Vừa qua, báo Nhà báo và Công luận đã đăng tải bài viết “Công ty Hồng Thịnh ngang nhiên xây dựng và duy trì công trình “6 không” tại Bắc Ninh” thông tin về việc Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và chỉ ra hàng loạt những sai phạm tại Dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng sản xuất, lắp ráp loa đài, âm ly, đồ điện tử, kho chứa nông sản và vật liệu xây dựng do Công ty TNHH Hồng Thịnh làm chủ đầu tư.
Kiên quyết tháo dỡ công trình vi phạm
Ngày 7/4, phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã có buổi làm việc với UBND xã Tiên Du, tại buổi làm việc ông Nguyễn Bá Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, ngay sau khi Thanh tra tỉnh Bắc Ninh ban hành kết luận, UBND xã Tiên Du đã tiến hành triển khai thực hiện kết luận.
Cụ thể tại Báo cáo số 55/BC-UBND của UBND xã Tiên Du thể hiện, trọng tâm của công tác khắc phục hậu quả nằm ở việc xử lý phần nhà xưởng số 06a. Theo hồ sơ, công trình này đã ngang nhiên xây dựng sai chỉ giới so với Chứng chỉ quy hoạch số 255/CCQH được cấp từ ngày 24/12/2007.
Đối mặt với vi phạm rõ ràng này, UBND xã Tiên Du đã trực tiếp làm việc với Công ty Hồng Thịnh, kiên quyết yêu cầu doanh nghiệp phải tự tháo dỡ phần nhà xưởng vi phạm để trả lại đúng mốc chỉ giới.
Ông Nguyễn Bá Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Du khẳng định, ngày 4/5/2026 là hạn chót để Công ty Hồng Thịnh tự giác tháo dỡ. Nếu sau thời gian này mà doanh nghiệp vẫn chây ì, UBND xã sẽ tiến hành thiết lập hồ sơ, thực hiện các bước cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật nhằm thực thi triệt để Kết luận thanh tra.
Vi phạm đất đai kéo dài
Hồ sơ vụ việc cho thấy, sai phạm của Công ty Hồng Thịnh không chỉ dừng lại ở trật tự xây dựng mà còn liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai. Cụ thể, doanh nghiệp này đã có hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để cho thuê lắp đặt trạm phát sóng từ tận năm 2010. Vi phạm này xảy ra tại hai vị trí: thửa đất số 124 (diện tích 241,0m2) và thửa đất số 135 (diện tích 187,5m2).
Đối với những sai phạm này, UBND xã Tiên Du cũng đã đặt ra lộ trình xử lý gắt gao. Đối với thửa đất số 135, Công ty Hồng Thịnh buộc phải thanh lý hợp đồng, tháo dỡ toàn bộ trạm phát sóng, hoàn trả mặt bằng và hoàn thiện thủ tục giao đất trên thực địa xong trước ngày 1/7/2026. Tương tự, thửa đất số 124 cũng phải được hoàn thiện thủ tục giao đất trên thực địa trước ngày 4/5/2026.
Bên cạnh đó, quá trình thanh tra cũng bộc lộ lỗ hổng trong việc thực thi các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường ban hành năm 2017 và 2023 đối với 3 doanh nghiệp: Công ty TNHH sản xuất Dương Vinh, Công ty xây dựng Quang Minh (TNHH) và Công ty CP đầu tư và thương mại Minh Hằng TS. Đến nay, các đơn vị này vẫn chưa nộp tiền phạt.
Theo ông Nguyễn Bá Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Du cho biết, khó khăn đặt ra là các công ty trên đều đã chuyển đi nơi khác. Phía Công ty Hồng Thịnh trình bày đã chấm dứt hợp đồng với họ từ sau Kết luận của Sở TN&MT Bắc Ninh năm 2017 và hiện không rõ địa chỉ hoạt động. Do không thể xác minh các doanh nghiệp này còn hoạt động hay không, UBND xã Tiên Du đã phải chính thức kiến nghị Thanh tra tỉnh hướng dẫn các biện pháp đôn đốc tiếp theo.
Sự việc này cho thấy công tác hậu kiểm và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính tại địa phương đang có dấu hiệu tồn tại những bất cập, tạo kẽ hở cho doanh nghiệp vi phạm trốn tránh nghĩa vụ?.
Bài toán quy trách nhiệm: Liệu có "chìm xuồng" vì lý do nghỉ hưu?
Những vi phạm của Công ty Hồng Thịnh diễn ra công khai, tồn tại vắt ngang qua nhiều nhiệm kỳ (từ năm 2010 đến nay), cho thấy sự buông lỏng quản lý, thiếu sâu sát, thậm chí là có dấu hiệu làm ngơ của một bộ phận cán bộ chính quyền cơ sở thời kỳ đó.
Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan, ông Nguyễn Bá Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Du thẳng thắn thừa nhận địa phương đang gặp "khó".
Lý do được vị Phó Chủ tịch xã đưa ra là: Các cán bộ đảm nhiệm trọng trách trong thời kỳ để xảy ra sai phạm hiện nay đều đã nghỉ hưu, không còn công tác trên địa bàn.
Việc chính quyền xã lúng túng trước bài toán xử lý cán bộ cũ đòi hỏi cấp có thẩm quyền cao hơn của tỉnh Bắc Ninh phải trực tiếp vào cuộc, chỉ đạo làm rõ, thể hiện tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trong xử lý vi phạm.
Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin diễn biến sự việc./.