Thủ tướng Anh: Phương Tây nên "mạnh tay" tịch thu tài sản Nga

(CLO) Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho rằng các nước phương Tây ủng hộ Ukraine nên tăng cường nỗ lực tịch thu tài sản của Nga bị phong tỏa ở nước ngoài để hỗ trợ Kiev.

Trong một bài viết trên tờ Sunday Times đánh dấu kỷ niệm hai năm ngày bắt đầu cuộc xung đột Ukraine, Thủ tướng Sunak cảnh báo rằng Nga “tiếp tục gây ra mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh toàn cầu”.

“Chúng ta phải mạnh dạn hơn trong việc tấn công nền kinh tế thời chiến của Nga. Các lệnh trừng phạt tập thể của chúng tôi đã tước đi 400 tỷ USD của Nga. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải mạnh dạn hơn trong việc tịch thu hàng trăm tỷ tài sản bị đóng băng của đất nước này”, Thủ tướng tuyên bố.

thu tuong anh phuong tay nen manh tay tich thu tai san nga hinh 1

Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Ảnh: Rishi Sunak.

Theo quan điểm của ông, việc khai thác “hàng tỷ USD tiền lãi từ tài sản Nga bị đóng băng và gửi đến Ukraine” chỉ nên là bước đầu tiên để tiếp quản các quỹ này, đồng thời kêu gọi những người ủng hộ phương Tây của Kiev tiến xa hơn và “tìm những cách hợp pháp để tự mình tịch thu tài sản và chuyển số tiền đó về Ukraine”.

Phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản thuộc về ngân hàng trung ương Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine. Vương quốc Anh và Mỹ gần đây đã yêu cầu tịch thu hoàn toàn các khoản tiền này để tài trợ cho chính phủ ở Kiev.

Trong khi đó, EU thận trọng hơn, thay vào đó lựa chọn kế hoạch thu giữ tiền lãi kiếm được từ các quỹ được giữ tại cơ quan thanh toán bù trừ Euroclear. Nhiều nước châu Âu đã cảnh báo rằng việc tịch thu hoàn toàn số tiền này sẽ ảnh hưởng xấu đến hệ thống tài chính phương Tây và làm xói mòn niềm tin vào đồng euro.

EU đã đóng băng khoản dự trữ của ngân hàng trung ương Nga ước tính trị giá 196,6 tỷ euro (211 tỷ USD) và tạo ra thu nhập gần 4,4 tỷ euro từ các quỹ này. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã tuyên bố vào đầu tuần này rằng khuôn khổ pháp lý cho việc tịch thu khoản thu nhập này gần như đã sẵn sàng.

Phương Tây cũng đã đóng băng hàng tỷ USD tiền của các cá nhân và công ty Nga bị trừng phạt.

Moscow đã nhiều lần thách thức tính hợp pháp của việc phong tỏa tài sản, coi hoạt động này là "trộm cắp" và cảnh báo về các biện pháp đối phó nếu phương Tây có động thái tịch thu tiền.

Khánh Vy (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: