Thường trực Ban Bí thư thăm, động viên, hỗ trợ nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Thanh Hóa cần hỗ trợ kịp thời, đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân vùng lũ như lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh, không để người dân bị thiếu thốn.

Sáng 30/9, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác đã tới thăm, động viên, hỗ trợ nhân dân tỉnh Thanh Hóa khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra.

Đồng chí Trần Cẩm Tú trao quà của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hỗ trợ nhân dân tỉnh Thanh Hóa bị ảnh hưởng của bão số 10. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)
Đồng chí Trần Cẩm Tú trao quà của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hỗ trợ nhân dân tỉnh Thanh Hóa bị ảnh hưởng của bão số 10. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Báo cáo tình hình ứng phó, khắc phục hậu quả của bão số 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh, mưa bão đã làm 4 người chết, 3 người mất tích, 6 người bị thương. Ngoài ra, tỉnh ghi nhận 955 nhà bị thiệt hại (trong đó có 19 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 4.059 nhà bị ngập nước); 17 hộ với 63 khẩu bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 62 thuyền bè hư hỏng...

Mưa bão khiến 67 điểm trường, 1 cơ sở y tế bị ngập; 1 trạm y tế, 3 nhà văn hóa bị hư hỏng và 23 thôn của 8 xã: Mậu Lâm, Bát Mọt, Như Xuân, Quan Sơn, Hóa Quỳ, Xuân Chinh, Bá Thước, Công Chính bị chìm trong nước lũ với 1.673 hộ bị cô lập tạm thời. Mưa bão cũng làm cho hơn 100 vị trí trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập lụt gây tắc đường...

Tại Thanh Hóa cũng xảy ra 5 sự cố đê điều ở các xã: Quảng Phú, Các Sơn, Hà Long, Xuân Lập, Thọ Lập; 7 đoạn đê bị tràn; 620m kênh bị sạt lở, 2 hồ bị hư hỏng; 2 đoạn bờ sông Bưởi bị sạt lở...

Để tiếp tục ứng phó với hoàn lưu bão và khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời gia đình có người thân gặp nạn; tập trung cứu chữa người bị thương; sẵn sàng nhân lực, vật lực làm tốt công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị huy động lực lượng khẩn trương khôi phục các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước sạch sinh hoạt, y tế, giáo dục; nhất là tại các địa bàn bị chia cắt cục bộ.

Địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, xử lý ngay từ đầu những sự cố phát sinh, bảo đảm an toàn cho các công trình đê điều; đồng thời tổ chức ứng trực tại các nơi xung yếu, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh...

ttxvn-thuong-truc-ban-bi-thu-tham-nhan-dan-tinh-thanh-hoa-bi-thiet-hai-do-bao-so-10-3009-2.jpg
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư gửi tới bà con nhân dân tỉnh Thanh Hóa lời thăm hỏi ân cần và sự chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát do bão số 10 gây ra. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Trần Cẩm Tú ân cần gửi lời thăm hỏi tới nhân dân tỉnh Thanh Hóa và chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát do bão số 10 gây ra; đồng thời biểu dương những nỗ lực, cố gắng, chủ động vào cuộc rất kịp thời, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, địa phương, lực lượng ứng trực quân đội, Công an, đặc biệt là nhân dân Thanh Hóa trong công tác ứng phó, phòng, chống, giảm thiểu tác hại của cơn bão gây ra.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị, cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị, xã hội của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung cao độ khắc phục kịp thời những hậu quả do bão số 10 gây ra với mục tiêu cao nhất là đảm bảo tính mạng của người dân, ổn định, chăm lo đời sống cho nhân dân và khôi phục các hoạt động phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Thanh Hóa cần hỗ trợ kịp thời, đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân vùng lũ như: lương thực thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, không để người dân bị thiếu thốn. Bên cạnh đó, tỉnh lưu tâm đến công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng, chống bệnh dịch sau mưa lũ...

Địa phương khẩn trương khắc phục, sửa chữa, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, điện, đường, trường, trạm, không để thiếu trường, lớp, nơi khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Thanh Hóa kịp thời cập nhật báo cáo, đề xuất, kiến nghị bằng văn bản đến các cơ quan Trung ương về các khó khăn, vướng mắc để Trung ương có những chỉ đạo, xem xét, hỗ trợ kịp thời cho địa phương.

Dịp này, đồng chí Trần Cẩm Tú đã trao hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước động viên Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Thanh Hóa khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra; mong chính quyền và nhân dân tỉnh sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao 500 triệu đồng ủng hộ nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Xem thêm

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Cỡ chữ bài viết: