Thời tiết cực đoan gia tăng nguy cơ đói nghèo ở Mỹ Latin

(CLO) Biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan đang đe dọa ít nhất 20 quốc gia ở khu vực Mỹ Latin, làm gia tăng nguy cơ đói nghèo và suy dinh dưỡng, theo một nghiên cứu mới được công bố bởi nhiều cơ quan của Liên hợp quốc vào thứ Hai.

Nền kinh tế của các quốc gia ở Mỹ Latin và Caribe phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, chăn nuôi, lâm nghiệp và đánh bắt cá. Đây là những ngành trực tiếp liên quan đến an ninh lương thực nhưng lại dễ bị tổn thương trước hạn hán, lũ lụt và bão.

thoi tiet cuc doan gia tang nguy co doi ngheo o my latin hinh 1

Khu vực Mỹ Latin. Ảnh: worldatlas

Các nhà khoa học đã cảnh báo rằng biến đổi khí hậu sẽ làm gia tăng cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Là khu vực chịu ảnh hưởng lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau châu Á, Mỹ Latin có thể đối mặt với khó khăn trong việc đảm bảo nguồn lương thực cho chính mình.

Theo báo cáo, 74% các quốc gia ở Mỹ Latin và Caribe đã chịu tác động từ thời tiết cực đoan.

Báo cáo có tiêu đề "Tổng quan khu vực về An ninh lương thực và Dinh dưỡng 2024" nêu rõ rằng tình trạng đói nghèo đã ảnh hưởng đến 41 triệu người, tương đương 6,2% dân số khu vực trong năm 2023.

Tuy nhiên, báo cáo cũng ghi nhận một số tiến triển: số người đói nghèo trong khu vực năm 2023 đã giảm 2,9 triệu người so với năm 2022 và giảm 4,3 triệu người so với năm 2021. Dù vậy, xu hướng giảm này có nguy cơ bị đảo ngược do các mối đe dọa từ biến đổi khí hậu.

Báo cáo nhấn mạnh: “Biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan đang làm giảm năng suất nông nghiệp, gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm, tăng giá cả, ảnh hưởng đến môi trường lương thực và đe dọa đến tiến trình giảm đói nghèo và suy dinh dưỡng trong khu vực”.

Báo cáo được thực hiện bởi năm cơ quan của Liên hợp quốc, bao gồm: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO), Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp (IFAD), Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO), Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).

Khu vực Mỹ Latin và Caribe hiện đang là một trong những nơi chịu tác động nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu, với tình trạng lũ lụt, hạn hán và các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng phổ biến. Những yếu tố này không chỉ làm giảm năng suất nông nghiệp mà còn làm tăng giá lương thực, đẩy hàng triệu người vào tình trạng mất an ninh lương thực.

Ngoài ra, xu hướng tiêu cực này xảy ra trong bối cảnh khu vực vẫn đang vật lộn để phục hồi sau các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và đại dịch COVID-19, khiến nhiều quốc gia khó có đủ nguồn lực để ứng phó với các cú sốc khí hậu.

Việc đảm bảo nguồn lực hỗ trợ và các chiến lược thích ứng khí hậu đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết để bảo vệ hàng triệu người dân dễ bị tổn thương tại đây.

Cao Phong (theo UNICEF, WFP, Reuters)

Xem thêm

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: