưởng Phosay Sayasone cho biết hai Bộ có mối quan hệ tốt đẹp. Hai bên chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng và thực hiện luật pháp, chính sách phát triển thị trường lao động, bảo hiểm xã hội, quản lý lao động nước ngoài đến hai nước làm việc, lao động đi làm việc ở nước ngoài và lĩnh vực người có công.

Cùng với đó, hai Bộ phối hợp chặt chẽ trong năm Chủ tịch ASEAN 2024 của Lào, phía Việt Nam ủng hộ các sáng kiến về lao động và xã hội của Lào, phát huy vai trò của Lào trong năm 2024. Ngay trong chuyến công tác này, Bộ trưởng hai Bộ có cuộc làm việc rất thành công, thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong hợp tác lao động giữa hai nước.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai Bộ tiếp tục phát huy và phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới. Trong đó, tập trung hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ trên các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề, lao động, việc làm, chính sách người có công, bảo trợ xã hội, xoá đói giảm nghèo…

Hai bên cần nghiên cứu xây dựng các định hướng mới về hợp tác lao động - người có công giữa Việt Nam - Lào trong bối cảnh mới, trên cơ sở đó ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực này để tăng cường hợp tác sâu, rộng hơn trong những lĩnh vực thuộc chức năng chung của hai Bộ; khuyến khích duy trì và đẩy mạnh các cơ chế hợp tác hiện có; tăng cường trao đổi thông tin, đối thoại chính sách, nghiên cứu chiến lược, nhất là về những vấn đề mới phát sinh trong bối cảnh thế giới đang liên tục thay đổi.

Thông tin tới Bộ trưởng về việc Việt Nam đang xây dựng 248 Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, trong đó có nhiều trường tại các xã giáp Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam sẵn sàng đón nhận học sinh Lào tại các xã biên giới giáp Việt Nam sang học tại các trường học này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Phoxay Sayasone, Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Phoxay Sayasone, Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ Việt Nam nghiên cứu, đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật, hỗ trợ chuyên gia Lào trong xây dựng hoàn thiện luật pháp, chính sách về lao động và người có công; tăng cường hợp tác phát triển nguồn nhân lực để đào tạo các cán bộ có năng lực, vững vàng, gắn bó với tình hữu nghị của hai nước Việt Nam - Lào; hỗ trợ bạn đào tạo nhân lực ngành lao động thông qua một số dự án trong khu vực, đa dạng hoá hình thức đào tạo; hỗ trợ thực hiện chính sách bảo trợ xã hội; thúc đẩy giao lưu văn hoá, giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Qua Bộ trưởng, gửi lời hỏi thăm đến đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Lào; đồng thời nhân dịp quốc khánh lần thứ 50 của Lào sắp tới (2/12/2025), Thủ tướng Chính phủ chúc các bạn Lào tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XI Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ chín, xây dựng nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Xem thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

(CLO) Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen; phấn đấu số lượng sản phẩm công nghệ sinh học được tạo ra từ Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường thay thế tối thiểu 60% sản phẩm nhập khẩu so với các sản phẩm cùng loại; đóng góp vào 15% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sinh học.

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

(CLO) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0). Trong đó, nguyên tắc cốt lõi của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất.

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

(CLO) Việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục hành chính mới.

Cỡ chữ bài viết: