Tỉnh Quảng Ninh sẽ làm việc với chùa Ba Vàng về ‘xá lợi tóc’ Đức Phật

(CLO) UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ giao cho Ban Tôn giáo và chính quyền TP Uông Bí làm việc với chùa Ba Vàng để làm rõ thông tin về “xá lợi tóc” đang gây xôn xao dư luận.

Liên quan đến thông tin “xá lợi tóc” Đức Phật tự chuyển động, đang được sự quan tâm rất lớn của dư luận, trao đổi với báo chí ngày 28/12, một vị lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh này sẽ giao cho Ban Tôn giáo và chính quyền TP Uông Bí làm việc với chùa Ba Vàng.

tinh quang ninh se lam viec voi chua ba vang ve xa loi toc duc phat hinh 1

Người dân, Phật tử về chùa Ba Vàng chiêm bái “xá lợi tóc” của Đức Phật. Ảnh: Fanpage chùa Ba Vàng

Trong khi đó, theo thông tin từ TP Uông Bí, hôm 18/12, trụ trì chùa Ba Vàng là Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã có thông báo gửi tới chính quyền địa phương về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại lễ kính mừng 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh và ngày tu bát quan trai tháng 11 âm lịch.

Theo đó, chương trình tổ chức với quy mô lớn, kết hợp hoạt động truyền thông đưa tin về sự kiện. Số lượng người tham gia khoảng trên 20.000 người.

Còn theo thông tin từ chùa Ba Vàng, trong 4 ngày (21/12 - 24/12), nhà chùa đón hơn 4 vạn người dân, phật tử về tham dự chuỗi sự kiện kính mừng 765 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông đản sinh.

Trong dịp này, ngày 23/12, trụ trì chùa Parami và Bảo tàng Xá lợi Phật Quốc tế Parami (TP Yangon, Myanmar) có đến tham dự đại lễ và cung thỉnh “xá lợi tóc” Đức Phật từ Myanmar về chùa Ba Vàng.

tinh quang ninh se lam viec voi chua ba vang ve xa loi toc duc phat hinh 2

Hàng vạn người đổ về chùa Ba Vàng chiêm bái “xá lợi tóc” hơn 2.600 năm tuổi. Ảnh Fanpage Chùa Ba Vàng

Theo thông tin của chùa Ba Vàng, “xá lợi tóc” của Đức Phật là quốc bảo của Myanmar, tồn tại từ hơn 2.600 năm trước do chính Đức Phật ban cho 2 người thương buôn. Đến nay, sợi tóc vẫn còn nguyên vẹn. Đặc biệt, sợi tóc có thể quay liên tục với nhiều hình dạng khác nhau mà không có sự tác động vật lý nào.

Trong những ngày qua, đã có hàng nghìn người xếp hàng để xem tận mắt “xá lợi tóc” chuyển động. Clip về “xá lợi tóc” Đức Phật tự chuyển động cũng lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao.

Tuy nhiên, ngay sau khi xuất hiện những hình ảnh về “xá lợi tóc” ở chùa Ba Vàng thì cũng có những ý kiến hoài nghi về nguồn gốc của “xá lợi tóc” Đức Phật, nhất là vật phẩm này tuổi đời đã hơn 2.600 năm.

tinh quang ninh se lam viec voi chua ba vang ve xa loi toc duc phat hinh 3

Sản phẩm "xá lợi tóc" Phật tự chuyển động, được rao bán trên Shopee. Ảnh: CT

Một số tài khoản mạng xã hội còn cho rằng, hình ảnh được liên quan đến “xá lợi tóc” chuyển động rất giống với cỏ pili (tên khoa học là Heteropogon contortus, Việt Nam gọi là cỏ đồng hồ). Loại cỏ này khi gặp độ ẩm sẽ tự chuyển động.

Có ý kiến cho biết, trên sàn thương mại điện tử cũng bán sản phẩm có hình dáng tương tự “xá lợi tóc” đang trưng bày ở chùa Ba Vàng, những vật thể này cũng có thể tự chuyển động được. Giá bán mỗi sản phẩm chỉ dao động trong khoảng 500.000 - 900.000 đồng.

T.Toàn

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: