Ngày hội của giới báo chí
Đánh giá tổng thể về thành công của giải đấu, ông Phan Toàn Thắng, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức giải nhấn mạnh: “Bên cạnh thành công về mặt chuyên môn, giải đấu năm nay thực sự là một ngày hội của giới báo chí, nơi tập hợp, cổ vũ và động viên những người làm báo từ mọi miền Tổ quốc”.
Theo ông Phan Toàn Thắng, trong bối cảnh áp lực công việc nghề báo ngày càng lớn, giải đấu đã tạo ra một không gian ý nghĩa để các nhà báo sau những giờ làm việc căng thẳng có cơ hội rèn luyện sức khỏe, giao lưu, tăng cường sự gắn kết trong tinh thần thể thao cao đẹp. Chính điều này đã làm nên giá trị bền vững của Giải vô địch bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam suốt 18 mùa tổ chức.
Cũng theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức, thành công của giải đấu đến từ sự chỉ đạo sát sao, thống nhất của Ban Tổ chức, cùng với công tác điều hành, chuẩn bị chu đáo, công tâm của lực lượng trọng tài.
“Yếu tố chuyên môn, tính minh bạch và tinh thần fair-play đã được bảo đảm, qua đó tạo nên một sân chơi chuyên nghiệp, hấp dẫn và nhận được sự đồng thuận cao từ các đoàn vận động viên”, ông Thắng cho biết.
Một trong những dấu ấn nổi bật của mùa giải năm nay là sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của 36 đơn vị, liên chi hội, chi hội và cơ quan báo chí trên cả nước. “Chính sự hiện diện đông đủ và tinh thần thi đấu hết mình của các nhà báo – vận động viên đã tạo nên sức sống, chiều sâu và lan tỏa mạnh mẽ cho giải đấu”, ông Thắng khẳng định.
18 năm bền bỉ kết nối những người làm báo cả nước
Trước khi lễ bế mạc diễn ra, khán giả đã được chứng kiến loạt trận chung kết cuối cùng ở các nội dung: Đơn Nam Lãnh đạo và Đơn Nam dưới 45 tuổi. Các trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, nhiều pha bóng hấp dẫn, thể hiện rõ sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần thi đấu hết mình của các tay vợt là những người làm báo.
Ở nội dung Đơn Nam Lãnh đạo, vận động viên Đặng Việt Hưng (Cục Truyền thông CAND) đã có màn thi đấu đầy bản lĩnh khi vượt qua đối thủ với tỷ số sít sao, qua đó xuất sắc giành ngôi vô địch. Trận chung kết diễn ra căng thẳng, giằng co từng điểm số, thu hút sự quan tâm và cổ vũ của đông đảo khán giả tại nhà thi đấu.
Chia sẻ sau chiến thắng, vận động viên Đặng Việt Hưng cho biết đây là một trong những trận đấu gay cấn và áp lực nhất mà anh từng trải qua tại giải. “Chiến thắng với cách biệt rất nhỏ buộc tôi phải giữ sự tập trung cao độ đến những điểm số cuối cùng. Kết quả này mang lại cho tôi niềm vui lớn và nhiều cảm xúc”, anh Hưng nói.
Vận động viên đến từ Cục Truyền thông CAND cũng gửi lời cảm ơn tới Ban Tổ chức giải đã chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện để các vận động viên là lãnh đạo, nhà báo có cơ hội giao lưu, rèn luyện sức khỏe và tăng cường sự gắn kết thông qua thể thao.
Ở các nội dung nữ, Nguyễn Thu Tâm (Chi hội Nhà báo Tạp chí Lý luận Chính trị) – một trong những vận động viên giàu kinh nghiệm khi tham dự đầy đủ các mùa giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục khẳng định phong độ ổn định khi xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung Đơn Nữ trên 45 tuổi. Kết quả này là thành quả của quá trình tập luyện đều đặn, sự bền bỉ và tinh thần thi đấu nghiêm túc được chị duy trì qua nhiều mùa giải.
Chia sẻ sau thi đấu, chị Thu Tâm cho biết mỗi mùa giải đều mang đến những cảm xúc riêng, song điểm chung là tinh thần cống hiến hết mình trên sân đấu.
“Dù công việc chuyên môn rất bận rộn, chúng tôi vẫn cố gắng duy trì tập luyện để khi bước vào giải có thể thi đấu với tinh thần và thể lực tốt nhất. Điều tôi trân trọng nhất không chỉ là thành tích, mà còn là không khí thân tình, gắn bó giữa những người làm báo”, chị nói.
Theo chị Thu Tâm, Giải vô địch bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam đã trở thành một điểm hẹn quen thuộc, nơi những người làm báo gặp lại nhau mỗi năm trong một không gian thể thao lành mạnh, cùng chia sẻ niềm đam mê nghề nghiệp và tinh thần rèn luyện sức khỏe.
Trong khi đó, Nguyễn Thị Lan Hương (Báo Nông thôn Ngày nay) tham gia thi đấu ở ba nội dung gồm: Đồng đội Nữ, Đôi Nữ và Đơn Nữ trên 45 tuổi, đã giành Huy chương Bạc nội dung Đơn Nữ trên 45 tuổi và Đôi Nữ. Với chị Lan Hương, kết quả đạt được là sự ghi nhận cho quá trình tập luyện nghiêm túc và tinh thần thi đấu hết mình của các vận động viên nữ.
“Giải đấu năm nay có chất lượng chuyên môn cao, nhiều đối thủ mạnh, đòi hỏi mỗi vận động viên phải thi đấu với sự tập trung và quyết tâm cao nhất. Dù áp lực, nhưng được thi đấu trong không khí sôi nổi, đoàn kết và giàu cảm xúc của giải đã là niềm vui lớn đối với tôi cũng như các đồng nghiệp”, chị Lan Hương chia sẻ.
Sau 18 năm kiên trì tổ chức, Giải vô địch bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam không chỉ lớn mạnh về quy mô mà còn ngày càng sâu sắc về ý nghĩa. Mùa giải 2025 khép lại với dư âm đẹp về tinh thần thi đấu cao thượng, sự gắn kết nghề nghiệp và niềm tự hào của những người làm báo – những giá trị làm nên sức sống bền bỉ của giải đấu suốt gần hai thập kỷ qua.