Thế giới ghi nhận gần 4 triệu ca tử vong do COVID-19

(CLO) Tính đến 6 giờ sáng 6/7 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh COVID-19 trên toàn cầu là 184.901.972 ca, trong đó có 3.999.923 người tử vong.
Hỏa táng bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AFP

Hỏa táng bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AFP

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 6/7 (giờ Việt Nam), trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 326.037 trường hợp mắc COVID-19 và 5.660 ca tử vong. Tổng số ca mắc bệnh COVID-19 trên toàn cầu là 184.901.972 ca, trong đó có 3.999.923 người tử vong.

Đại dịch sau gần 2 năm đến nay xuất hiện và lây lan ở 219 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngày 5/7, thế giới có 104 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 81 quốc gia và vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch.

Các nước cũng ghi nhận 169.268.203 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là 11.633.846 ca và 77.715 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch.

Tại Nam Á, chính quyền thủ đô New Delhi (Ấn Độ) đã đóng cửa một khu chợ bình dân tại Lajpat Nagar do vi phạm các quy định phòng dịch. Tuần trước, Cơ quan Xử lý thảm họa Delhi (DDMA) đã ra lệnh đóng cửa chợ Laxmi Nagar ở Đông New Delhi trong một tuần.

Kể từ ngày 20/6, ít nhất 3 chợ nổi tiếng tại thủ đô, gồm Sadar Bazar, Sarojini Nagar và Kamla Nagar, được cảnh sát hoặc chính quyền phát thông báo cảnh báo về hành động tương tự.

Cùng ngày, Bangladesh đã kéo dài lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhất cho đến ngày 14/7 nhằm kiềm chế số ca mắc COVID-19 gia tăng, chủ yếu do biến thể Delta gây ra. Các bệnh viện ở Bangladesh đang chật ních các bệnh nhân COVID-19, nhất là bệnh viện ở những vùng giáp biên giới Ấn Độ, nơi biến thể Delta lần đầu tiên được phát hiện.

Bangladesh đã đóng cửa biên giới với Ấn Độ hồi tháng 4, song giao thương biên mậu vẫn được tiếp tục. Trong 24 giờ qua, Bangladesh đã ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 ở mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bắt đầu ở nước này với 153 ca, đưa tổng số ca tử vong lên 15.065 ca trong tổng số 944.917 ca bệnh. Cho đến nay, mới có 3% trong tổng số 170 triệu dân Bangladesh được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19.

Tại châu Âu, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran đã hối thúc người dân đi tiêm vaccine ngừa COVID-19 nhiều nhất có thể, đồng thời cảnh báo rằng quốc gia châu Âu này có thể rơi vào làn sóng dịch bệnh thứ 4 vào cuối tháng này do biến thể Delta có mức độ lây nhiễm cao.

Trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Veran cho hay trong 5 ngày qua, mức độ lây nhiễm không giảm, nguyên nhân là do biến thể Delta lây lan mạnh hơn. Ông cảnh báo tình hình dịch bệnh tại Anh là ví dụ cho thấy làn sóng thứ 4 có nguy cơ xảy ra ở Pháp, do vậy nước này phải đẩy nhanh tiến độ chiến dịch tiêm chủng.

Trong thời gian gần đây, số ca nhiễm mới COVID-19 tại Anh tăng vọt, chủ yếu do biến thể Delta. Anh đã ghi nhận hơn 128.000 ca tử vong do COVID-19, con số nhiều thứ 2 ở châu Âu, sau Nga. Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, những thống kê mới nhất cho thấy số ca nhiễm mới sẽ tiếp tục tăng khi các biện pháp hạn chế được dỡ bỏ, nhưng khả năng bệnh nhân phải nhập viện và tử vong giảm nhờ chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Vào tháng 12/2020, Anh là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai chương trình tiêm chủng và đến nay khoảng 64% số người trưởng thành ở nước này đã được tiêm hai liều vaccine. Tuy nhiên, Thủ tướng nước này Boris Johnson nhấn mạnh đại dịch COVID-19 chưa chấm dứt, do đó người dân "phải bắt đầu học cách chung sống với virus gây bệnh này".

Tại Mexico, tính tới thời điểm hiện tại, nước này đã ghi nhận trên 2,54 triệu ca nhiễm, trong đó có gần 234.000 ca tử vong.

Trong khi đó, hôm qua, công ty dược phẩm Mexico (BIRMEX) thông báo đã sản xuất thử nghiệm lô vaccine ngừa COVID-19 Sputnik-V của Nga, nhằm đánh giá độ an toàn, chất lượng để tiến tới việc sản xuất đại trà vào cuối tháng 7 này.

Trước đó, BIRMEX đã ký một thỏa thuận với Quỹ Đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) về các công đoạn sản xuất cuối cùng, gồm dán nhãn và đóng lọ vaccine Sputnik-V tại Mexico. Hiện tại, Mexico đã tiếp nhận những lô nguyên liệu đầu tiên của vaccine Sputnik-V. Ngoài việc hợp tác sản xuất, Mexico đã ký một thỏa thuận mua 24 triệu liều vaccine Sputnik-V và đã nhận được 4,1 triệu liều.

Mexico đang đẩy nhanh các hợp đồng mua vaccine với nhiều hãng dược phẩm trên thế giới đã được ký kết nhằm đảm bảo tiến độ tiêm chủng. Tính tới thời điểm hiện tại, Mexico đã tiêm 47,2 triệu liều vaccine cho người dân.

Cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 2 cho loại vaccine được nghiên cứu phát triển ở trong nước. Tại giai đoạn này, vaccine sẽ được sử dụng trên 330 tình nguyện viên ở độ tuổi 18-59 không có bệnh mãn tính nguy hiểm. Dự kiến, số tình nguyện viên tham gia thử nghiệm giai đoạn thứ 3 sẽ được tăng lên 15.000 người.

Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng sẽ đưa loại vaccine nội địa này vào sử dụng từ mùa Thu năm nay. Hồi tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 liều thứ 3 cho đội ngũ nhân viên y tế và người dân từ 50 tuổi trở lên. Đến nay, nước này đã tiêm được ít nhất một liều vaccine COVID-19 cho 53,6 triệu người trong tổng số dân 83 triệu người.

T.Toàn

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: