Thay đổi cách học - Thay đổi cuộc đời

(CLO) Tối 11/9, trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội đã tổ chức buổi gala K20, tạo một sân chơi bổ ích mới cho tất cả tân sinh viên.

Phát biểu tại buổi gala, ThS. Nguyễn Công Cát (Hiệu trưởng trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội) không quên nhắn nhủ đến những thế hệ tân sinh viên: “Với khẩu hiệu: Thay đổi cách học - Thay đổi cuộc đời; Tích lũy tri thức - Khởi nghiệp thành công, thầy mong các em hãy phát huy nhiệt huyết tuổi trẻ, say mê, sáng tạo trong học tập, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tích cực tham các gia hoạt động, bồi dưỡng kỹ năng sống cho bản thân để thích ứng với môi trường làm việc kỹ thuật, kỷ luật, cạnh tranh, năng động và hội nhập”.

ThS. Nguyễn Công Cát (Hiệu trưởng trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội) - ảnh TL.

ThS. Nguyễn Công Cát (Hiệu trưởng trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội) - ảnh TL.

Tại buổi gala, ông Nguyễn Văn Sinh (Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội) đã đại diện nhà trường, trao tặng những suất học bổng đầu tiên trong năm nay.

Đó là những sinh viên có thành tích tốt nhất trong đợt xét tuyển vừa qua tại trường. Ông Nguyễn Văn Sinh (Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội) đã trao những suất học bổng đầu tiên cho tân sinh viên đạt điểm cao trong kỳ tuyển sinh đầu vào của trường trong năm học 2020-2021.

ông Nguyễn Văn Sinh (Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội) đã đại diện nhà trường, trao tặng học bổng cho sinh viên (ảnh TL).

ông Nguyễn Văn Sinh (Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội) đã đại diện nhà trường, trao tặng học bổng cho sinh viên (ảnh TL).

Thay mặt hàng trăm tân sinh viên K20, sinh viên Hoàng Thị Xuân Thu (khoa Ngôn ngữ, chuyên ngành Tiếng Hàn Quốc K20.2) đã bày tỏ những cảm xúc đầu tiên tại trường: “Chúng em đều cảm thấy rất tự hào khi được trở thành sinh viên của trường cao đẳng Quốc tế Hà Nội, đó là cả một quá trình phấn đấu, nỗ lực của bản thân em cũng như các bạn tân sinh viên K20.

Mới nhập học nhưng em và các bạn không hề cảm thấy xa lạ với môi trường mới, khi được tạo điều kiện kết nối, giao lưu cùng các anh chị, bạn bè tại trường để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm”.

Cô gái Nguyễn Thị Lan (Quảng Ninh tân sinh viên khoa Ngôn ngữ, chuyên ngành Tiếng Trung Quốc) thì đặt kỳ vọng vào ngôi trường mới, với đầy đủ thiết bị hiện đại, kinh nghiệm giảng dạy và sự tận tình giúp đỡ của ban lãnh đạo nhà trường, ban chủ nhiệm cũng như của toàn thể của thầy cô...

Bạn Vũ Thanh Huyền (Hà Nội - tân sinh viên khoa Ngôn ngữ chuyên ngành Tiếng Nhật) bật mí: “Là một tân sinh viên, em xin hứa sẽ cố gắng chăm chỉ rèn luyện, trau dồi kiến thức, kỹ năng để đạt những kết quả tốt trong quá trình học tập.

Chúng em mong rằng, sẽ có một quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp dưới ngôi nhà chung trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội”.

Sinh viên giao lưu trong buổi gala (ảnh TL)

Sinh viên giao lưu trong buổi gala (ảnh TL)

Cũng tại buổi gala chào tân sinh viên, ông Kong Dongseong (đại diện Topik Korea - trung tâm Văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc, các chương trình du học cho sinh viên khoa tiếng Hàn) cho biết: “Chúng tôi đang nắm giữ những cơ hội việc làm trong tương lai dành cho sinh viên của trường tại môi trường quốc tế.

Chính vì vậy, ông mong muốn, những tân sinh viên sẽ chăm chỉ và nỗ lực hết mình để cùng gặt hái thành công trên bước đường tương lai”.

Buổi gala diễn ra thật sôi động với những màn biểu diễn hiện đại và được đầu tư, dàn dựng chất lượng.

Bên cạnh đó, đại diện cựu sinh viên chia sẻ kinh nghiệm học tập, rèn luyện và nắm bắt cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Đồng thời, những cựu sinh viên này còn tổ chức những trò chơi giao lưu giữa các thế hệ sinh viên, gắn kết giữa thầy và trò trong môi trường giáo dục mới.

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: