Nhóm 9194 Hà Nội:

Tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo "Trao yêu thương" tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Thứ sáu, 16/08/2019 20:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Với mong muốn góp một phần nhỏ công sức của mình trong nỗ lực bù đắp sự thiếu hụt, cũng như cổ vũ phong trào hiến máu tình nguyện, nhóm cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994 (Nhóm 9194) đã chọn ngày 17/8/2019 để tổ chức Ngày hội "Trao yêu thương" tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Đây cũng là lần thứ 6, nhóm 9194 tổ chức hoạt động tình nguyện này, và cũng là lần thứ 2, trở lại với Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ngày hội hiến máu của nhóm cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994  đã trở thành hoạt động thường niên của nhóm.

Ngày hội hiến máu của nhóm cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994  đã trở thành hoạt động thường niên của nhóm.

Được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 2/2017,  Ngày hội hiến máu của nhóm cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994  đã trở thành hoạt động thường niên của nhóm. Đặc biệt vào thời điểm sau Tết và cuối hè, lượng máu dự trữ ở các đơn vị y tế đầu ngành, thường lâm vào tình trạng khan hiếm trầm trọng, do lượng người hiến máu tình nguyện giảm.

Hơn 2.200 đơn vị máu đã được nhóm 9194 cung cấp tới các đơn vị y tế đầu ngành trong 5 lần hiến máu vừa qua. Và chắc chắn, con số này sẽ tiếp tục tăng lên sau đợt hiến máu vào thứ 7, ngày 17/8/2019 tại Bệnh viện Nhi Trung ương tới đây.

"Với định kỳ 2 lần trong năm, hoạt động của chúng tôi đã và đang hình thành thói quen tham gia hiến máu tình nguyện của cá nhân các thành viên và người thân của họ. Có những bạn, do điều kiện công việc, tối hôm trước còn ở cách Hà Nội hàng trăm cây số, có những bạn vướng bận công việc trực theo ca kíp... nhưng tất cả họ đều sắp xếp công việc, để trở về và có thể tham gia Lễ hội một cách trọn vẹn nhất. Sau mỗi lần tổ chức, số lượng các bạn tham gia hiến máu tình nguyện tăng lên đáng kể, năm sau cao hơn năm trước. Không chỉ cùng với các thành viên gia đình tham dự Lễ hội hiến máu tình nguyện hàng năm mà có những bạn, không đủ điều kiện hiến máu, nhưng họ đã mời thành viên gia đình đi cùng như một sự "thay thế" hoàn hảo nhất có thể. Và hoạt động này luôn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ thành viên gia đình của các bạn ấy, cho dù họ ở độ tuổi nào đi chăng nữa" - chị Phạm Dương chia sẻ.

68730536_450905455461581_6457893666416492544_n

Mỗi khi đến Viện Nhi Trung ương chắc hẳn ai cũng có những điều day dứt, xót thương và thậm chí là ám ảnh bởi những hình ảnh của các bệnh nhi đang điều trị ở đây... Thấu hiểu điều đó, trong những ngày qua các thành viên của nhóm 9194 đã và đang nỗ lực chuẩn bị, tập luyện để chuẩn bị một cách chu đáo nhất cho Lễ hội Trao hy vọng tại Bệnh viện nhi Trung ương.

Hơn 2.200 đơn vị máu đã được nhóm 91-94 cung cấp tới các đơn vị y tế đầu ngành trong 5 lần hiến máu vừa qua.

Hơn 2.200 đơn vị máu đã được nhóm 91-94 cung cấp tới các đơn vị y tế đầu ngành trong 5 lần hiến máu vừa qua.

Nếu như hoạt động biểu diễn văn nghệ của nhóm RYAN (Rồng yêu âm nhạc) đã và đang được luyện tập một cách khẩn trương, bất chấp cái đỏng đảnh của thời tiết Hà Nội những ngày qua, thì hoạt động quyên góp sách, truyện, tập tô màu đang được các thành viên của nhóm Sách - Văn hóa - Nghệ thuật đang được ráo riết thực hiện.  Bên cạnh đó, hoạt động quyên góp cũng đang được Nhóm Khám phá huyền bí gấp rút triển khai, trong khi nhóm Làng báo 9194, thông qua việc bán đấu giá sách, cũng đã quyên góp 18 triệu đồng... Tất cả, đều mong muốn được đóng góp một phần rất nhỏ xoa dịu những nỗi đau mà các bệnh nhi và người nhà của họ đang phải đối mặt hàng ngày.

Trong dịp này, Nhóm 9194  cũng sẽ trao tặng tới Bệnh viện Nhi Trung ương 10 máy hút dịch, 4 máy cảm biến trợ thở (trị giá khoảng 140 triệu đồng), 300 suất quà Trung thu (trị giá khoảng 30 triệu đồng) dành cho các bệnh nhi đang điều trị tại viện.

Bên cạnh đó, nhóm 9194 còn tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, hát cùng bệnh nhân, chụp ảnh miễn phí cho bệnh nhân,... do chính các thành viên của nhóm, những người đã và đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nhiếp ảnh thực hiện.

Được thành lập cách đây hơn 3 năm, nhóm cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994 (hiện có hơn 11 nghìn thành viên) đã và đang nỗ lực tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động xã hội, cộng đồng. Tiêu biểu như hoạt động Hiến máu nhân đạo đã trở thành định kỳ, 2 lần trong năm; hoạt động làm sạch Hồ Tây, trao tặng thùng rác, góp phần bảo vệ môi trường của thủ đô vừa được tổ chức tháng 6/2017, hưởng ứng phong trào Sống đẹp của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội với triển lãm ảnh “Sắc màu cuộc sống tôi yêu” hồi tháng 9/2017, Phối hợp cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Ủy Ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Sự kiện đi bộ kêu gọi hành động "Đã uống rượu, bia - không lái xe" hôm 12/5/2019 vừa qua…

M.C

Tin khác

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe
Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

(CLO) Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Việt Nam về vướng mắc trong triển khai thi hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Sức khỏe
Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

(CLO) Cắt môi trái tim tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân kém chất lượng, cô gái 25 tuổi ở Hà Nội bị nhiễm trùng nghiêm trọng gây biến dạng môi.

Sức khỏe
TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

(CLO) Sở Y tế TP HCM đã phát hiện và xử lý nghiêm hộ kinh doanh chuyên tắm hơi, massage… ngang nhiên quảng cáo là phòng khám thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Hàn Quốc chuyên điều trị giãn tĩnh mạch bằng công nghệ cao độc quyền.

Sức khỏe