Thị trường xuất khẩu gỗ dự báo ảm đạm nửa cuối năm 2022

(CLO) Khoảng 71% doanh nghiệp trong khảo sát của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST) cho rằng số đơn hàng từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục giảm.

Theo VIFOREST, qua khảo sát trên 52 doanh nghiệp có 33/45 doanh nghiệp xuất khẩu đi Mỹ, 24/38 doanh nghiệp xuất khẩu đi EU và 17/25 doanh nghiệp xuất khẩu đi Anh có doanh thu giảm gần 40% so với các tháng đầu năm. Số doanh nghiệp có doanh thu hiện tại tăng là rất nhỏ.

Đáng chú ý, có khoảng 71% doanh nghiệp nhận định tình hình đơn hàng từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục giảm. 44% doanh nghiệp cho rằng nguồn thu giảm khoảng 44% trong cả năm 2022.

thi truong xuat khau go du bao am dam nua cuoi nam 2022 hinh 1

Nửa cuối năm 2022, thị trường xuất khẩu gỗ được dự báo sẽ ảm đạm.

Theo ông Đỗ Xuân Lập - Chủ tịch VIFOREST, lạm phát tăng cao ở các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Anh... tác động tiêu cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành gỗ. Đa số đang đối mặt với nhiều khó khăn về vốn, chi phí cho người lao động, nguyên liệu đầu vào.

Để khắc phục khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã giảm quy mô sản xuất, chuyển đổi mặt hàng, chuyển đổi thị trường. Những việc này khiến mục tiêu xuất khẩu gỗ 16,3 tỷ USD của ngành gỗ năm 2022 bị ảnh hưởng.

Do vậy, VIFOREST đề nghị khối ngân hàng có chính sách ưu đãi để doanh nghiệp ngành gỗ vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại như giãn nợ, gia hạn các khoản vay đến hạn, cho vay tồn kho...

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng kiến nghị Bộ Tài chính có chính sách hỗ trợ về thuế, phí như giảm, chậm thu thuế thu nhập doanh nghiệp; giảm tiền thuê đất; hoàn thuế giá trị gia tăng nhanh hơn nhằm trả vốn cho doanh nghiệp.

Liên quan đến mục tiêu xuất khẩu gỗ năm nay, ông Bùi Chính Nghĩa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, tăng trưởng xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2022 đạt thấp so với cùng kỳ năm 2021 và những năm trước đó.

Cụ thể, tính tổng 7 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản ước đạt 10,42 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Nguyên nhân của vấn đề nằm ở thị trường xuất khẩu chính (Mỹ) giảm 4,9%, do chính sách thắt chặt tín dụng để kìm hãm lạm phát. Nhu cầu tiêu dùng của thị trường này bị kéo giảm, khiến tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành không đạt kỳ vọng, dù xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc tăng trưởng trên 13% do xuất khẩu dăm gỗ và viên nén tăng.

Tổng cục Lâm nghiệp cũng lưu ý nguy cơ thiếu hụt nguyên liệu gỗ. Lý do bởi nhu cầu sản xuất dăm gỗ và viên nén tăng, dẫn đến tăng giá thu mua và các chủ rừng có xu hướng chặt rừng non (rừng trồng 3-4 tuổi).

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: