Thiên tai 2025: Dồn dập, trái quy luật và những kỷ lục chưa từng có

Theo thống kê đến ngày 13/12, trên Biển Đông đã có 15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới hoạt động ở mức cao nhất từ trước tới nay. Mùa bão năm nay ghi nhận hàng loạt đặc điểm dị thường, nhiều cơn bão di chuyển rất nhanh, cường độ mạnh bất thường, thậm chí “đi ngược” quy luật thông thường. Các cơn bão số 5, 9, 10, 11, 13 đều là những ví dụ điển hình cho xu thế cực đoan này.

Đáng chú ý, bão xuất hiện và đổ bộ không theo “kịch bản” quen thuộc. Ngay đầu mùa, bão số 3 và số 5 đã đổ bộ vào Trung Bộ; đến những tháng cuối năm, bão tiếp tục tác động mạnh tới Bắc Bộ với các cơn bão số 9 và số 11. Đặc biệt, siêu bão số 9, Ragasa đạt cường độ cấp 17, giật trên cấp 17, trở thành cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận trên Biển Đông. Cuối tháng 11, lần đầu tiên trong lịch sử quan trắc, một áp thấp nhiệt đới di chuyển từ Ấn Độ Dương sang Tây Bắc Thái Bình Dương.

Ảnh 1.
Năm 2025 là một năm diễn ra thiên tai khốc liệt và đầy bất thường.

Trao đổi về tính chất và quy mô thiên tai năm nay tại "Tọa đàm Hỗ trợ và tái thiết vùng thiên tai", ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định: “Thiên tai năm 2025 rất khắc nghiệt, xuất hiện nhiều kỷ lục mới và xảy ra trên phạm vi toàn quốc”.

Theo ông Lâm, mùa bão năm nay có nhiều điểm chưa từng có tiền lệ. Lần đầu tiên, cơn bão số 1 của Tây Bắc Thái Bình Dương cũng chính là cơn bão số 1 trên Biển Đông, thay vì hình thành ở phía đông Philippines như thông lệ. Bên cạnh đó, siêu bão Ragasa là cơn bão mạnh nhất từng ghi nhận trên Biển Đông. Một hiện tượng hiếm gặp khác là áp thấp nhiệt đới, tàn dư của bão ở Ấn Độ Dương lại di chuyển ngược sang Thái Bình Dương, điều chưa từng xảy ra trước đây.

Ba tháng cuối năm 2025: Trung Bộ, Tây Nguyên có thể xuất hiện nhiều đợt lũ (ảnh minh hoạ).
Lũ xảy ra diện rộng khiến nhiều nơi trên cả nước bị ảnh hưởng bởi ngập lụt.

Không chỉ bão, lũ lụt năm 2025 cũng để lại dấu ấn đặc biệt nghiêm trọng. Lần đầu tiên, hơn 20 con sông trên cả nước xuất hiện lũ lịch sử, trải dài từ Bắc vào Nam. Ở miền Bắc, nhiều sông như sông Cầu, sông Thương, sông Trung, sông Bằng Giang đều vượt mốc lịch sử. Miền Trung ghi nhận lũ lớn trên sông Yên, sông Cả, sông Bồ, sông Vu Gia - Thu Bồn; trong khi miền Nam là hạ lưu sông Tiền và sông Hậu. Đặc biệt, các trận lũ tại Phú Yên và Đắk Lắk được đánh giá là ngập sâu, diện rộng và kéo dài nhất, vượt cả đỉnh lũ năm 1993 trên lưu vực sông Ba.

Từ góc độ thực tiễn hỗ trợ nhân đạo, ông Lý Phát Việt Linh, Quản lý chương trình giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu của UNICEF, cho rằng năm 2025 là minh chứng rõ ràng cho xu hướng thiên tai ngày càng khốc liệt. Với hơn 15 năm trực tiếp tham gia đánh giá các đợt thiên tai lớn tại Việt Nam, ông Linh nhận thấy tần suất UNICEF phải hỗ trợ Việt Nam ngày càng dày hơn. “Trong 10 năm trở lại đây, cứ 1-2 năm chúng tôi lại phải hỗ trợ một đợt thiên tai lớn. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên UNICEF phải hỗ trợ quy mô rất lớn cho Việt Nam trong hai năm liên tiếp”, ông nói.

Theo ông Linh, điểm khác biệt rõ nét của thiên tai năm nay là lũ lên rất nhanh, chỉ trong vài giờ mực nước có thể dâng 2-3 mét, khiến người dân không kịp trở tay. Lũ cũng ngập diện rộng tại các đô thị, nơi tập trung nhiều tài sản và đi kèm với những đợt mưa cực đoan, lượng mưa cao bất thường so với các năm trước. Đáng lo ngại, trong khi xu hướng chung của thế giới là giảm số người thiệt mạng nhờ cảnh báo sớm và công nghệ, thì tại Việt Nam, số liệu giai đoạn 2015-2025 lại cho thấy xu hướng tăng nhẹ.

ảnh 2.
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh: KTTV.

Lý giải nguyên nhân thiên tai dồn dập và trái quy luật, ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, năm 2025 chịu tác động mạnh của ENSO, đầu năm ở pha trung tính, nhưng từ giữa năm chuyển sang La Niña đây là điều kiện thuận lợi cho bão hình thành nhiều trên Biển Đông. Bên cạnh đó, gió mùa Đông Bắc hoạt động sớm và mạnh, kết hợp với bão đã gây mưa rất lớn ở miền Trung trong tháng 11. Các đợt mưa lớn, mưa kéo dài liên tiếp khiến “lũ chồng lũ”, nền nước sông luôn ở mức cao, làm gia tăng rủi ro ở các đợt sau.

Trước thách thức ngày càng lớn, ngành khí tượng thủy văn và phòng, chống thiên tai đang đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên ba trụ cột chính. Đó là đổi mới công nghệ, hoàn thiện quy trình và đào tạo nhân lực. Việc tham gia Tổ chức Khí tượng Thế giới giúp Việt Nam tiếp cận nguồn dữ liệu toàn cầu, từ vệ tinh Himawari của Nhật Bản đến các mô hình dự báo hàng đầu của châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc. Cùng với đó, việc xây dựng hệ thống mô hình dự báo riêng, tích hợp dữ liệu quan trắc trong nước, đang góp phần nâng cao độ chính xác của dự báo và cảnh báo sớm.

Thiên tai 2025 không chỉ là lời cảnh báo mạnh mẽ về biến đổi khí hậu, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư hơn nữa cho cảnh báo sớm, thích ứng và giảm thiểu rủi ro, nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trong những năm tới.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: