Tôn vinh các tác phẩm xuất sắc tại Giải thưởng toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ XI

Sự kiện do Ban Chỉ đạo Trung ương về Công tác Thông tin Đối ngoại, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức.

f2eb9ef5b48d3bd3629c.jpg
Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Buổi lễ có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự sự kiện còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương; đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam; cùng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải và đông đảo phóng viên báo chí.

71edfe1cd4645b3a0275.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi Giải thưởng toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ XI tiếp tục trở thành sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống truyền thông và đối ngoại của đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng gửi lời chúc mừng tới các tập thể, cá nhân được vinh danh, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại trong và ngoài nước thời gian qua.

Theo Thủ tướng, công tác thông tin đối ngoại luôn giữ vai trò chiến lược, góp phần truyền tải hình ảnh chân thực, sinh động về đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế, đồng thời tạo đồng thuận, củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

"Dù đối mặt nhiều khó khăn và biến động nhanh của môi trường truyền thông toàn cầu, hoạt động thông tin đối ngoại vẫn đạt nhiều kết quả nổi bật: định hướng thông tin chủ động và đồng bộ; cơ chế phối hợp ngày càng hiệu quả; nội dung phong phú, đa chiều; phương thức truyền tải đổi mới theo hướng đa nền tảng; và đặc biệt là khả năng phản bác các luận điệu sai trái, góp phần bảo vệ lợi ích, hình ảnh quốc gia", Thủ tướng nhấn mạnh.

90b9662b4c53c30d9a42.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa trao Giải Nhất cho các tác giả đạt giải.

Thủ tướng cho rằng, những kết quả này đã giúp tiếng nói của Việt Nam ngày càng rõ nét và thuyết phục trong cộng đồng quốc tế, khẳng định một Việt Nam “ổn định, năng động, trách nhiệm và tin cậy”; qua đó tạo thêm điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại.

Đánh giá về Giải thưởng toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ XI, Thủ tướng đánh giá giải thưởng ngày càng khẳng định được uy tín và tầm vóc. Năm 2025 ghi nhận nhiều điểm mới: số lượng tác phẩm dự thi cao gấp đôi so với trung bình các kỳ trước; chủ đề bám sát các sự kiện lớn và thành tựu phát triển của đất nước; chất lượng tác phẩm được nâng lên rõ rệt; hình thức thể hiện đa dạng, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số; sự tham gia tích cực của tác giả nước ngoài; và lần đầu tiên quy trình tổ chức – chấm giải được số hóa toàn diện.

dde3aa0c80740f2a5665.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và đồng chí Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ trao Giải Nhì cho các tác giả đạt giải.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng biểu dương Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại cùng các cơ quan liên quan đã phối hợp tổ chức thành công giải thưởng; đồng thời chúc mừng các tập thể, cá nhân xuất sắc được vinh danh.

Định hướng cho thời gian tới, Thủ tướng đề nghị công tác thông tin đối ngoại tiếp tục bám sát đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nhất là tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV sắp tới và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.

"Ngành cần đẩy mạnh đổi mới tư duy và cách làm, tăng cường ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả các nền tảng truyền thông toàn cầu, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn; đồng thời xây dựng đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại có bản lĩnh, tri thức, tinh thần cống hiến và tính chuyên nghiệp cao", Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng nhấn mạnh việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và giữa báo chí trong nước với truyền thông quốc tế, hướng tới xây dựng mạng lưới thông tin đối ngoại ngày càng hiệu quả, hiện đại và lan tỏa rộng rãi.

Tin tưởng vào truyền thống và thành tích đã đạt được, Thủ tướng kỳ vọng giải thưởng sẽ tiếp tục truyền cảm hứng, tạo động lực để đội ngũ làm thông tin đối ngoại phát huy trí tuệ, sáng tạo, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.

e905a6e08c9803c65a89.jpg
Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao Giải Ba cho các tác giả đạt giải.

Giải thưởng toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ XI có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh đất nước tiếp tục đạt nhiều thành tựu quan trọng sau 40 năm Đổi mới và 5 năm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Công tác thông tin đối ngoại được đánh giá là một trong những trụ cột góp phần củng cố uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế.

Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ XI không chỉ là dịp tôn vinh các tác phẩm xuất sắc mà còn là diễn đàn để khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong bối cảnh truyền thông toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, góp phần củng cố niềm tin bạn bè quốc tế vào đường lối phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Xem thêm

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

(NB&CL) Một tòa soạn có thể tích lũy hàng triệu bài viết, hình ảnh, video sau nhiều năm hoạt động nhưng chưa chắc đã sở hữu một kho dữ liệu có giá trị. Khi thông tin còn phân tán, thiếu cấu trúc và khó kết nối, dữ liệu dù nhiều vẫn chưa thể trở thành nguồn lực tạo ra những giá trị mới.

Cỡ chữ bài viết: