"Thông tin từ báo chí chính thống vẫn là chỗ dựa của bạn đọc, của nhân dân"

(NB&CL) Sự nguy hiểm của thông tin xấu độc là nó lợi dụng được “khoảng trống thông tin” mà các cơ quan báo chí chính thống thường cần thời gian để thẩm định mới đăng, từ đó thực hiện “nói dối vụ lớn”, tức là bịa đặt trắng trợn, rồi tạo ra diễn đàn, nói đi, nói lại trong thời gian rất dài...

“Sự nguy hiểm của thông tin xấu độc là nó lợi dụng được “khoảng trống thông tin” mà các cơ quan báo chí chính thống thường cần thời gian để thẩm định mới đăng, từ đó thực hiện “nói dối vụ lớn”, tức là bịa đặt trắng trợn, rồi tạo ra diễn đàn, nói đi, nói lại trong thời gian rất dài, khiến người đọc bị thẩm thấu, từ chỗ nghi ngờ bước đầu dần dần tin theo” - Thượng tá Nguyễn Hồng Hải - Trưởng Phòng biên tập QĐND Cuối tuần, Báo Quân đội Nhân dân nhấn mạnh.

+ Tin giả không chỉ là những status bịa đặt, những hình ảnh được lắp ghép và dàn dựng theo ý đồ riêng nhằm trục lợi hay phá hoại; mà đôi khi còn là sự giả mạo một tờ báo danh tiếng nào đó, là các thông tin lan truyền dưới dạng tin tức báo chí nhưng hoàn toàn bịa đặt mang ý đồ xấu. Theo nhiều thống kê, chủ đề có nhiều tin giả nhất thường liên quan đến chính trị. Ông nhìn nhận, đánh giá như thế nào về thực trạng này?

- Theo tôi, thông tin xấu độc trong lĩnh vực chính trị có rất nhiều, đến từ hai nguồn chủ yếu. Một là thông tin do các thế lực thù địch với Việt Nam tung ra nhằm thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Thứ hai là những thông tin sai trái, xấu độc do một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng đã rơi vào tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tung ra nhằm thể hiện thái độ bất mãn, gây rối loạn nhân tâm, qua đó tiếp tay cho các thế lực thù địch thúc đẩy “cách mạng sắc màu” ở Việt Nam.

Thượng tá Nguyễn Hồng Hải - Trưởng Phòng biên tập QĐND Cuối tuần, Báo Quân đội Nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Hồng Hải - Trưởng Phòng biên tập QĐND Cuối tuần, Báo Quân đội Nhân dân.

Với sự phát triển của khoa học - công nghệ, “trình độ” tung tin bịa đặt, tung tin xấu độc của những đối tượng nói trên ngày càng cao. Ví dụ, các đối tượng xấu đã lập và sử dụng hàng nghìn website, blog, tài khoản mạng xã hội, diễn đàn trực tuyến giả danh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước (với tên miền như *.com, *.org, *.net – đây là tên miền quốc tế, không đăng ký ở Việt Nam) để tăng độ tin cậy, các trang này thường sử dụng một số tin tức chính thống từ báo chí trong nước sau đó lắp ghép, thêm thắt, bịa đặt nhằm xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; hạ thấp uy tín của các nhà lãnh đạo; dựa vào nền tảng machine learning – mã nguồn mở của google để tạo ra các video cắt ghép hình ảnh động với độ chân thực rất cao; hoặc dựa vào AI để biết đâu là xu hướng của người dùng và gợi ý họ sử dụng những luồng thông tin xấu độc...

Rất nhiều cuộc “cách mạng sắc màu” đã xảy ra trên thế giới nhằm lật đổ chế độ, chính phủ hợp pháp của các quốc gia đều theo kịch bản sử dụng thông tin xấu độc trên internet, nhất là mạng xã hội để kích động dư luận, và các chính phủ rất khó điều tra, phát hiện kẻ tung tin trên mạng xã hội. Sự nguy hại của thông tin xấu độc đến an ninh quốc gia, đến cuộc sống yên bình của người dân là không cần phải bàn cãi. Vì vậy, giải pháp hàng đầu, theo tôi là phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục để mọi công dân nắm được tính chất, đặc điểm, sự nguy hại của thông tin xấu độc trên internet.

+ Và ở góc độ tuyên truyền như ông vừa nhấn mạnh, người làm báo đóng vai trò rất quan trọng. Báo Quân đội Nhân dân đã tăng cường và triển khai vấn đề này như thế nào thời gian qua, thưa ông?

- Những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên thực tế đang là những tin giả rất nguy hại. Người làm báo không chỉ phải đưa tin đúng mà cần có nghĩa vụ vạch trần, phản bác và dập tắt tin giả. Từ nhiều năm nay, Báo QĐND đã mở các chuyên trang, chuyên mục như: “Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “Diễn đàn văn hóa - nghệ thuật” để thường xuyên và kịp thời phản bác các thông tin sai trái, thù địch. Các chuyên mục trên đã được các nhà khoa học, các cây bút có uy tín và đông đảo bạn đọc quan tâm, góp ý nên tính chiến đấu, tính giáo dục và hiệu quả ngày càng cao. Các chuyên mục đã góp phần dập tắt các thông tin giả mạo, là địa chỉ mà bạn đọc tin cậy, đánh giá cao.

+ Đúng là báo chí có vai trò lớn, nếu không nói là quyết định, trong việc dập tắt tin giả. Nhưng ngược lại, nếu không làm tốt, ông có nghĩ, vô tình báo chí lại là nơi phát tán tin giả nhanh và rộng nhất không thưa ông?

- Đúng vậy, dù mạng xã hội có phát triển đến đâu thì thông tin từ báo chí chính thống vẫn là chỗ dựa của bạn đọc, của nhân dân. Xu hướng chung của người dùng mạng xã hội là khi có tin “nóng”, họ sẽ đi tìm đọc các báo chính thống để xác định độ chân thật của thông tin. Vừa rồi tôi đi công tác ở Phú Thọ, thấy người dân xôn xao về thông tin một em nam sinh làm bốn nữ sinh có thai. Tin này là bịa đặt nhưng vẫn có báo điện tử chính thống đưa, rồi loang ra rất nhanh trên nhiều báo điện tử, trang tin tổng hợp, khiến cho dư luận ở Phú Thọ mất niềm tin vào báo chí. Đây là bài học đắt giá mà các cơ quan báo chí cần xem xét lại cung cách làm tin của mình.

+ Nhưng quả thực đây là bài toán khó, nhiều chuyên gia cho rằng, chống lại tin giả phải là “một cuộc chiến tổng lực, không biên giới”. Ông thì nghĩ sao về điều này?

- Chống tin giả là cuộc chiến toàn cầu, nhưng trước hết mỗi quốc gia phải có chính sách, luật pháp để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Ở Việt Nam, tôi nhận thấy Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách, luật pháp phù hợp với tình hình. Ví dụ, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết 28 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Luật An ninh mạng, Hội Nhà báo Việt Nam có quy chế về ứng xử của nhà báo trên mạng xã hội... Tất nhiên, điều cần làm là phải đưa các chủ trương, chính sách, luật pháp, quy chế nói trên vào cuộc sống, xây dựng ý thức công dân khi sử dụng internet và mạng xã hội, thì mới đủ sức phòng, chống tác hại của thông tin xấu độc.

+ Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông!

An An (Thực hiện)

Xem thêm

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

(CLO) Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, nền tảng số và dữ liệu lớn đang khiến tài sản trí tuệ văn hóa được tạo ra, lan truyền và khai thác với tốc độ chưa từng có, đồng thời làm gia tăng nguy cơ sao chép, phát tán và xâm phạm bản quyền. Định danh, truy vết, bảo vệ quyền và biến tài sản trí tuệ thành nguồn lực kinh tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết của quá trình phát triển văn hóa số.

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

(CLO) Sự phát triển của các nhà sáng tạo nội dung đang buộc các tòa soạn và thương hiệu truyền thông truyền thống phải nhìn lại vai trò của mình. Khi một cá nhân có thể tự sản xuất, phân phối và xây dựng cộng đồng riêng trên YouTube, Instagram hay TikTok, lợi thế của tòa soạn không còn đơn giản nằm ở khả năng đưa nội dung đến công chúng.

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

(CLO) Khi mạng xã hội phá vỡ độc quyền thông tin, còn AI khiến nội dung có thể được tạo ra với tốc độ và quy mô chưa từng có, vấn đề vì thế không còn nằm ở việc báo chí có thể đưa ra bao nhiêu thông tin, mà ở câu hỏi khó hơn: giữa một thế giới đã dư thừa thông tin, báo chí còn tạo ra giá trị gì?

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

(CLO) Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt các tòa soạn trước hai lựa chọn quan trọng, hoặc chỉ dùng công nghệ để tăng tốc những quy trình hiện có, hoặc tận dụng AI để thay đổi căn bản cách báo chí tiếp cận độc giả. Theo ông Jun Zhang, Giám đốc Công nghệ của báo South China Morning Post (SCMP), các tòa soạn nên chọn hướng thứ hai.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Chiều 20-8, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) ký thỏa thuận hợp tác truyền thông giai đoạn 2026-2030, hướng tới phát huy thế mạnh đa nền tảng, lan tỏa thông tin chính thống và các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Đưa văn hóa giữ nước và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng trong kỷ nguyên số

Đưa văn hóa giữ nước và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng trong kỷ nguyên số

(NB&CL) Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đang thể hiện một cách tiếp cận mới: dùng sức mạnh của truyền thông đa phương tiện để gìn giữ bản sắc và tạo dựng “sức mạnh mềm” từ hình tượng Bộ đội Cụ Hồ. Từ những câu chuyện về người lính trong đời sống hôm nay đến các sản phẩm số về lịch sử, di sản và văn hóa giữ nước, những giá trị ấy đang được kể lại bằng ngôn ngữ của kỷ nguyên số.

AI cần nội dung báo chí, nhưng đang kéo độc giả khỏi các tòa soạn

AI cần nội dung báo chí, nhưng đang kéo độc giả khỏi các tòa soạn

(CLO) AI đang ngày càng phụ thuộc vào những nội dung báo chí mới, đáng tin cậy và được kiểm chứng để tạo ra câu trả lời cho người dùng. Nhưng nghịch lý là, khi AI trở thành một giao diện mới để tiếp cận thông tin, độc giả có thể không còn trực tiếp tìm đến tòa soạn như trước.

Cỡ chữ bài viết: