Thiết kế công trình chống thiên tai: Giải thưởng thiêng liêng nhất là sự ghi nhận của cộng đồng

(CLO) Nhấn mạnh Cuộc thi thiết kế giải pháp thích ứng thiên tai không chỉ đơn thuần là nơi tìm kiếm các bản vẽ, đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng đây là một phong trào khơi dậy tinh thần đại đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng.

Ngày 1/7, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp với Ban Công tác xã hội - cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động Cuộc thi "Thiết kế công trình và giải pháp thích ứng, phòng, chống thiên tai tại Việt Nam".

2aoboqhi5fa3vofdimhqjtzbgphabpxmfyldzize.jpg
Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: H. Nam

Đây được đánh giá là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm kết nối trí tuệ của toàn xã hội vì sự phát triển bền vững và an toàn của cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, thời gian qua, với tinh thần đại đoàn kết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm tốt vai trò cầu nối, huy động nguồn lực to lớn từ nhân dân, doanh nghiệp và kiều bào để hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả dịch bệnh, bão lũ hay các chiến dịch xóa nhà tạm, nhà dột nát.

"Quán triệt tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Phòng chống thiên tai là một cấu phần quan trọng của phát triển. Điều đó có nghĩa là, song song với việc kêu gọi nguồn lực cứu trợ sau bão, chúng ta phải chuyển mạnh trạng thái từ bị động khắc phục sang chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực chống chịu của cộng đồng ngay từ trước khi thiên tai xảy ra. Đó chính là lý do và tính cấp bách để cuộc thi thiết kế này ra đời ngay trước thềm mùa mưa bão năm nay", ông Cao Xuân Thạo nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cuộc thi này không chỉ nhằm tìm kiếm các bản vẽ. Đây là một phong trào, một làn sóng khơi dậy tinh thần đại đoàn kết và trách nhiệm vì cộng đồng của giới tri thức, các chuyên gia, kiến trúc sư và cả những người trẻ.

"Giá trị chất xám mà các chuyên gia, kiến trúc sư bỏ ra cho một bản thiết kế là rất lớn. Giải thưởng của Ban tổ chức đưa ra có thể không tương xứng với công sức đó. Thế nhưng, tôi tin rằng giải thưởng lớn nhất, thiêng liêng nhất dành cho các tác giả chính là sự ghi nhận của cộng đồng và xã hội.

Hãy thử tưởng tượng, nếu một ngày nào đó, bạn đi lên vùng cao và nhìn thấy một nhà văn hóa cộng đồng sừng sững che chở cho bà con, trên đó gắn bảng tên người thiết kế là chính bạn; hay thấy một người dân nghèo cất được ngôi nhà tránh lũ an toàn dựa theo đúng bản vẽ của bạn. Tôi tin, niềm tự hào và cảm hứng đó lớn lao hơn bất kỳ phần thưởng vật chất nào", Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nói.

2aoboqhiukgbhfnjvdm0gvlttqhil4eewgqbev6w.jpg
Ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: H. Nam

Cũng theo ông Thạo, toàn bộ các sản phẩm thu được từ cuộc thi (cả tác phẩm đạt giải và không đạt giải) sẽ được số hóa thành một "ngân hàng dữ liệu mở".

"Chúng tôi mở cửa hoàn toàn kho dữ liệu này và khuyến khích các cơ quan, địa phương, đặc biệt là các doanh nghiệp khai thác, ứng dụng. Bởi lẽ, bản vẽ cất trong kho là "sản phẩm chết", chỉ khi được doanh nghiệp và xã hội đưa vào xây dựng thực tế, nó mới thực sự là một "sản phẩm sống", mang lại giá trị thiết thực bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân", ông Thạo chia sẻ.

Theo Ban tổ chức, điểm khác biệt của cuộc thi lần này là việc mở rộng tối đa đối tượng tham gia. Không chỉ dành cho nhóm chuyên nghiệp (kiến trúc sư, kỹ sư, tổ chức tư vấn thiết kế, giảng viên, sinh viên chuyên ngành), sân chơi này còn chào đón nhóm không chuyên bao gồm học sinh, sinh viên các ngành khác, đoàn viên, thanh niên và cộng đồng dân cư. Sự cởi mở này xuất phát từ quan điểm: đổi mới sáng tạo có thể bắt nguồn từ chính kinh nghiệm sinh tồn quý báu của người dân ở vùng rốn lũ.

Các tác phẩm dự thi sẽ tập trung giải quyết 4 nhóm vấn đề cấp thiết: Công trình nhà cộng đồng đa năng: Nơi sơ tán dân, bảo quản hàng cứu trợ và điều hành chống thiên tai; Công trình dân sinh tránh lũ: Cầu vượt lũ, tháp tránh lũ, điểm trú tập trung tại vùng ngập sâu; Nhà ở chống chịu thiên tai: Phù hợp với điều kiện kinh tế hộ gia đình và khí hậu từng vùng; Các giải pháp sáng tạo khác: Ứng dụng vật liệu mới, mô-đun lắp ghép, công trình khẩn cấp, công nghệ và chuyển đổi số.

Đặc biệt, kết quả của cuộc thi sẽ được hệ thống hóa thành một Thư viện mẫu mở. Đây sẽ là nguồn dữ liệu quý giá giúp các bộ, ngành và địa phương tham khảo, ứng dụng trực tiếp vào quá trình quy hoạch, xây dựng hạ tầng và tái thiết khu dân cư sau thiên tai.

2aoboqhikfafljcxlegawds6jx7czliqrxtlu5ce.jpg
Phát động Cuộc thi "Thiết kế công trình và giải pháp thích ứng, phòng, chống thiên tai tại Việt Nam". Ảnh: H. Nam

Trong khuôn khổ buổi lễ, một trong những vấn đề được báo chí và những người tham dự đặc biệt quan tâm là tính ứng dụng thực tế của cuộc thi. Trả lời câu hỏi về việc làm thế nào để các phương án thiết kế (cả những phương án đạt giải và chưa đạt giải nhưng có tính thực tiễn cao) không bị "bỏ quên" trên giấy, đại diện Ban tổ chức đã đưa ra những giải pháp và lộ trình triển khai cụ thể.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, để đảm bảo chất lượng và tính khả thi của các công trình, Hội đồng giám khảo được thành lập với đầy đủ các thành phần, từ chuyên gia kiến trúc đến chuyên gia về lĩnh vực xã hội học.

Các tác phẩm dự thi sẽ phải vượt qua bộ nhiều tiêu chí đánh giá vô cùng chi tiết, bao gồm: An toàn; Đa năng, hiệu quả; Kinh tế, khả thi; Bản sắc văn hóa; Môi trường; Khả năng chuyển giao và tính tiếp cận phổ quát. Toàn bộ các tiêu chí này hiện đã được công bố chính thức trên chuyên trang của cuộc thi để các tác giả quan tâm có thể tìm hiểu kỹ lưỡng.

Đặc biệt, Ban tổ chức cho biết, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là cơ quan đầu mối thường xuyên tiếp nhận và phân bổ các nguồn lực hỗ trợ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ thông qua các quỹ vận động xã hội. Do đó, cuộc thi chính là một cơ hội thực tiễn để MTTQ Việt Nam lựa chọn, áp dụng các mẫu thiết kế tối ưu nhất từ các kiến trúc sư và cộng đồng vào công tác cứu trợ, tái thiết hạ tầng cho người dân.

Chia sẻ về đầu ra của các sản phẩm sau cuộc thi, đại diện Ban tổ chức khẳng định sẽ hệ thống hóa các thiết kế chất lượng thành một Thư viện chia sẻ thiết kế. Thư viện này sẽ tổng hợp các bản vẽ đảm bảo tiêu chuẩn về tình trạng, vị trí ứng dụng.

Đồng thời, Ban tổ chức sẽ làm việc trực tiếp với các cơ quan quản lý nhà nước để xin cấp phép cho các mẫu thiết kế này. Bước tiếp theo là tổ chức các chương trình kết nối, giới thiệu sản phẩm tới các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và đơn vị thi công uy tín. Sự vào cuộc của các doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ là cầu nối quan trọng, đưa các nghiên cứu thiết kế phù hợp với thực tế sớm bước ra thị trường và phục vụ trực tiếp cho đời sống người dân vùng lũ.

Thông tin chi tiết về Cuộc thi:

  • Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 01/7/2026 đến hết ngày 31/8/2026.
  • Vòng sơ khảo và chung khảo: Lần lượt diễn ra trong tháng 9 và tháng 10/2026.
  • Lễ tổng kết, trao giải và triển lãm: Dự kiến tổ chức vào ngày 17/10/2026 tại Hà Nội.
  • Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Hội Kiến trúc sư Việt Nam, 40 Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc Ban Công tác xã hội, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

    Xem thêm

    Một năm vận hành mô hình mới: Tạo bước chuyển về chất trong quản trị quốc gia theo hướng hiện đại

    Một năm vận hành mô hình mới: Tạo bước chuyển về chất trong quản trị quốc gia theo hướng hiện đại

    (CLO) Sáng 1/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

    Xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, liêm chính, kiến tạo và phục vụ nhân dân

    Xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, liêm chính, kiến tạo và phục vụ nhân dân

    (CLO) Sáng 1/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, kết hợp với trực tuyến tới 3.651 điểm cầu tại các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và trụ sở của các tỉnh, thành phố, trụ sở xã, phường, đặc khu trên toàn quốc.

    TP.HCM khởi công 8 dự án trọng điểm hơn 253.000 tỷ đồng, mở không gian phát triển mới hướng ra biển

    TP.HCM khởi công 8 dự án trọng điểm hơn 253.000 tỷ đồng, mở không gian phát triển mới hướng ra biển

    (CLO) Sáng 1/7, TP.HCM đồng loạt khởi công 8 công trình, dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 253.033 tỷ đồng (khoảng 9,6 tỷ USD) nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Các dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giao thông, cảng biển đến chỉnh trang đô thị, được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới và mở rộng không gian phát triển của thành phố về phía biển.

    9 nhóm đối tượng được áp dụng mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7

    9 nhóm đối tượng được áp dụng mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7

    (CLO) Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở chính thức tăng lên 2.530.000 đồng/tháng theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Mức điều chỉnh này áp dụng đối với 9 nhóm đối tượng hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách Nhà nước, đồng thời là căn cứ để tính nhiều chế độ, chính sách liên quan.

    50 năm Thành phố mang tên Bác: Dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

    50 năm Thành phố mang tên Bác: Dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

    (CLO) Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), sáng 1/7, Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn).

    Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam gồm 7 cấp

    Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam gồm 7 cấp

    (CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 32/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam. Quyết định này quy định danh mục và nội dung ngành sản phẩm Việt Nam; nguyên tắc và quan điểm xây dựng ngành sản phẩm Việt Nam. Trong đó quy định Danh mục ngành sản phẩm Việt Nam được chia thành 7 cấp.

    Phú Thọ: Khẳng định bản lĩnh tăng trưởng và đổi mới tư duy quản trị

    Phú Thọ: Khẳng định bản lĩnh tăng trưởng và đổi mới tư duy quản trị

    ​(CLO) Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm trước cử tri, chiều ngày 30/6/2026, Kỳ họp thứ Ba (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) của HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành bế mạc. Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với nhiều biến động, đòi hỏi sự bứt phá mạnh mẽ về cả tư duy quản lý lẫn hành động thực tiễn nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

    Chủ động, sẵn sàng tài nguyên tần số thúc đẩy phát triển công nghệ chiến lược

    Chủ động, sẵn sàng tài nguyên tần số thúc đẩy phát triển công nghệ chiến lược

    (CLO) Để hiện thực hóa các tham vọng công nghệ như thông tin di động 6G, đường sắt tốc độ cao hay phương tiện bay không người lái (UAV), Việt Nam buộc phải đi trước một bước trong bài toán quy hoạch và quản lý tài nguyên phổ tần ngay từ hôm nay. Đây là vấn đề cấp bách được đặt ra tại Hội thảo quốc tế "Tần số cho Công nghệ chiến lược" diễn ra ngày 30/6/2026.

    Cần Thơ: Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực cho phát triển

    Cần Thơ: Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực cho phát triển

    (CLO) Chiều 30/6, sau 2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ và thống nhất cao, Kỳ họp thứ ba, HĐND thành phố Cần Thơ khóa XI đã bế mạc. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua 48 Nghị quyết quan trọng nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách, tháo gỡ các điểm nghẽn để thành phố phát triển trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

    Sớm truy xuất nguồn gốc nông sản xuất khẩu chủ lực, phục vụ thị trường Trung Quốc, EU và Hoa Kỳ

    Sớm truy xuất nguồn gốc nông sản xuất khẩu chủ lực, phục vụ thị trường Trung Quốc, EU và Hoa Kỳ

    (CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cần sớm triển khai truy xuất nguồn gốc đối với các ngành hàng chủ lực, sản phẩm có sản lượng lớn, giá trị kinh tế cao, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, đặc biệt các thị trường trọng điểm, chiếm tỉ trọng lớn trong xuất khẩu nông sản của Việt Nam như Trung Quốc, EU và Hoa Kỳ.

    Cỡ chữ bài viết: