Thúc đẩy thương mại - đầu tư hai chiều giữa Việt Nam và bang Washington

(CLO) Nhân dịp dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 80 tại New York kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 21/9 theo giờ địa phương (đêm 21/9 giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thành phố Seattle, bang Washington, tiến hành một số hoạt động song phương.

Đón Chủ tịch nước và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay Boeing Field có Phó Thống đốc bang Washington Denny Heck và Phu nhân; Quốc vụ khanh bang Washington Steve Hobbs và lãnh đạo Tập đoàn Boeing. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn và cán bộ Tổng Lãnh sự quán.

bang-washington-220925.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Phó Thống đốc bang Washington Denny Heck. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tại Seattle, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Phó Thống đốc bang Washington Denny Heck, nhân dịp chuyến công tác tham dự Phiên họp cấp cao ĐHĐ LHQ khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi tới Hoa Kỳ và LHQ vào đúng dịp LHQ kỷ niệm 80 năm thành lập và hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1995-2025) và 2 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (2023-2025); khẳng định một trong những mục tiêu trong chuyến đi của lần này là nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, với tất cả các đối tác.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và coi bang Washington là đối tác trọng điểm ở cấp địa phương và là một trong những trung tâm kinh tế và thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ; nhấn mạnh Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của bang Washington. Chủ tịch nước đánh giá cao quan hệ hợp tác thời gian qua mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên và vui mừng trước các kết quả hợp tác thiết thực trong thương mại, giáo dục, hàng không, năng lượng.

Khẳng định hai bên còn tiềm năng lớn để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần duy trì đà hợp tác thông qua tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp; tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư; thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, logistics, năng lượng sạch, cảng nước sâu, thúc đẩy hợp tác giữa bang Washington với TP Hồ Chí Minh.

Thay mặt Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước nhấn mạnh bang Washington là khu vực có đông người gốc Việt và người Việt sinh sống, làm việc và có vị trí, vai trò quan trọng trong cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ, đề nghị bang quan tâm hỗ trợ để cộng đồng người Việt tại đây ngày càng lớn mạnh, đóng góp cho quan hệ hai nước.

Chủ tịch nước tiếp lãnh đạo Tập đoàn Boeing, dự lễ bàn giao tàu bay cho Vietjet

Tại cuộc tiếp, bà Stephanie Pope bày tỏ vinh dự được đón Chủ tịch nước và đoàn đại biểu Việt Nam tới thăm trụ sở của Boeing, đồng thời nhấn mạnh đây là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Bà khẳng định Boeing sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không Việt Nam nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận đã ký, qua đó củng cố quan hệ hợp tác với đối tác Việt Nam.

chu-tich-nuoc-luong-cuong.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp bà Stephanie Pope, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Boeing Commercial Airplanes (BCA). Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Theo bà Stephanie Pope, Việt Nam hiện có 17 tàu bay Boeing đang được Vietnam Airlines khai thác, trong khi Vietjet đã ký hợp đồng mua hơn 200 tàu bay, những chiếc đầu tiên đã được bàn giao dịp này. Điều đó cho thấy thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, giữ vai trò hết sức quan trọng đối với Boeing.

Nhất trí với quan điểm của lãnh đạo Boeing, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp lên Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện (2023). Với nền kinh tế năng động, Việt Nam sẽ là một trong những thị trường đầy tiềm năng cho các dòng máy bay hiện đại của Boeing.

Chủ tịch nước đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của Boeing với các hãng hàng không Việt Nam thời gian qua, đồng thời bày tỏ vui mừng khi Boeing đã hoàn tất thủ tục bàn giao các tàu bay mới. Chủ tịch nước đề nghị Tập đoàn tiếp tục phối hợp để chuyển giao đúng tiến độ các đơn đặt hàng, bảo đảm hiệu quả khai thác và phương án tài chính hợp lý.

chu-tich-nuoc-luong-cuong-.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp bà Stephanie Pope, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Boeing Commercial Airplanes (BCA). Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển vượt bậc của Boeing, Chủ tịch nước nhấn mạnh công nghệ hàng không hiện đại của Tập đoàn đã góp phần nâng cao năng lực kết nối và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Về hợp tác lâu dài, Chủ tịch nước đề nghị Boeing sớm nghiên cứu đầu tư nhà máy sản xuất linh kiện, xây dựng trung tâm bảo dưỡng tàu bay quy mô khu vực gắn với các cảng hàng không lớn, không chỉ phục vụ Việt Nam mà còn cả Đông Nam Á. Đồng thời, Boeing cần tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, củng cố nền tảng hợp tác bền vững giữa hai bên.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi, trên cơ sở pháp luật, để các nhà đầu tư Hoa Kỳ, trong đó có Boeing, kinh doanh hiệu quả và bền vững.

le-ban-giao5-220925.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường chứng kiến Lễ bàn giao máy bay Boeing 737 MAX đầu tiên giữa Tập đoàn Boeing và Hãng hàng không Vietjet Air. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Sau cuộc gặp, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự lễ bàn giao máy bay giữa Tập đoàn Boeing và Hãng hàng không Vietjet tại nhà máy của Boeing ở Seattle.

Cùng ngày 21/9, trong khuôn khổ các hoạt động song phương tại Seattle, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch, Giám đốc điều hành Tập đoàn Costco Ron Vachris.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng đã tiếp Đoàn nghị sỹ bang Oregon do Hạ nghị sỹ Nguyễn Bá Lộc, Chủ tịch Ủy ban phát triển kinh tế Hạ viện Oregon làm Trưởng đoàn.

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Cỡ chữ bài viết: