Thực thi nhất quán Công ước Hà Nội: Hình mẫu cho ngoại giao kỹ thuật số

(CLO) Lãnh đạo Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc đánh giá, nếu Công ước được thực thi nhất quán, Hà Nội sẽ không chỉ được nhớ đến như “chủ nhà của một lễ ký kết” mà còn là trung tâm triển khai và chia sẻ năng lực - một hình mẫu cho ngoại giao kỹ thuật số của các quốc gia đang phát triển.

Trong hai ngày 25 - 26/10, Lễ mở ký và Hội nghị Cấp cao về Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.

Chú thích ảnh
Giám đốc điều hành Cơ quan Phòng chống ma tuý và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) Ghada Waly phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Theo bà Ghada Waly, Giám đốc điều hành Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc nhận định, chặng đường thảo luận để đi đến lễ ký Công ước rất dài và đầy thử thách, với hơn 420 giờ đàm phán chính thức và vô số giờ đàm phán không chính thức, cùng sự tham gia của trên 150 quốc gia thành viên, sự đóng góp của 160 bên liên quan.

Lãnh đạo Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc đánh giá, nếu Công ước được thực thi nhất quán, Hà Nội sẽ không chỉ được nhớ đến như “chủ nhà của một lễ ký kết” mà còn là trung tâm triển khai và chia sẻ năng lực - một hình mẫu cho ngoại giao kỹ thuật số của các quốc gia đang phát triển.

Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer chia sẻ, năm nay là một năm diễn ra rất nhiều sự kiện tại Việt Nam, trong đó có kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, vốn đòi hỏi công tác tổ chức hết sức quy mô. Bên cạnh đó, Việt Nam còn đảm nhận đăng cai lễ mở ký Công ước Hà Nội. “Rõ ràng các bạn đang tổ chức một cách hết sức chuyên nghiệp. Chúng tôi đã chứng kiến một lễ khai mạc vô cùng ấn tượng. Chúng tôi thấy sự tham dự của các phái đoàn từ khắp nơi trên thế giới, có cả Tổng Thư ký Liên hợp quốc và nhiều nhà lãnh đạo cấp cao khác. Ngay cả những phái đoàn, dù chưa thể ký kết cũng đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc có mặt tại đây. Vì vậy, tôi tin rằng những việc Việt Nam đã và đang thực hiện là hết sức tuyệt vời. Mọi người đều rất hài lòng, mọi việc đang diễn ra vô cùng suôn sẻ. Xin chúc mừng các bạn vì thành công này”, Đại sứ Yaron Mayer nói.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Nội vụ Cộng hoà Belarus Ivan Kubrakov ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Belarus Ivan Kubrakov cho rằng, việc Việt Nam được chọn là nơi ký kết Công ước phản ánh vai trò quan trọng của Việt Nam trong các nỗ lực toàn cầu chống tội phạm mạng, cũng như sự quan tâm sâu sắc của Việt Nam trong đối phó với vấn đề mang tính toàn cầu này.

“Không có an ninh thì không có lĩnh vực nào của đời sống có thể phát triển được. Tôi tin rằng Việt Nam sẽ gặt hái được nhiều thành tựu từ sự kiện quan trọng này. Nó sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho Việt Nam phát triển hợp tác quốc tế, không chỉ trong lĩnh vực an ninh mạng mà còn trong nhiều lĩnh vực khác. Đây cũng là một cơ hội nữa để Việt Nam cất cao tiếng nói của mình trên trường quốc tế”, Bộ trưởng Ivan Kubrakov nhận định.

Chia sẻ với báo chí, ông Olivier Onidi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục di cư và nội vụ thuộc Ủy ban châu Âu, bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã đi đầu trong việc đề xuất đăng cai tổ chức buổi lễ quan trọng mở ký Công ước Hà Nội.

Theo ông Olivier Onidi, việc Việt Nam, một quốc gia quan trọng ở châu Á – khu vực đang phải chịu đựng tội phạm mạng ngày càng nhiều, đăng cai sự kiện này là một dấu hiệu đặc biệt cho thấy khu vực châu Á mong muốn hợp tác để chống lại loại hình tội phạm này.

Để đảm bảo việc thực thi hiệu quả Công ước Hà Nội, ông Olivier Onidi cho rằng, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo sau khi ký kết Công ước, các quốc gia sẽ phê chuẩn và chuyển dịch tất cả các yếu tố của Công ước vào hệ thống pháp luật của mình. Ưu tiên thứ hai là thực sự đảm bảo rằng các bên chia sẻ thực tiễn tốt nhất của mình; cung cấp chuyên môn tốt nhất có thể để tất cả các quốc gia thực sự có thể sử dụng công ước này.

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Sáng 4/5/2026, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

(CLO) Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy; Thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số".
Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế là trụ cột chính của quan hệ thông qua hợp tác thương mại, đầu tư, ODA, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững.
400.000 smartphone sẽ đến tay hộ nghèo, cận nghèo trước năm 2030

400.000 smartphone sẽ đến tay hộ nghèo, cận nghèo trước năm 2030

(CLO) Theo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030, Chính phủ phấn đấu hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo có học sinh, sinh viên được hỗ trợ thiết bị đầu cuối từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động.
Cỡ chữ bài viết: