'Tiền mất tật mang' khi dùng thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc rao bán tràn lan trên mạng

(CLO) Lợi dụng tình hình dịch bệnh, nhiều đối tượng đã quảng cáo nhiều loại thuốc điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc, chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các loại mặt hàng trôi nổi này để tránh “tiền mất, tật mang”.

Tràn lan thuốc chữa COVID-19 xách tay trên thị trường

Nắm bắt được tâm lý lo lắng của một số người dân, nhiều trang Facebook đã rao bán loại thuốc chữa COVID-19, trong đó có đủ loại thuốc kháng sinh, kháng virus, thuốc chống đông máu.

tien mat tat mang khi dung thuoc dieu tri covid 19 khong ro nguon goc rao ban tran lan tren mang hinh 1

Thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc đang bán trên thị trường. Ảnh minh hoa

Nguy hiểm hơn, có người vẫn bán dù biết loại thuốc đó chưa được một cơ quan nào kiểm nghiệm chất lượng, chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đến tên gọi của thuốc nhiều người còn không đọc được.

Theo lời của người bán, loại thuốc liên tục cháy hàng, lượng đặt mua rất đông. Liệu người dân có đang quá tin tưởng vào công dụng của loại thuốc này hay không, dù giá của nó là 3-4 triệu đồng/hộp - một mức giá không hề rẻ.

Cùng với tâm lý sính ngoại, hàng xách tay đặc biệt là thuốc tân dược đang ngày càng bán phổ biến trên các trang mạng xã hội. Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, người dân cần tỉnh táo khi quyết định mua và sử dụng một loại thuốc nào đó, đặc biệt là thuốc cần có kê đơn của bác sĩ.

Chỉ trong 3 ngày, Công an TP Hà Nội đã liên tục phát hiện và bắt giữ hơn 34.500 viên thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 7/9, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị phát hiện và thu giữ 1000 viên thuốc phòng, điều trị Covid-19 ghi chữ nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ. Công an quận đã tiến hành triệu tập 2 đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, từ đầu tháng 8-2021, trinh sát Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện một số đối tượng thường xuyên giao dịch mua bán các mặt hàng thiết bị y tế và thuốc chữa bệnh, đặc biệt là các loại thuốc liên quan đến phòng, điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc.

Cảnh sát phát hiện các đối tượng thường giao dịch, mua bán và giao hàng qua shipper giao hàng, không trực tiếp lộ diện để tránh sự kiểm tra và xử lý của các cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm đã triệu tập Mai Đức Thủy (SN 1993, HKTT Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đến cơ quan Công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, Thủy khai nhận thuốc điều trị Covid-19 trên được thu gom từ các nguồn trên mạng để bán kiếm lời. Nếu bán trót lọt có thể thu lợi khoảng 100 triệu đồng.

Vào ngày 3/9, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Cục quản lý thị trường Hà Nội phát hiện và thu giữ gần 500 hộp thuốc điều trị COVID-19 khi đang trên đường vận chuyển.

Thông tin trên nhãn mác cho thấy, số thuốc có xuất xứ từ nước ngoài nhưng chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ, đồng thời không có thông tin đơn vị nhập khẩu và không có số đăng ký lưu hành của Bộ Y tế.

Theo thông tin rao bán của chủ hàng, có 2 loại thuốc điều trị COVID-19 bị thu giữ chuyên sử dụng để điều trị cho bệnh nhân F0. Trong đó, có loại dành cho người già. Người bán luôn khẳng định là thuốc xách tay từ Nga. Nhưng hiện Bộ Y tế chưa cấp phép lưu hành cho 2 loại thuốc kể trên.

Trước đó 1 ngày, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 200 hộp thuốc điều trị COVID-19 khi đang vận chuyển hàng đi tiêu thụ tại địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Như vậy, chỉ trong 3 ngày Công an TP Hà Nội đã phát hiện và phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ hơn 34.500 viên thuốc điều trị COVID-19 do nước ngoài sản xuất (trị giá trên 2 tỉ đồng), không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Một điểm chung trong các vụ bắt giữ, mặt hàng thuốc vi phạm đều là các loại thuốc điều trị COVID-19 được quảng cáo hàng xách tay từ Nga. Để giao dịch trót lọt, các chủ hàng thường rao bán trên các trang mạng, hội nhóm giao dịch kín, khi có khách đặt mới giao hàng, gây không ít khó khăn cho công tác điều tra trinh sát của cơ quan công an.

tien mat tat mang khi dung thuoc dieu tri covid 19 khong ro nguon goc rao ban tran lan tren mang hinh 2

Hàng trăm hộp thuốc điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc rao bán tràn lan trên mạng bị bắt giữ. Ảnh: TL

Không dùng thuốc trôi nổi để trị Covid-19

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), các loại thuốc trôi nổi trên thị trường không có hiệu quả trong việc điều trị Covid-19, người dân cần tỉnh táo để tránh “tiền mất tật mang”.

Người bệnh chỉ nên sử dụng các loại thuốc theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong đó có thuốc kháng vi rút Molnupiravir, đã được đưa vào thử nghiệm cho F0 triệu chứng nhẹ tại TP.HCM. Thuốc này không dùng cho F0 không triệu chứng.

Mới đây, Tenofovir có hoạt tính kháng vi rút HBV vốn được dùng cho điều trị viêm gan B hay HIV bỗng trở thành “hàng hiếm”, được săn lùng khắp nơi. Tuy nhiên, bác sĩ Trương Hữu Khanh khẳng định loại thuốc này không giúp kháng lại SARS-CoV-2.

Không chỉ vậy, một số đơn thuốc không rõ nguồn gốc còn kê các loại thuốc kháng sinh dùng trong điều trị bệnh lý nhiễm khuẩn, thuốc trị nấm, ký sinh trùng Fluconazole… với liều dùng chi tiết cũng được dân mạng chuyền tay nhau. Bác sĩ Trương Hữu Khanh cảnh báo các loại thuốc kể trên đều không tác dụng chữa Covid-19. Việc cho F0 uống các loại thuốc này còn có thể gây hại cho cơ thể người bệnh.

Theo bác sĩ Khanh, F0 khi nhận toa hay túi thuốc phải tra cứu trên mạng hoặc liên hệ các bác sĩ để xác định thuốc nào là thuốc bổ, thuốc nào là thuốc chữa triệu chứng. Chỉ uống theo toa đối với thuốc bổ.

Riêng với thuốc chữa triệu chứng như ho, sốt, sổ mũi, chỉ uống khi xuất hiện triệu chứng, không được uống liên tục. Các loại thuốc kháng viêm, kháng đông, kháng sinh cần có chỉ định của bác sĩ mới được sử dụng.

Theo các chuyên gia, để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra, người bệnh và người nhà bệnh nhân nên thận trọng và tỉnh táo trước những lời quảng cáo, giới thiệu về các phương pháp chữa bệnh chưa được kiểm chứng, thiếu cơ sở khoa học. Khi phát hiện các triệu chứng bệnh, cần đến các cơ sở chuyên khoa để được chẩn đoán, tư vấn và điều trị đúng cách.

Theo Cục Quản lý dược, gần đây cục có cho phép nhập khẩu một số đơn hàng dược chất, bán thành phẩm thuốc Molnupiravir, Favipiravir, Baricitinib, 2-Deoxy-D-Glucose để phục vụ thử nghiệm điều trị COVID-19 hoặc sản xuất thuốc để xuất khẩu.

Tuy nhiên, hiện nay có hiện tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để buôn bán thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý dược yêu cầu 24 cơ sở nhập khẩu nguyên liệu sản xuất Molnupiravir, Favipiravir sử dụng nguyên liệu được cấp phép nhập khẩu đúng mục đích, theo công văn đồng ý nhập khẩu Molnupiravir, Favipiravir, Baricitinib, 2-Deoxy-D-Glucose của Cục Quản lý dược.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: