Tồn kho LNG toàn cầu tăng do nhu cầu yếu

(CLO) Tháng 4, nguồn dự trữ khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu đã tăng khi nhu cầu nhập khẩu yếu hơn. Đồng thời, Reuters cho rằng nhu cầu sắp phục hồi mạnh mẽ vào mùa hè.

Theo Reuters trích dẫn, lượng khí đốt tự nhiên của thế giới đang nằm trong khoảng 550.000 tấn tính đến ngày 20/4. Tồn kho tăng chủ yếu do nhu cầu giảm từ ba nước nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới: Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Một nhà phân tích của Kpler nói với Reuters: “Hiện có nhiều LNG vẫn đang được thả nổi trên thị trường toàn cầu và sự không chắc chắn trong nhập khẩu của các quốc gia châu Á. Phản ánh nhu cầu yếu ớt từ những người tiêu dùng lớn Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc”.

ton kho lng toan cau tang do nhu cau yeu hinh 1

Ảnh minh họa: OIlprice.

Tháng trước, một giám đốc điều hành cấp cao của PetroChina (Trung Quốc) đã cảnh báo rằng triển vọng về nhu cầu LNG của nước này trong năm nay là không chắc chắn, mặc dù nhu cầu khí đốt nói chung được cho là đang tăng lên.

Theo Yaoyu Zhang, Tổng giám đốc LNG toàn cầu và năng lượng mới tại công ty lớn của nhà nước, nhu cầu LNG sẽ phụ thuộc vào giá giao ngay.

Trong khi đó, Nhật Bản đang tìm kiếm nguồn cung cấp dài hạn và là một phần trong nỗ lực đảm bảo điều đó, Mitsui - một trong những nhà kinh doanh hàng hóa lớn nhất trong nước, gần đây đã mua các tài sản sản xuất khí đốt ở Texas, để có quyền tiếp cận các cơ sở LNG trên Bờ Vịnh.

Tại Hàn Quốc, việc xem xét lại năng lượng hạt nhân đang đe dọa nhu cầu dài hạn đối với LNG, Natural Gas World đưa tin gần đây. Hàn Quốc sử dụng một nửa nguồn cung cấp LNG để phát điện.

Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính đã lưu ý trong một báo cáo gần đây rằng nhu cầu LNG của châu Á tiếp tục giảm trong quý đầu tiên của năm do mùa đông ôn hòa và giá cao. Đáng chú ý, ngay cả khi giá giảm rõ rệt, nhu cầu vẫn yếu, IEEFA lưu ý.

Cơ quan cố vấn dự báo nhu cầu LNG tiếp tục yếu từ ba khách hàng tiêu thụ lớn nhất châu Á và cho rằng đó là do sự gia tăng của hạt nhân. Tại Nhật Bản, việc khởi động lại lò phản ứng hạt nhân có thể xóa sạch khoảng 6 triệu tấn nhu cầu LNG hàng năm, hoặc 8% lượng nhập khẩu hàng năm của Nhật Bản cho năm 2022.

Điệp Nguyễn (Theo Oilprice)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: