Thế giới ghi nhận trên 186 triệu ca bệnh COVID-19, hơn 4,02 triệu ca tử vong

(CLO) Tính đến sáng 9/7, tổng số người mắc COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt 186 triệu ca, trong đó trên 4,02 triệu trường hợp tử vong.
Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 29/6/2021. Ảnh: THX

Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 29/6/2021. Ảnh: THX

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, tính đến 6 giờ sáng ngày 9/7 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận thêm trên 454.000 ca bệnh COVID-19 và 7.810 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 186 triệu ca, trong đó trên 4,02 triệu ca tử vong.

Ba quốc gia có số ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Brazil với 53.725 ca, Indonesia 38.391 ca và Ấn Độ 34.443 ca. Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Brazil 1.568 ca, Indonesia 852 ca và Nga 734 ca.

Ấn Độ đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 theo ngày giảm mạnh trong 24 giờ qua. Theo số liệu thống kê mới nhất của Bộ Y tế Ấn Độ, nước này chỉ ghi nhận 34.443 ca mắc mới trong ngày 8/7, đưa tổng số ca bệnh tính đến sáng 9/7 lên 30.743.013 ca. Trong khi đó, số ca tử vong ghi nhận là 470 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số người thiệt mạng do COVID-19 lên 405.527.

So với tháng 5 và 6 vừa qua, số ca mắc theo ngày tại Ấn Độ chỉ còn 1/10 so với thời điểm hơn 400.000 ca/ngày và hơn 5.000 ca tử vong/ngày. Hiện đã có 29.843.825 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và xuất viện, chỉ còn 460.704 ca dương tính với COVID-19.

Tại Hàn Quốc, trong vòng 24 giờ qua, quốc gia Đông Á này đã ghi nhận 1.275 ca COVID-19 mới, mức cao kỷ lục theo ngày kể từ khi địa dịch bùng phát. Đây cũng là ngày thứ hai liên tiếp nước này ghi nhận số ca nhiễm hàng ngày vượt ngưỡng 1.200 ca. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc hiện là 164.028 ca.

Số liệu của cơ quan chức năng Hàn Quốc cho thấy các ổ lây nhiễm tập thể được phát hiện gần đây ghi nhận ở nhiều nơi khác nhau, bao gồm các công ty, trường học và cửa hàng bách hóa trong đó có sự gia tăng các trường hợp nhiễm biến thể Delta. Bên cạnh đó, trên 80% ca nhiễm mới ở khu vực Seoul và vùng phụ cận chủ yếu là những người ở độ tuổi 20 và 30 (những người chưa thuộc diện ưu tiên tiêm chủng) và là nguyên nhân chính dẫn đến số ca nhiễm mới tăng cao trong những ngày qua.

Trong bối cảnh đó, chính phủ đã quyết định gia hạn các biện pháp ngăn cách xã hội hiện tại trong khu vực đô thị thêm một tuần cho đến ngày 14/7, đồng thời cảnh báo rằng mức độ mạnh nhất có thể được thực hiện tùy thuộc vào hoàn cảnh.

Tại Nam Mỹ, giới chức y tế Brazil cảnh báo biến thể Delta đang lây lan trên toàn Sao Paulo, bang đông dân nhất nước này. Theo ông  Jean Gorinchteyn, người đứng đầu cơ quan y tế bang Sao Paulo, biến thể Delta, vốn khiến số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh tại những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao, đã trở thành biến thể "bản địa", tức là nó đã xuất hiện trong cộng đồng, ở những người chưa từng đi du lịch hoặc có tiếp xúc với những người đã tới Ấn Độ.

Hồi tuần trước, Brazil đã ghi nhận hơn một chục ca mắc biến thể Delta. Tất cả trường hợp này là các ca nhập cảnh từ Ấn Độ hoặc đã từng tiếp xúc với người trở về từ Ấn Độ và đều bị cách ly. Tuy nhiên, ngày 5/7 vừa qua, thành phố Sao Paulo đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc biến thể Delta trong cộng đồng và người này không đi nước ngoài trước đó. Bang Rio de Janeiro cũng ghi nhận 2 ca mắc biến thể Delta vài ngày sau đó.

Với dân số 212 triệu người, Brazil đã hứng chịu làn sóng dịch thứ hai diễn ra từ tháng 1 đến tháng 4 vừa qua, do sự lây lan của biến thể Gamma lần đầu tiên phát hiện tại Manaus, bang  Amazonas của nước này.

Cho tới nay, Brazil đã ghi nhận 530.179 ca tử vong do COVID-19 trong tổng số 18.962.762 ca mắc. Tỷ lệ tử vong theo ngày đã giảm trong những tuần gần đây, từ mức 2.000 ca/ngày hồi giữa tháng 6 xuống còn 1.600 ca/ngày vào tuần trước.

Người dân được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Sao Paulo, Brazil. Ảnh: AFP

Người dân được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Sao Paulo, Brazil. Ảnh: AFP

Tại châu Âu, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune ngày 8/7 khuyến cáo công dân nước này tránh đi nghỉ Hè tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha do nguy cơ cao lây nhiễm biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 - biến thể có khả năng lây nhiễm nhanh và gây biến chứng nặng cho người nhiễm.

Khuyến cáo trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức Pháp xác nhận biến thể Delta chiếm khoảng 40% số ca mắc mới COVID-19 tại nước này. Người phát ngôn của Chính phủ Pháp Gabriel Attal ngày 7/7 cảnh báo biến thể Delta có thể hủy hoại mùa Hè này ở Pháp nếu làn sóng dịch thứ 4 bùng phát.

Theo ông Attal, tỷ lệ nhiễm biến thể Delta tại Pháp đã liên tục tăng trong 3 tuần qua, từ mức 10% trong số ca nhiễm mới 3 tuần trước đây lên mức 20% tuần trước và 40% trong tuần này. Hiện tỷ lệ nhiễm Delta đã tăng tại 11 khu vực đô thị của Pháp và tình hình đang ngày càng nghiêm trọng tại vùng Ile-de-France quanh thủ đô Paris.

Trung tuần tháng 4 vừa qua, Pháp ghi nhận trung bình hơn 42.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Con số này đã giảm còn hơn 1.800 ca/ngày vào cuối tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới bắt đầu tăng trở lại sau đó và hiện tại đang tăng với tỷ lệ phần trăm 2 con số mỗi tuần.

Trong khi đó, Hy Lạp thông báo sẽ bắt buộc tiêm phòng đối với một số nhóm nghề đặc biệt từ tuần tới, sau khi số ca nhiễm tăng mạnh gần đây.

Ủy ban đạo đức sinh học Hy Lạp hồi tháng trước đã khuyến cáo việc tiêm chủng bắt buộc đối với các nhân viên y tế và những người làm việc ở các cơ sở dưỡng lão sẽ là lựa chọn cuối cùng khi các nỗ lực khuyến khích tiêm chủng không hiệu quả.

Có một số tranh cãi về việc tính đạo đức của việc bắt buộc tiêm phòng. Trong một cuộc thăm dò, đa số người Hy Lạp được hỏi ủng hộ bắt buộc tiêm phòng đối với một số nhóm đặc biệt phải tiếp xúc nhiều với công chúng.

Hiện khoảng 38% người dân Hy Lạp thuộc đối tượng được tiêm đã tiêm đủ liều vaccine. Chính phủ nước này đã đặt ra những phần quà hấp dẫn để người dân đi tiêm, như tiền mặt hoặc dữ liệu mạng internet miễn phí cho giới trẻ, nhằm nâng tỷ lệ tiêm phòng lên 70% vào mùa Thu tới.

Từ ngày 8/7, Hy Lạp đã tái áp đặt các biện pháp hạn chế nhà hàng, quán rượu và câu lạc bộ ban đêm do tình hình dịch tễ diễn biến phức tạp trở lại.

T.Toàn

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: