Thi tốt nghiệp THPT 2021: Nhiều kịch bản phòng dịch đã được tính trước

(CLO) Tại nhiều tỉnh, phương án xét nghiệm COVID-19 cho học sinh, cán bộ coi thi được tính đến, thậm chí như TP. Cần Thơ đã có kế hoạch tiêm phòng vắc xin COVID-19 cho cán bộ coi thi.

Hải Dương: Hối hả chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp

Trong các ngày qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Tại Hải Dương, báo cáo với đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ dẫn đầu, ông Lương Văn Việt, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh cho biết, toàn tỉnh này có hơn 22 nghìn thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 2,3 nghìn thí sinh so với năm 2020. Tỉnh tổ chức thành 40 điểm thi (tăng 7 điểm thi so với năm trước) và 963 phòng thi.

Công tác chuẩn bị các điều kiện phòng dịch COVID-19 được tỉnh đặc biệt quan tâm. Tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo tất cả thí sinh phải thực hiện khai báo Y tế trước khi tham dự kỳ thi. Trường THPT, Phòng GD&ĐT lập danh sách thí sinh thuộc diện F0, F1, F2, F3. Các thí sinh ngay sát ngày thi có biểu hiện ho, sốt hoặc có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, báo cáo Sở GD&ĐT để có phương án tổ chức thi phù hợp.

Các phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT được các tỉnh lên phương án kỹ lưỡng (ảnh minh họa).

Các phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT được các tỉnh lên phương án kỹ lưỡng (ảnh minh họa).

Ngoài ra, thí sinh được kiểm tra thân nhiệt trước mỗi buổi thi, rửa tay sát khuẩn  và đeo khẩu trang trong tất cả các ngày thi.

“Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm từ công tác tổ chức thi năm 2020, để tổ chức kỳ thi năm nay được an toàn, chu đáo và thành công”, Giám đốc Sở GD&ĐT Lương Văn Việt nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo  thi tốt nghiệp năm 2021 tỉnh cho hay, đây là “kỳ thi đặc biệt”, nên tỉnh phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo và các sở, ban, ngành. Theo đó, mỗi sở, ngành, đơn vị đều xây dựng kế hoạch và kịch bản tổ chức kỳ thi.

Ngành Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục, bám sát kế hoạch, xét nghiệm toàn bộ lực lượng tham gia tổ chức thi, coi thi, phục vụ thi. Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở GD&ĐT trong thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi; Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế có kế hoạch riêng để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho kỳ thi…

 “Chúng tôi huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, chất lượng và thành công”, ông Nguyễn Minh Hùng khẳng định.

Cần Thơ: Các điểm thi đều có phòng thi dự phòng

Tại Cần Thơ, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Ngô Thị Minh dẫn đầu. Tại đây, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của TP. Cần Thơ, có 12.160 thí sinh đăng ký dự thi tại 24 điểm thi, với 682 phòng thi.

Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ đã tổ chức các hội nghị tập huấn để triển khai Quy chế thi tới cán bộ quản lý giáo dục cấp THPT, lãnh đạo các phòng GD&ĐT quận, huyện, công chức các phòng thuộc Sở... Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở giáo dục quán triệt Quy chế thi đến giáo viên, học sinh lớp 12 và cha mẹ học sinh.

Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, Sở GD&ĐT đã xây dựng phương án tổ chức thi, trong đó tính đến trường hợp phát sinh thí sinh bị nhiễm Covid-19 trong quá trình thi. Cu thể, toàn bộ các điểm thi đều bố trí phòng thi dự phòng.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Y tế các quận, huyện triển khai thực hiện kế hoạch phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch chủ động.

Giám sát chặt chẽ các ca bệnh, điều tra, xử lý kịp thời đảm bảo không để xảy ra dịch bệnh trước, trong và sau kỳ thi.

Ngay trong ngày 30/6, TP. Cần Thơ sẽ tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho toàn bộ các cán bộ tham gia vào các khâu của Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đáng chú ý, kỳ thi năm nay, TP. Cần Thơ có 982 thí sinh tự do từ các nơi xa đến để dự thi, có những thí sinh đến từ các địa phương có dịch Covid-19, do đó, Ban Chỉ đạo thi TP. Cần Thơ đã chỉ đạo các đơn vị liên quan lập kế hoạch hỗ trợ và có phương án để đảm bảo không làm lây lan dịch bệnh và ổn định tinh thần cho các thí sinh.

Nhiều tỉnh chuẩn bị kỳ thi bằng hình thức trực tuyến

Trong ngày 29/6, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 của 9 tỉnh, thành phố bằng hình thức trực tuyến (Thành phố Hồ Chí Minh, Đăk Nông, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tiền Giang, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kon Tum, Long An).

Theo báo cáo, hầu hết các địa phương cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, xây dựng các kịch bản, từ cơ sở vật chất, nhân sự đến an ninh, an toàn, phòng chống dịch bệnh,.., đảm bảo sẵn sàng cho kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum, bà Đinh Thị Lan cho biết, tỉnh cũng đã xây dựng phương án đề phòng mất điện, mưa bão, sạt lở đất… 100% điểm thi sẽ có lực lượng thanh niên tình nguyện, sẵn hỗ trợ thí sinh khi cần thiết.

Phía công ty điện lực tỉnh cũng đã có thông báo, từ ngày 6 - 9/7 sẽ dừng tất cả các công tác trên lưới điện ảnh hưởng đến độ tin cậy cung cấp điện tại các địa điểm phục vụ kỳ thi. Ngoài ra, đơn vị này bố trí phát điện dự phòng khi có sự cố mất điện; trong đó ưu tiên khu vực in sao đề thi, làm phách và chấm thi.

“Có thể nói, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã cơ bản hoàn tất, tất cả đã sẵn sàng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc, chất lượng và thành công”, bà Đinh Thị Lan khẳng định.

Đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Đắc Nông cho hay, cùng với công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, tỉnh còn chú trọng duy trì tốt công tác quan tâm, hỗ trợ thí sinh, với quyết tâm, không để trường hợp nào phải bỏ thi vì điều kiện kinh tế hay đi lại khó khăn.

Theo đó, mỗi thí sinh được hỗ trợ 330 nghìn đồng trong 3 ngày thi. Đồng thời, các em được bố trí chỗ ăn, nghỉ và phương tiện đi lại để yên tâm tham gia kỳ thi. Bên cạnh đó, tỉnh cũng lưu ý công tác giám sát thí sinh, đặc biệt thí sinh tự do chặt chẽ, đảm bảo các em không ra ngoài tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Long An khẳng định, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi đã diễn ra theo kịch bản, đảm bảo tiến độ và đúng Quy chế.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hầu hết các nhà hàng, khách sạn đóng cửa. Sở tham mưu với tỉnh, bố trí chỗ ăn, nghỉ và xe đưa đón cán bộ coi thi. Tỉnh đã chỉ đạo, các huyện, thị xã, thành phố sắp xếp nơi ăn, chỗ nghỉ cho cán bộ coi thi, đảm bảo an toàn, giúp cán bộ coi thi yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Thông tin về số thí sinh, điểm thi, phòng thi, cán bộ và giáo viên tham gia làm thi, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết, mỗi quận, huyện sẽ bố trí từ 1 đến 3 điểm thi dự phòng. Mỗi điểm thi có 2 phòng thi dự phòng.

Tập trung vào nhiệm vụ quan trọng là đảm bảo an toàn thi trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục tổ chức sàng lọc, cung cấp và cập nhật danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi và thí sinh thuộc các diện F0, F1, F2.

Toàn bộ cán bộ, giáo viên làm công tác thi và thí sinh được xét nghiệm sàng lọc Covid-19. Sở cũng đã xây dựng nhiều kịch bản và sẵn sàng chờ quyết định chính thức của thành phố.

Những trao đổi, đề xuất tại buổi làm việc xoay quanh việc đảm bảo công bằng và quyền lợi của thí sinh các đợt thi tốt nghiệp THPT, liệu các tỉnh có số thí sinh dự thi đợt 2 ít có thể phối hợp tổ chức không, xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thi,…

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: