Dịch bệnh COVID-19 đang “leo thang” trở lại tại nhiều nơi trên thế giới

(CLO) Số ca mắc COVID-19 trong ngày 2/7 tiếp tục đà giảm trên phạm vi toàn cầu, tuy nhiên, tại một số nước, tình hình dịch bệnh đang “leo thang” trở lại với sự bùng phát của biến chủng virus Delta nguy hiểm.
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Tembisa, Nam Phi. Ảnh: AFP

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Tembisa, Nam Phi. Ảnh: AFP

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 3/7 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là 183.779.383 ca, trong đó có 3.977.357 người tử vong. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 347.385 trường hợp mắc COVID-19 và 6.438 ca tử vong.

Số ca mắc COVID-19 trong ngày 2/7 tiếp tục đà giảm trên phạm vi toàn cầu, tuy nhiên châu Á, Brazil vẫn là những vùng dịch “nóng” và số ca tử vong vẫn ở mức đáng quan ngại. Một số nước ở châu Âu, châu Á và châu Phi, tình hình đang “leo thang” trở lại với sự bùng phát của biến chủng virus Delta nguy hiểm.

Trong mấy ngày gần đây, biến chủng Delta đã xuất hiện tại hàng loạt quốc gia, buộc các chính phủ phải tăng tốc tiêm chủng và siết chặt các biện pháp phòng dịch để tránh một làn sóng COVID-19 mới.

Ngày 2/7, Ấn Độ chứng kiến cột mốc đáng buồn khi nước này trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 vượt mốc 400.000 ca.

Theo đó, tổng số ca tử vong tại Ấn Độ tính đến thời điểm này là 400.312 ca, đứng thứ ba thế giới sau Mỹ và Brazil, trong khi tổng số ca mắc COVID-19 là 30,5 triệu ca - đứng thứ hai thế giới sau Mỹ. Biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 có khả năng lan nhanh cùng với tâm lý lơ là phòng dịch được cho là nguyên nhân dẫn tới số ca mắc COVID-19 tại nước này tăng mạnh.

Cũng do sự lây lan biến thể Delta, một loạt nước trên khắp các châu lục đã ghi nhận số ca mắc mới và tử vong do COVID-19 tăng cao kỷ lục.

Tại châu Á, số ca mắc mới ở Hàn Quốc trong ngày 2/7 tăng lên mức cao nhất trong gần 6 tháng qua với 826 ca, chủ yếu là ca lây nhiễm cộng đồng. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Hàn Quốc đã phải hoãn kế hoạch nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội 1 tuần, đến ngày 7/7 tới.

Trong khi đó, châu Âu cũng đang phải đối mặt với làn sóng gia tăng các ca mắc mới COVID-19. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng đây là hệ quả của việc khán giả tới sân vận động theo dõi các trận đấu của vòng chung kết EURO 2020.

Ngày 2/7, Anh phát hiện 27.989 ca mắc mới - mức tăng theo ngày cao nhất kể từ ngày 29/1, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 4.828.463 ca. Với số ca nhiễm mới tăng vọt này, số ca bệnh tại Anh trong một tuần tính từ ngày 25/6 đến 1/7 đã tăng gần 72% so với tuần trước đó. Tuy nhiên, Anh vẫn dự định dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch vào ngày 19/7.

Tại Nga, số ca tử vong do COVID-19 tăng 679 ca trong 24 giờ qua, mức cao chưa từng có kể từ khi đại dịch bùng phát. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp Nga ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha đang cân nhắc áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm để ngăn ngừa dịch bệnh. Số ca mắc mới ở Bồ Đào Nha ngày 1/7 là 2.449 ca, mức tăng cao nhất kể từ giữa tháng 2.

Tại châu Phi, biến thể Delta cũng đang khiến dịch COVID-19 lây lan với tốc độ kỷ lục. Theo WHO, số ca bệnh tại châu Phi đã tăng mạnh trong 6 tuần liên tiếp. Số ca nhiễm trong vòng 7 ngày tính đến ngày 27/6 vừa qua tăng 25% so với tuần trước đó, lên gần 202.000 ca. Số ca tử vong do COVID-19 ở 38 quốc gia châu Phi tăng 15% lên gần 3.000 ca trong cùng thời gian kể trên.

Trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm thứ 3 dịch COVID-19 đang tấn công Sierra Leone, Tổng thống nước này, ông Julius Maada Bio đã công bố một loạt biện pháp phòng, chống COVID-19, trong đó có lệnh giới nghiêm toàn quốc và lệnh cấm tụ tập đông người.

Theo Tổng thống Bio, lệnh giới nghiêm ban đêm từ 23h00 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau sẽ được áp đặt trên phạm vi cả nước từ ngày 5/7 tới. Việc đi lễ nhà thờ hay thánh đường sẽ bị tạm dừng trong vòng 1 tháng, bắt đầu từ ngày 2/7, trong khi các quán bar, nhà hàng sẽ phải đóng cửa trước 21h00 giờ và người dân không được tụ tập quá 50 người.

Tỷ lệ lây nhiễm tại Sierra Leone - với 7,5 triệu dân, được cho là khá thấp so với các nước Tây Phi, khi chỉ ghi nhận 5.652 ca mắc, trong đó có 102 người tử vong. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới đang tăng nhanh. Chỉ từ ngày 1/6 đến nay, nước này ghi nhận hơn 1.500 ca nhiễm.

Giám đốc WHO khu vực châu Phi Matshidiso Moeti cảnh báo tốc độ và quy mô của làn sóng dịch bệnh thứ 3 là chưa từng thấy. Hiện biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao đã được phát hiện tại 16 quốc gia châu Phi, trong đó biến thể này gây ra 97% số ca tại Uganda và 79% số ca tại Congo. Nhu cầu oxy ở châu Phi hiện cao hơn 50% so với thời kỳ đỉnh dịch trong làn sóng dịch bệnh thứ nhất cách đây 1 năm.

T.Toàn

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: