Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến sân bay quân sự Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc

Thứ tư, 27/11/2019 15:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhận lời mời của Tổng thống Moon Jae-in, chiều 27/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quân sự Seoul, tiếp tục các chương trình hoạt động quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc.

Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã diễn ra trang trọng tại sân bay quân sự Seoul với sự có mặt của các quan chức cấp cao hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quân sự Seoul, tiếp tục các chương trình hoạt động quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quân sự Seoul, tiếp tục các chương trình hoạt động quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc.

Dự lễ đón, về phía Hàn Quốc có Bộ trưởng Bộ Giao thông Quốc thổ Hàn Quốc và về phía Việt Nam có cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hàn Quốc.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Quốc thổ Hàn Quốc đã trân trọng đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân ngay tại chân cầu thang máy bay, cùng các quan chức Hàn Quốc mời Thủ tướng đến bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước Việt Nam - Hàn Quốc. Sau đó, Đội trưởng đội danh dự chào và mời Thủ tướng Chính phủ duyệt đội danh dự.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự. Ảnh: VGP.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự. Ảnh: VGP.

Trong khuôn khổ chuyến thăm tại Hàn Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến lãnh đạo Hàn Quốc, tiếp Thị trưởng Seoul.

Theo chương trình dự kiến, Thủ tướng sẽ dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc; tọa đàm với các doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc, tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn - Việt và thăm Đại sứ quán, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

PV

Tin khác

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức
Cần 'vừa làm, vừa hoàn thiện' các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

Cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

(CLO) Tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng quốc tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, cùng với quá trình triển khai dự án, các bên liên quan cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp, xác định giá điện, giải pháp xây dựng lưới điện truyền tải...

Tin tức
Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam, tập trung vào những dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn như các dự án về: Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển giao thông chiến lược, đường sắt đô thị, năng lượng tái tạo, truyền tải điện, nông nghiệp thông minh...

Tin tức
Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, báo cáo Thủ tướng giải pháp với đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thực hiện cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện.

Tin tức
Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

(CLO) Về Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý cần phải xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những nội dung vượt thẩm quyền của các Bộ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin tức