Thúc đẩy quan hệ hữu nghị toàn diện Việt Nam - Rumania

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị toàn diện giữa hai nước 

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani Hồ Quang Lợi nhấn mạnh, Rumani là một trong 10 nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1950. Trải qua 75 năm, mối quan hệ này không ngừng được củng cố và phát triển. Hai nước duy trì trao đổi đoàn cấp cao trên nhiều kênh, hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế. Đặc biệt, chuyến thăm chính thức Rumani của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 1/2024 đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới.

Sau chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính, thương mại song phương đã có những bước tiến tích cực. Năm 2024, kim ngạch thương mại hai nước đạt 510 triệu USD, tăng 20% so với năm trước. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Việt Nam và Rumani cần tận dụng Hiệp định EVFTA, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên tiếp cận thị trường của nhau.

thuc day quan he huu nghi toan dien viet nam rumania hinh 1

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani Hồ Quang Lợi phát biểu tại sự kiện.

Từ những năm 1960, Rumani đã đào tạo hơn 4.000 sinh viên Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Nhiều người trong số đó đã trở thành các nhà khoa học, lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Dù Chính phủ Rumani đang dành 20 suất học bổng mỗi năm cho sinh viên Việt Nam, số lượng du học sinh vẫn còn hạn chế. Hai nước cần tăng cường hợp tác giữa các trường đại học để thúc đẩy trao đổi giáo viên, sinh viên và nghiên cứu khoa học.

"Việt Nam và Rumani đều có nền văn hóa phong phú. Những năm qua, nhiều hoạt động giao lưu nghệ thuật, triển lãm đã diễn ra thành công. Gần đây, Đại sứ quán Rumani tại Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh về nhà điêu khắc nổi tiếng Constantin Brâncuşi. Hợp tác địa phương cũng được mở rộng với việc Ninh Bình ký thỏa thuận hợp tác với thành phố Buziaș, tỉnh Timiș của Rumani. Đây là tiền đề quan trọng để phát triển du lịch giữa hai nước, nhất là sau khi Rumani gia nhập khu vực Schengen" - Nhà báo Hồ Quang Lợi nói thêm. 

Hiện có khoảng 2.000 lao động Việt Nam làm việc tại Rumani và hơn 600 người Việt định cư tại đây. Rumani có nhu cầu cao về lao động trong nhiều lĩnh vực, trong khi Việt Nam sở hữu lực lượng lao động trẻ, dồi dào. Hai nước cần có chính sách quản lý lao động hiệu quả hơn, đảm bảo quyền lợi người lao động, đồng thời nâng cao hình ảnh cộng đồng Việt Nam tại Rumani.

Đẩy mạnh hợp tác song phương giữa hai quốc gia 

Chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Rumani những năm qua, Đại sứ Cristina Romila cho biết, Rumani đã có những bước phát triển tích cực, đặc biệt đầu năm 2025 quốc gia này đã chính thức trở thành thành viên đầy đủ của Khối Schengen, tạo cơ hội cho Rumani có những bước tiến hơn nữa.

Theo Đại sứ Cristina Romila, Rumani đóng vai trò tích cực trong hợp tác của Liên minh châu Âu với các nước ASEAN, đặc biệt là Việt Nam. Trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng Liên minh Châu Âu của Rumani, hai hiệp định quan trọng là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) đã hoàn tất đàm phán và ký kết, tạo bước ngoặt trong hợp tác kinh tế.

thuc day quan he huu nghi toan dien viet nam rumania hinh 2

Bà Cristina Romila, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Rumani tại Việt Nam.

Ở cấp độ song phương, Đại sứ Cristina Romila cho biết, quan hệ giữa Rumani với Việt Nam đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ trong những năm qua. Điểm nhấn là chuyến thăm chính thức Rumani của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào đầu năm 2024 đã tạo động lực mạnh mẽ, với nhiều thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, lao động, giáo dục và văn hóa được ký kết.

Sau thời gian gián đoạn do dịch COVID-19, trao đổi đoàn giữa hai nước đã được nối lại với nhịp độ sôi động trên nhiều lĩnh vực. Các hoạt động giao lưu nhân dân ngày càng phong phú, thể hiện sức sống mới của tình hữu nghị thắm thiết Việt Nam - Rumani.

"Việc tận dụng các cơ hội của thời đại mới sẽ thúc đẩy phát triển hợp tác song phương trên nền tảng vững chắc của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước" - Đại sứ Cristina Romila nhấn mạnh. 

Trải qua 34 năm hoạt động, Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani luôn là cầu nối tích cực trong quan hệ giữa hai nước. Hội hiện có 1.115 hội viên trên cả nước, đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Chủ tịch Hội Hồ Quang Lợi khẳng định: “Dù tình hình thế giới có nhiều biến động, tình đoàn kết Việt Nam - Rumani vẫn bền chặt và tiếp tục tiến về phía trước. Đây là tài sản quý giá mà chúng ta phải gìn giữ và phát huy". 

Trong bối cảnh quan hệ hai nước ngày càng phát triển, các đại biểu tin tưởng rằng với những nỗ lực từ cả hai phía, hợp tác Việt Nam - Rumani sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Một số hình ảnh tại sự kiện: 

thuc day quan he huu nghi toan dien viet nam rumania hinh 3

Quang cảnh buổi chia sẻ thông tin về Rumani sáng 3/4 tại Hà Nội.

thuc day quan he huu nghi toan dien viet nam rumania hinh 4

Lãnh đạo, khách mời tham dự buổi chia sẻ thông tin về Rumani.

thuc day quan he huu nghi toan dien viet nam rumania hinh 5

Phó Chủ tịch Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng phát biểu.

thuc day quan he huu nghi toan dien viet nam rumania hinh 6

Khách mời chia sẻ tại sự kiện.

thuc day quan he huu nghi toan dien viet nam rumania hinh 7

Đại diện Bộ Công thương chia sẻ thông tin tại chương trình.

thuc day quan he huu nghi toan dien viet nam rumania hinh 8

Khách mời tham sự buổi chia sẻ thông tin về Rumani.

thuc day quan he huu nghi toan dien viet nam rumania hinh 9

Buổi chia sẻ thông tin về Rumani gợi mở ra những câu chuyện trong việc phát triển kinh tế, ngoại giao và văn hoá giữa hai nước Việt Nam - Rumani trong thời buổi hội nhập và phát triển.

thuc day quan he huu nghi toan dien viet nam rumania hinh 10

Lãnh đạo, khách mời chụp hình lưu niệm sau buổi chia sẻ thông tin về Rumani.

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Xác định đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá

(CLO) Chiều 16/9, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Xử lý dứt điểm thiếu sách giáo khoa, siết trách nhiệm địa phương về suất ăn học đường

Xử lý dứt điểm thiếu sách giáo khoa, siết trách nhiệm địa phương về suất ăn học đường

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết triệt để tình trạng thiếu sách giáo khoa theo mốc thời hạn cụ thể, đồng thời khẳng định chất lượng và an toàn vệ sinh suất ăn học đường là trách nhiệm của chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở và người đứng đầu cấp ủy các cấp trong công tác chăm sóc học sinh.

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

(CLO) Chiều tối 16/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

(CLO) Chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quy hoạch phát triển phải giải quyết thực chất sinh kế để đời sống người giữ rừng tốt hơn.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

(CLO) Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường bao Ngòi Lạt, thuộc địa bàn xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và cuộc sống của nhiều hộ dân quanh vùng.

Cỡ chữ bài viết: