Tin tức của Báo Nhân Dân chính thức xuất hiện trên ứng dụng VNeID

Chiều 9/4, Báo Nhân Dân đã ký kết hợp tác với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an, Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu và Công ty cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến (MoMo) về việc phát hành nội dung Báo Nhân Dân trên các nền tảng này.

tin tuc cua bao nhan dan chinh thuc xuat hien tren ung dung vneid hinh 1

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết.

Dự lễ ký kết có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an; ông Nguyễn Bá Diệp, Phó Chủ tịch cấp cao, Đồng sáng lập MoMo; ông Hoàng Trung Kiên, Tổng Giám đốc FPT Retail.

Chủ động đưa thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước đến với người dân

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Báo Nhân Dân hiện đứng trong top 20 cơ quan báo chí Trung ương chuyển đổi số đạt mức xuất sắc.

Bên cạnh giữ vững cách thức làm báo theo đúng định hướng, Báo Nhân Dân đã ứng dụng nhiều phương pháp làm báo hiện đại để đáp ứng yêu cầu toàn dân tiếp cận Báo Nhân Dân, trong đó đặc biệt chú trọng vào thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước.

Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, sự hợp tác giữa Báo Nhân Dân và các đối tác uy tín trong lĩnh vực quản lý nhà nước, lĩnh vực truyền thông và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc truyền thông chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như mở rộng độ lan tỏa, kết nối để góp phần tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

tin tuc cua bao nhan dan chinh thuc xuat hien tren ung dung vneid hinh 2

Toàn cảnh lễ ký kết.

Năm 2025, cả hệ thống chính trị nước ta sẽ tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị to lớn, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân mà còn là tiền đề để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Báo Nhân Dân phối hợp Cục C06, Bộ Công an đưa các tin, bài, chuyên mục của Báo Nhân Dân lên ứng dụng VNeID, phục vụ công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân.

"Việc hợp tác với Cục C06, Bộ Công an là bước đi quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số và xây dựng Báo Nhân Dân trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện chủ lực, thực hiện tốt vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Qua đó, ứng dụng VneID cũng mở ra cơ hội rộng lớn hơn để người dân được tiếp cận nguồn thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo cách thiết thực và tiện dụng", Tổng biên tập Lê Quốc Minh khẳng định.

tin tuc cua bao nhan dan chinh thuc xuat hien tren ung dung vneid hinh 3

Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an, phát biểu.

Tại lễ ký kết, Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng C06, Bộ Công an, cho biết, thời gian qua, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã triển khai nhiều tiện ích trên VNeID phục vụ người dân doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm như: Cấp phiếu lý lịch tư pháp, sổ sức khỏe điện tử, đăng ký xe toàn trình lần đầu, tích hợp tình trạng hôn nhân, đăng ký xe, giấy phép lái xe điện tử; Tích hợp các tiện ích của ngân hàng, ví điện tử, chữ ký số,… qua đó đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện các giao dịch, thủ tục.

Đồng thời, đối với các ứng dụng, tiện ích phục vụ chuyển đổi số trong Cơ quan Đảng, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Bộ Công an được giao nhiệm vụ xây dựng một số phần mềm, ứng dụng, tiện ích phục vụ đại hội Đảng khóa XIV. Hiện, Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội đã xây dựng, hoàn thiện Phần mềm Theo dõi tiến trình đại hội đảng bộ các cấp, thống nhất quy trình nghiệp vụ với Ban Tổ chức Trung ương triển khai chính thức đến đầu mối 44.903 đơn vị tổ chức đại hội đảng bộ trong cả nước.

Đến nay, Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội đã sẵn sàng phối hợp cùng với các đơn vị của Báo Nhân Dân công bố triển khai tiện ích đưa các chuyên mục của Báo Nhân Dân lên ứng dụng VNeID góp phần tuyên truyền chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, đánh giá, phân tích dữ liệu người tham gia về độ tuổi, nghề nghiệp, học vấn, vùng miền, dân tộc,… cung cấp dữ liệu cho lãnh đạo, các cơ quan chuyên môn thêm một kênh nắm bắt dư luận hiệu quả, phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo, triển khai Nghị quyết, chủ trương lớn của Đảng.

tin tuc cua bao nhan dan chinh thuc xuat hien tren ung dung vneid hinh 4

Nhà báo Vũ Mai Hoàng, Trưởng Ban Công nghệ, Báo Nhân Dân và Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an ký kết hợp tác dưới sự chứng kiến của Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Quế Đình Nguyên.

Đồng chí đề nghị Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Báo Nhân Dân để thống nhất phương thức trao đổi thông tin, dữ liệu, tiếp nhận tiêu đề, hình ảnh, đường dẫn của các sản phẩm báo chí, trong đó tập trung về các nội dung phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Hai bên đánh giá mở rộng việc phối hợp, tuyên truyền về các tiện ích triển khai trên VNeID, Đề án 06, Nghị quyết số 57/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

 Đưa Báo Nhân Dân đến gần hơn nữa với thế hệ trẻ

Thông qua việc áp dụng công nghệ số vào công tác chuyên môn, thúc đẩy các hoạt động một cách hiệu quả trên các nền tảng mạng xã hội, Báo Nhân Dân đang đến gần hơn nữa với thế hệ trẻ, vừa bảo đảm công tác tuyên truyền chính sách vừa định hướng thông tin đạt hiệu quả trong xã hội.

Đánh giá cao việc hợp tác với MoMo trong lĩnh vực truyền thông, quảng bá thương hiệu và dịch vụ, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh khẳng định, hai bên sẽ mở ra nhiều cơ hội kết nối giữa báo chí và công nghệ tài chính, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân một cách tiện lợi và hiệu quả hơn.

tin tuc cua bao nhan dan chinh thuc xuat hien tren ung dung vneid hinh 5

Ông Nguyễn Bá Diệp, Phó Chủ tịch cấp cao, Đồng sáng lập MoMo, phát biểu.

Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Bá Diệp, Phó Chủ tịch cấp cao, đồng sáng lập MoMo, bày tỏ, việc báo Nhân Dân hiện diện trên nền tảng MoMo không chỉ mở rộng thêm kênh tiếp cận tin tức cho hàng chục triệu người dùng, mà còn góp phần thực hiện mục tiêu chung là xây dựng một xã hội số, nơi mọi người dân đều có thể tiếp cận thông tin một cách thuận tiện, an toàn và đáng tin cậy.

Ông Nguyễn Bá Diệp khẳng định, MoMo cam kết tiếp tục đồng hành chặt chẽ với các cơ quan truyền thông và các cơ quan, tổ chức nhà nước trong việc thúc đẩy chuyển đổi số, đặc biệt là ứng dụng công nghệ nhằm đưa thông tin chính thống đến gần hơn với người dân một cách nhanh chóng, minh bạch và tiện lợi.

tin tuc cua bao nhan dan chinh thuc xuat hien tren ung dung vneid hinh 6

Nhà báo Vũ Mai Hoàng, Trưởng Ban Công nghệ, Báo Nhân Dân và ông Nguyễn Bá Diệp, Phó Chủ tịch cấp cao, Đồng sáng lập MoMo ký kết hợp tác dưới sự chứng kiến của Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Quế Đình Nguyên.

Với FPT Long Châu, việc liên kết các tin, bài của Báo Nhân Dân vào tin nhắn Zalo gửi khách hàng và đăng tải banner quảng bá sản phẩm trên hệ thống Báo Nhân Dân sẽ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Ông Hoàng Trung Kiên, Tổng Giám đốc FPT Retail, cho biết, Báo Nhân Dân và FPT Long Châu sẽ hợp tác chặt chẽ, toàn diện, tăng cường trao đổi thông tin, kết nối hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ giải pháp truyền thông, phát triển thương hiệu.

Đồng thời, hai đơn vị sẽ đồng hành xây dựng cơ sở dữ liệu và thiết lập kênh thông tin định kỳ để tăng sự nhận diện, tạo sự cộng hưởng nhằm chia sẻ thông tin chuyên sâu về y tế góp phần nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe, giúp lan tỏa giá trị thiết thực cho cộng đồng.

tin tuc cua bao nhan dan chinh thuc xuat hien tren ung dung vneid hinh 7

Ông Hoàng Trung Kiên, Tổng Giám đốc FPT Retail, phát biểu.

"Chúng tôi tin tưởng rằng, mối quan hệ hợp tác giữa Báo Nhân Dân và FPT Long Châu sẽ ngày càng được thắt chặt và phát triển. Bằng kiến thức chuyên môn của FPT Retail, với khả năng xâm nhập vào từng hộ gia đình, vùng sâu, vùng xa, với nghĩa vụ trách nhiệm là cánh tay nối dài của Báo Nhân Dân, ngành công an, ngành y tế, chúng tôi sẽ truyền tải kiến thức tới người dân trên cả nước, hướng đến mục tiêu vì một Việt Nam khỏe mạnh, góp phần vào mục tiêu chung của đất nước trong việc xây dựng một nền y tế hiện đại, văn minh và công bằng", ông Hoàng Trung Kiên, Tổng Giám đốc FPT Retail nói.

tin tuc cua bao nhan dan chinh thuc xuat hien tren ung dung vneid hinh 8

Nhà báo Vũ Mai Hoàng, Trưởng Ban Công nghệ, Báo Nhân Dân và ông Ngô Quốc Bảo, Giám đốc Cấp cao Truyền thông và Trải nghiệm khách hàng FPT Retail ký kết hợp tác dưới sự chứng kiến của Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Quế Đình Nguyên và ông Hoàng Trung Kiên, Tổng Giám đốc FPT Retail.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh khẳng định, tăng cường hợp tác với các đối tác để phát hành nội dung Báo Nhân Dân trên nhiều nền tảng, nhằm chủ động đưa thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước đến với người dân là định hướng chiến lược của Báo Nhân Dân.

Ông tin tưởng rằng, thông qua lễ ký kết này, mối quan hệ hợp tác giữa Báo Nhân Dân và các đối tác sẽ ngày càng bền chặt, mang lại lợi ích thiết thực cho các bên cũng như cho xã hội.

tin tuc cua bao nhan dan chinh thuc xuat hien tren ung dung vneid hinh 9

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh tặng hoa cho các đại biểu.

 Theo nhandan.vn

Xem thêm

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

(NB&CL) Một tòa soạn có thể tích lũy hàng triệu bài viết, hình ảnh, video sau nhiều năm hoạt động nhưng chưa chắc đã sở hữu một kho dữ liệu có giá trị. Khi thông tin còn phân tán, thiếu cấu trúc và khó kết nối, dữ liệu dù nhiều vẫn chưa thể trở thành nguồn lực tạo ra những giá trị mới.

Cỡ chữ bài viết: