Tòa án Mỹ phán quyết thuế 'đối ứng' là bất hợp pháp, ông Trump tuyên bố kháng cáo

(CLO) Hôm thứ Sáu (29/8), một tòa phúc thẩm Mỹ đã phán quyết rằng nhiều mức thuế quan của Tổng thống Donald Trump, vốn làm đảo lộn thương mại toàn cầu, là bất hợp pháp. Tuy nhiên, các mức thuế này tạm thời vẫn có hiệu lực và ông Trump tuyên bố sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao.

Phán quyết có kết quả 7-4 của Tòa Phúc thẩm Liên bang M đồng ý với phán quyết của tòa án cấp dưới rằng ông Trump đã vượt quá thẩm quyền khi sử dụng quyền hạn kinh tế khẩn cấp để áp đặt các loại thuế trên diện rộng.

Nhưng các thẩm phán đã cho phép duy trì mức thuế quan cho đến giữa tháng 10 năm nay - và ông Trump nhanh chóng tuyên bố rằng ông sẽ tận dụng thời gian này để kháng cáo.

Tòa phúc thẩm "đã sai khi nói rằng Thuế quan của chúng ta nên được gỡ bỏ, nhưng họ biết rằng cuối cùng Hoa Kỳ sẽ thắng", ông Trump phát biểu trên MXH Truth Social khi chỉ trích phán quyết. Ông nói thêm rằng ông sẽ phản kháng “với sự giúp đỡ của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ”.

Ông Trump công bố một trong hai biểu đồ thuế quan trong bài phát biểu
Ông Trump công bố thuế quan "đối ứng" hay "có đi có lại" tại khuôn viên Nhà Trắng hồi đầu năm nay.

Như đã biết, sau khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, Tổng thống Trump đã viện dẫn Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp đặt thuế quan "đối ứng" đối với hầu hết các đối tác thương mại của Mỹ, với mức cơ sở là 10% và các mức thuế cao hơn nhiều đối với hàng chục nền kinh tế.

Tòa án Thương mại Quốc tế cũng đã ra phán quyết vào tháng 5 rằng ông Trump đã vượt quá thẩm quyền của mình khi áp dụng thuế quan toàn cầu, nhưng sau đó tòa phúc thẩm đã hoãn phán quyết để xem xét vụ việc.

Phán quyết hôm thứ Sáu lưu ý rằng "luật này trao cho Tổng thống quyền hạn đáng kể để thực hiện một số hành động nhằm ứng phó với tình trạng khẩn cấp quốc gia đã được tuyên bố, nhưng không có hành động nào trong số này bao gồm rõ ràng quyền áp đặt thuế quan, nghĩa vụ hoặc tương tự, hoặc quyền đánh thuế".

Trong hồ sơ bổ sung chỉ vài giờ trước khi tòa phúc thẩm đưa ra quyết định bác bỏ hầu hết các mức thuế trên, các quan chức trong nội các của ông Trump lập luận rằng phán quyết này sẽ gây tổn hại đến chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick viết: "Phán quyết như vậy sẽ đe dọa đến lợi ích chiến lược rộng lớn hơn của Hoa Kỳ ở trong và ngoài nước, có khả năng dẫn đến hành động trả đũa và hủy bỏ các thỏa thuận đã thỏa thuận của các đối tác thương mại nước ngoài". Ông nói thêm rằng họ cũng có thể "làm chệch hướng các cuộc đàm phán quan trọng đang diễn ra" với các đối tác.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cảnh báo rằng việc đình chỉ hiệu lực của thuế quan "sẽ dẫn đến sự bối rối ngoại giao nguy hiểm".

Một loạt vụ kiện pháp lý khác cũng đã được đệ trình chống lại mức thuế "đối ứng" mà ông Trump áp dụng với hàng loạt quốc gia với lý do khẩn cấp. Nếu cuối cùng những mức thuế quan này bị phán quyết là bất hợp pháp, các công ty có thể yêu cầu hoàn tiền.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: