Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Pakistan, Hoàng Thái tử Jordan và hội kiến Thủ tướng Ai Cập

Việt Nam và Pakistan cần mở cửa hơn nữa thị trường cho nhau

Tại cuộc gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, đánh giá cao vai trò và vị trí của quốc gia Nam Á, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Pakistan, mong muốn đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, đặc biệt trên các lĩnh vực thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân… Tuy nhiên, Thủ tướng chân thành chia sẻ trăn trở trước thực tế hợp tác kinh tế, thương mại còn tương đối hạn chế, chưa tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

thu tuong pham minh chinh gap thu tuong pakistan hoang thai tu jordan va hoi kien thu tuong ai cap hinh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif.

Cho rằng với tổng dân số và thị trường hai nước lên tới 300 triệu người, dư địa hợp tác thương mại giữa hai bên còn rất lớn, Thủ tướng nhấn mạnh, hai nước cần mở cửa hơn nữa thị trường cho nhau, quyết tâm, nỗ lực để nâng tầm quan hệ và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp, đầu tư, du lịch… để hai bên tăng cường hiểu biết, có thêm thông tin về nhau tạo cơ sở cho việc đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất.

thu tuong pham minh chinh gap thu tuong pakistan hoang thai tu jordan va hoi kien thu tuong ai cap hinh 2

Nhân dịp này, hai Thủ tướng cũng chia sẻ quan điểm, trao đổi về biện pháp tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam và Pakistan tại các diễn đàn quốc tế, đa phương để phục vụ thiết thực lợi ích của nhân dân hai nước cũng như đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới

Về phần mình, Thủ tướng Shehbaz Sharif chia buồn về sự ra đi của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng Pakistan bày tỏ khâm phục, cho rằng Việt Nam là tấm gương sáng của phong trào giải phóng dân tộc trước đây, cũng như xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Hoàn toàn nhất trí với quan điểm của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc cần coi trọng và tận dụng tối đa thời gian, coi trọng trí tuệ, phát huy tư duy, tầm nhìn mới của lãnh đạo hai bên, Thủ tướng Shehbaz Sharif đề xuất hai bên cần đặt mục tiêu tham vọng đưa kim ngạch thương mại Việt Nam-Pakistan đạt mốc 10 tỷ USD thời gian tới; tỏ mong muốn sớm được đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Việt Nam sớm thăm Pakistan.

Chia sẻ tầm nhìn và quyết tâm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Shehbaz Sharif nhất trí sẽ đẩy mạnh hơn nữa trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao và đoàn hai Bộ trưởng Ngoại giao và các bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực cụ thể, như thông tin truyền thông, khoa học công nghệ, nông nghiệp… để đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mới, như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn thời gian tới.

Hoàng Thái tử Jordan ngưỡng mộ các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam

Tiếp Hoàng Thái tử Jordan Al Hussein bin Abdullah II, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng thành công của Jordan trong triển khai "Tầm nhìn hiện đại hóa kinh tế"; đánh giá cao vai trò của Jordan trong việc hỗ trợ người dân Palestine, qua đó, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực.

thu tuong pham minh chinh gap thu tuong pakistan hoang thai tu jordan va hoi kien thu tuong ai cap hinh 3

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mời Hoàng Thái tử Al Hussein bin Abdullah sớm thăm Việt Nam. Hoàng Thái tử cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Vui mừng được gặp Thủ tướng Chính phủ, Hoàng Thái tử Jordan bày tỏ ngưỡng mộ các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, điểm sáng về phát triển kinh tế ở khu vực châu Á.

Hoàng Thái tử cho biết Nhà vua Jordan có tình cảm đặc biệt với Việt Nam và sẽ thăm Việt Nam trong thới gian sớm nhất. Với mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ với Việt Nam, Hoàng Thái tử nhất trí với đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc thiết lập các cơ chế hợp tác song phương như tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao và Ủy ban liên Chính phủ giữa hai nước.

Cùng chia sẻ vai trò quan trọng của hợp tác kinh tế, đầu tư, để tạo đột phá trong hợp tác song phương, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác du lịch, giáo dục và tăng cường trao đổi các mặt hàng thế mạnh của nhau, trong đó có nông-thủy-hải sản, giày dép, dệt may, điện tử của Việt Nam.

Hoàng Thái tử Jordan hoan nghênh hướng đi mới của Việt Nam trong đầu tư phát triển ngành Halal, khẳng định khu vực Ả-rập là thị trường rất tiềm năng và sẵn sàng phối hợp, nhập khẩu các sản phẩm lương thực Halal của Việt Nam nhằm bảo đảm an ninh lương thực trong nước cũng như mở rộng, tái xuất khẩu vào các thị trường khu vực.

Nâng quan hệ Việt Nam - Ai Cập lên những tầm cao mới

Hội kiến Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly, trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và tin cậy chính trị cao, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai nước tích cực thúc đẩy quan hệ mọi mặt phát triển hơn nữa, hướng đến nâng quan hệ hai nước lên những tầm cao mới.

thu tuong pham minh chinh gap thu tuong pakistan hoang thai tu jordan va hoi kien thu tuong ai cap hinh 4

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly.

Về phần mình, Thủ tướng Ai Cập khẳng định là một trong những nước Trung Đông - châu Phi đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1963, Ai Cập luôn coi trọng quan hệ truyền thống với Việt Nam và một lần nữa bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Ai Cập mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam và khẳng định các doanh nghiệp Việt Nam khi làm ăn, đầu tư tại Ai Cập sẽ được hưởng lợi từ các hiệp định thương mại tự do giữa Ai Cập với các nước Ả rập.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy nghiên cứu, xem xét đàm phán các hiệp định, thỏa thuận tạo khung pháp lý cho quan hệ thương mại hai nước. Đồng thời, hai Thủ tướng cho rằng hai nền kinh tế có tính bổ sung cao và còn nhiều tiềm năng để khai thác; nhất trí trao đổi về khả năng thiết lập các khuôn khổ hợp tác thương mại song phương, qua đó, góp phần nâng cao kim ngạch thương mại thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mostafa Madbouly cũng nhất trí khuyến khích các doanh nghiệp hai nước đầu tư lẫn nhau trong các lĩnh vực xe điện, nghiên cứu phần mềm, năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số…; thúc đẩy hợp tác đào tạo, giao lưu văn hóa, du lịch, nâng cao hiểu biết lẫn nhau.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục ủng hộ, phối hợp lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, làm cầu nối cho nhau trong tăng cường hợp tác với ASEAN và các nước Ả rập vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở hai khu vực.

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Cỡ chữ bài viết: