Dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trong vụ Chủ tịch HĐTV tố Giám đốc Công ty vay tiền không trả

(CLO) Vay mượn tiền nhưng không chịu trả, buộc bà Nguyễn Thị Thúy Hằng phải viết đơn tố cáo ông Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Cty TNHH Xây dựng Quốc Anh có trụ sở tại 28 tổ 2, thôn Lại Thế, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đến các cơ quan chức năng.
Giấy vay mượn tiền giữa ông Quốc Anh và bà Hằng (ảnh: Cái Văn Long).

Giấy vay mượn tiền giữa ông Quốc Anh và bà Hằng (ảnh: Cái Văn Long).

Trong đơn bà Nguyễn Thị Thúy Hằng (trú tại 124 Nguyễn Phúc Nguyên, phường Hương Long, TP. Huế) nêu rõ: Từ đầu năm 2018 bà có quen biết ông Nguyễn Quốc Anh qua 1 người bạn. Ông Quốc Anh tự giới thiệu đang có công trình xây dựng tại khu nghỉ dưỡng nước khoáng Mỹ An tổng giá trị hợp đồng là 95 tỷ đồng.

Qua đó, ông Quốc Anh đã ngỏ ý vay tiền của bà Hằng là 30 tỷ để đầu tư vào dự án này và bà Hằng đã cho vay. Lần thứ 2 ông Quốc Anh vay tiếp của  thêm 24 tỷ đồng. Tổng cộng là 54 tỷ đồng.

Để đảm bảo cho việc thanh toán, ông Quốc Anh đã viết “khống” nhiều giấy lĩnh tiền nhưng khi đến hạn, bà Hằng đến ngân hàng rút tiền thì không rút được vì trong tài khoản của Cty không có tiền.

Ông Quốc Anh đã viết “khống” nhiều giấy lĩnh tiền để trả nợ cho bà Hằng, nhưng khi bà Hằng đến ngân hàng rút thì không có tiền (Ảnh: Cái Văn Long).

Ông Quốc Anh đã viết “khống” nhiều giấy lĩnh tiền để trả nợ cho bà Hằng, nhưng khi bà Hằng đến ngân hàng rút thì không có tiền (Ảnh: Cái Văn Long).

Đồng thời ông Quốc Anh đã chuyển nhượng cho bà Hằng 60% phần vốn góp (trị giá 18 tỷ đồng) và bà Hằng trở thành Chủ tịch Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH Xây dựng Quốc Anh (gọi tắt là Cty Quốc Anh).

Vì đã nhiều lần bị ông Quốc Anh bội tín, do đó ngày 14/10/2019, với tư cách là chủ nợ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Cty Quốc Anh nên bà Hằng đề nghị ông Quốc Anh cùng bà Hằng làm thêm một Tờ trình số 202/2019/TTr-QA gửi ông Đặng Mạnh Cường – Tổng giám đốc MIDIVI, đề nghị ông Đặng Mạnh Cường phải chuyển số tiền quyết toán cho Cty Quốc Anh vào tài khoản số: 144.002.624.281 tại Ngân hàng Vietinbank, để cho bà Hằng thu hồi nợ.

Tờ trình số 202/2019/TTr-QA gửi ông Đặng Mạnh Cường – Tổng giám đốc MIDIVI (Ảnh: Cái Văn Long).

Tờ trình số 202/2019/TTr-QA gửi ông Đặng Mạnh Cường – Tổng giám đốc MIDIVI (Ảnh: Cái Văn Long).

Thời gian áp dụng từ ngày 01/10/2019 cho đến khi Hội đồng thành viên Cty Quốc Anh có văn bản khác thay thế nội dung văn bản này”. Văn bản này do chính ông Nguyễn Quốc Anh ký tên và đóng dấu.

Tuy nhiên, bất chấp cam kết và coi thường pháp luật sau đó ông Quốc Anh bằng cách nào đó đã chuyển toàn bộ số tiền này vào tài khoản ngân hàng Sacombank và các tài khoản khác do ông Quốc Anh chỉ định, cố tình chiếm đoạt số tiền 54 tỷ đồng của bà Hằng.

Bà Hằng nói thêm, trong quá trình ông Quốc Anh nhận vay tiền của tôi ông ta đã lập các tờ trình gửi chủ đầu tư, xuất khống nhiều giấy lĩnh tiền, chuyển nhượng cho tôi 60% phần vốn góp, bầu tôi vào chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên của Cty Quốc Anh nhưng tất cả chỉ là thủ đoạn làm cho tôi cả tin giao tiền cho ông ta.

Khi dự án khu nghỉ dưỡng Mỹ An thanh toán hết tiền cho Cty Quốc Anh thì ông Quốc Anh vẫn không thực hiện cam kết thanh toán tiền nợ của tôi. Điều đó đã chứng minh rằng ông Quốc Anh đã có ý thức chiếm đoạt tiền của tôi trước khi lập văn bản vay mượn. Bà Hằng trình bày trong đơn.

Ngược lại ông Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Cty Quốc Anh khởi kiện tại Tòa án nhân dân đòi hủy tư cách Chủ tịch Hội đồng thành viên của bà Hằng.

Theo bà Hằng, với tất cả thủ đoạn trên ông Quốc Anh đã có đầy đủ dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân được quy định tại Bộ luật Hình sự.

Ngày 16/4/2020, tôi gửi đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT), Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, tố cáo ông Nguyễn Quốc Anh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bà Hằng nói.

Để rộng đường dư luận, sau khi nhận đơn của bà Hằng PV đã liên hệ với ông Nguyễn Quốc Anh để tìm hiểu sự việc, ông Quốc Anh cho biết: Tôi rất bận nên đã ủy quyền sự việc này cho luật sư Nguyễn Kiến An, (thuộc Cty luật TNHH Đại Trí).

Sau đó PV đã liên hệ làm việc với luật sự An, trong quá trình làm việc luật sư An cho biết: “Ông Quốc Anh có vay mượn tiền của bà Nguyễn Thị Thúy Hằng. Trước đây giữa ông Quốc Anh và bà Hằng có mối quan hệ tình cảm và ông Quốc Anh có mượn tiền của bà Hằng. Song, đến bây giờ số tiền là bao nhiêu thì tôi không nắm rõ, và vụ việc này đang được CQCSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế điều tra để xử lý ”.

Luật sư An nói thêm: “Việc ông Quốc Anh và bà Hằng có vay mượn tiền của nhau thì thể hiện qua các giấy tờ để chứng minh. Nếu có đủ chứng cứ là ông Quốc Anh vay mượn tiền của bà Hằng thì cũng mong muốn hai bên ngồi lại để trả nợ cho nhau".

Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của CQCSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (Ảnh: Cái Văn Long).

Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của CQCSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (Ảnh: Cái Văn Long).

Liên quan đến vụ việc này, Chủ nhiệm đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế – Luật sư Thạc sĩ Đặng Thị Ngọc Hạnh cho rằng: “Những chi tiết trong đơn của bà Hằng (nếu đủ chứng cứ) cho thấy có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bởi ông Nguyễn Quốc Anh đã ký những giấy ủy nhiệm chi, giấy lĩnh tiền khống, không có tiền trong tài khoản; đồng thời tìm cách lần lữa, nói dối hẹn ngày trả nợ. Mặc dù có tờ trình của Cty Quốc Anh (thời điểm bà Nguyễn Thị Thúy Hằng có 60% vốn góp) yêu cầu Cty MIDIVI thanh toán vào tài khoản Cty nhưng ông Quốc Anh vẫn cung cấp một tài khoản khác để Cty Minh Điền Vital chuyển tiền vào và rút tiền ra không vì mục đích đã cam kết là có dấu hiệu trục lợi cá nhân”.

Theo Luật sư Hạnh, hành vi của ông Nguyễn Quốc Anh có dấu hiệu giống như những thủ đoạn kịch bản lừa đảo thông thường, từ mối quan hệ tình cảm đến việc nói dối những dự án không có thật để tạo lòng tin rồi vay tiền từ bà Hằng, sau đó kết nạp thành viên Cty nhưng bây giờ ông Quốc Anh lại có đơn kiện ra Tòa án yêu cầu hủy tư cách thành viên của bà Hằng dù trên thực tế ông Quốc Anh đã chiếm giữ số tiền đó mà không chịu trả nợ, còn bà Hằng lại đang bị mất tiền.

Trong một diễn biến khác, sau khi bà Nguyễn Thị Thúy Hằng có đơn tố cáo gửi đến CQCSĐT, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thì ngày 18/6/2020, tại thông báo số 349/TB-VPCQCSĐT, CQCSĐT, Công an tỉnh cho rằng, nội dung tố giác của bà Hằng đối với ông Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Cty Quốc Anh không có dấu hiệu của tội phạm hình sự mà chỉ là quan hệ dân sự.

Song bà Hằng không đồng ý với thông báo trên, bà Hằng khẳng định: “Ông Hoàng Văn Qúy là cán bộ điều tra thụ lý, giải quyết đơn tố cáo của tôi, nhưng từ khi tôi gửi đơn ngày 16/04/2020 cho đến nay, ông Qúy chưa bao giờ mời tôi đến làm việc, lấy lời khai, hay yêu cầu tôi cung cấp chứng cứ, nhưng CQCSĐT đã ra thông báo kết quả nội dung tố giác của tôi là ông Quốc Anh không có dấu hiệu của tội phạm hình sự, đồng thời khi tôi khiếu nại về thông báo này của CQCSĐT thì cũng chính ông Hoàng Văn Qúy là người đứng ra giải quyết khiếu nại cho tôi vào ngày 08/07/2020”.

Trung tá Hoàng Văn Qúy, Đội trưởng của Văn phòng CQCSĐT, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, người trực tiếp thụ lý đơn bà Hằng cho biết: “Bà Hằng nhiều lần gửi đơn tố cáo đến chúng tôi, nội dung đều tố cáo ông Quốc Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Hằng cung cấp những biên bản vay nợ và giấy lãnh tiền, ủy nhiệm chi. Việc vay tiền, trả nợ của bà Hằng và ông Quốc Anh được hai bên theo dõi bằng chứng từ ngân hàng và giấy nhận nợ, do vậy thuộc quan hệ dân sự, bà Hằng có thể khởi kiện ông Quốc Anh ra Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế để được giải quyết. Trong quá trình lấy lời khai và các chứng từ liên quan, bà Hằng chưa cung cấp những tài liệu gì mới để có cơ sở để khẳng định dấu hiệu hình sự”.

Liên quan đến kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của CQCSĐT, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Luật sư Đặng Thị Ngọc Hạnh nói: “Ở đây nếu có dấu hiệu vi phạm của cán bộ tư pháp bao che bỏ lọt tội phạm thì thậm chí cơ quan điều tra của viện kiểm sát sẽ làm việc, đó là quy trình  trong tố tụng bởi vì khi công an bao che thì họ sẽ bao che với nhau.

Nghĩa vụ chứng minh tội phạm thuộc về những cơ quan tiến hành tố tụng chứ không phải là người bị hại. Trên thực tế bà Hằng đang bị mất số tiền lớn nhiều tỷ đồng, có các chứng cứ liên quan và có người đang hưởng lợi từ số tiền này bằng những thủ đoạn có thể gian dối mà phải qua điều tra mới làm rõ được nên nếu bà Hằng không đồng ý với kết quả này có thể gửi đơn khiếu nại về quá trình điều tra đến Thủ trưởng CQCSĐT và gửi đơn cho Viện kiểm sát cùng cấp vì đơn vị này sẽ có trách nhiệm kiểm sát quá trình điều tra theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và các luật liên quan. 

Nếu kết quả giải quyết khiếu nại chưa thỏa đáng hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì bà Hằng có thể gửi đơn khiếu nại đến cấp cao hơn như cơ quan thanh tra Bộ Công an hoặc các cơ quan nhà nước có chức năng kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết khiếu nại của công dân theo Luật Khiếu nại hoặc khiếu nại quá trình tố tụng hình sự theo Chương XXXIII của Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành". Luật sư Hạnh nói.

Báo Nhà báo và Công luận tiếp tục thông tin.

Cái Văn Long

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: