Tổng Biên tập Phạm Văn Tuấn: ‘Chiến lược tuyên truyền đại hội Đảng lần thứ XIV phải có dấu ấn từ thực tiễn’

(CLO) Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Báo và Đài Phát thanh & Truyền hình (PT&TH) Hải Phòng, cơ quan báo chí chủ lực của thành phố, đã xây dựng một kế hoạch tuyên truyền toàn diện, khoa học, với mục tiêu cao nhất là tạo sự thống nhất tư tưởng và khơi dậy khát vọng phát triển trong toàn Đảng bộ và Nhân dân.

Phóng viên Báo Nhà báo và Công luận đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Tuấn, Thành ủy viên, Tổng Biên tập Báo và Đài PT&TH Hải Phòng, về chiến lược triển khai mạnh mẽ này.

Lộ trình 3 đợt cao điểm

Ông Phạm Văn Tuấn khẳng định, với vai trò là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, văn hóa, là vũ khí tư tưởng sắc bén, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Thành ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Báo và PT&TH Hải Phòng đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV.

Kế hoạch này được xây dựng một cách bài bản, khoa học, chi tiết, cụ thể theo hướng dẫn tuyên truyền do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy định hướng. Nội dung kế hoạch được kết cấu gồm 3 phần chính bao gồm: Mục đích, yêu cầu; Lộ trình, nội dung tuyên truyền và Tổ chức thực hiện.

z7147241665374_5e42182ddf4b36ac2b72af6cdd3af731.jpg
Ông Phạm Văn Tuấn, Thành ủy viên, Tổng Biên tập Báo và Đài PT&TH Hải Phòng.

Mục đích cốt lõi là tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, tạo sự thống nhất hành động trong Đảng bộ thành phố Hải Phòng và sự đồng thuận cao trong xã hội, đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng và Đại hội XIV của Đảng, đồng thời đưa nghị quyết đại hội vào thực tiễn cuộc sống.

Tổng Biên tập Phạm Văn Tuấn nhấn mạnh chiến lược triển khai cho việc tuyên truyền phải có dấu ấn từ thực tiễn đang diễn ra để dẫn dắt tới việc tuyên truyền Đại hội toàn quốc. Điều này nhằm tập trung trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong xây dựng và hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng; tạo bước đột phá, phát triển nhanh, bền vững, hoàn thành mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng, năm 2045 kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập nước; đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Các mục tiêu trọng tâm được xác định cụ thể: Thứ nhất, khích lệ, cổ vũ, động viên cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thành phố Hải Phòng phát huy tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả. Mục tiêu là phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội XIII của Đảng; xây dựng Hải Phòng thực sự trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.

Thứ hai, thông qua công tác tuyên truyền tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với con đường cách mạng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Thứ ba, bảo đảm đúng sự chỉ đạo của Trung ương và định hướng chính trị, tư tưởng của Thành ủy Hải Phòng; nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền thiết thực, sinh động, có trọng tâm, trọng điểm, gắn kết chặt chẽ với tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm 2025 và việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Chúng tôi đề cao vai trò, trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng.

Thứ tư, công tác phải thực chất, không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực; chú trọng tuyên truyền việc lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp Nhân dân đối với dự thảo văn kiện. Chúng tôi tăng cường ứng dụng công nghệ, thực hiện tốt phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, chủ động đấu tranh hiệu quả đối với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng được chia làm ba đợt cao điểm:

Đợt 1: Tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy; tiến độ Đại hội đại biểu Đảng bộ các xã, phường; các phong trào thi đua chào mừng. Nội dung cốt lõi là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là Dấu ấn nhiệm kỳ 2020 - 2025 với công cuộc “Sắp xếp lại đơn vị hành chính” và kỳ vọng của cán bộ, Đảng viên hướng về Đại hội.

Đợt 2: Từ sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I đến Đại hội XIV của Đảng. Tập trung tuyên truyền Nghị quyết và chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ thành phố, thành tựu to lớn của đất nước sau 40 năm đổi mới, và nội dung các phiên làm việc trong những ngày diễn ra Đại hội XIV của Đảng.

Đợt 3: Sau khi bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV, định hướng phát triển đất nước, và đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống.

Đa dạng hóa nền tảng và phủ xanh thông tin trên không gian mạng

Để đảm bảo hiệu quả tuyên truyền, Báo và PT&TH Hải Phòng đã thiết kế các chuyên mục chuyên đề và tận dụng tối đa lợi thế của báo chí đa nền tảng, đồng thời chủ động định hướng dư luận và đấu tranh với thông tin xấu độc.

Trên hệ thống phát thanh và truyền hình, đơn vị chỉ đạo sản xuất tin bài, phóng sự ngắn trong các bản tin thời sự hằng ngày và trong chuyên mục riêng “Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030”. Các chuyên mục: “Xây dựng Đảng”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Hải Phòng những góc nhìn”, “Hải Phòng chuyển động và kết nối”... đều tăng cường nội dung tuyên truyền. Đơn vị cũng sản xuất phim tài liệu đánh giá nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030 và thực hiện chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I.

Ảnh màn hình 2025-10-24 lúc 13.30.38

Trên báo in, Báo Hải Phòng hàng ngày sử dụng trang 1, trang 2, trang 3, trang 7 để đăng tải tin thời sự, ý kiến cán bộ, đảng viên, bài tổng thuật và chuyên trang về Xây dựng Đảng.

Để phản ánh kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, báo mở chuyên mục trọng điểm: “Góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng” trên trang 2 Báo Hải Phòng hằng ngày. Đơn vị thực hiện tuyên truyền đợt cao điểm lấy ý kiến bằng cách đăng tải toàn văn các dự thảo văn kiện (bao gồm Báo cáo chính trị, Dự thảo Chương trình hành động, Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn công cuộc đổi mới…) trên ấn phẩm hằng ngày.

Các nội dung tuyên truyền tập trung vào: kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nông thôn mới, an sinh xã hội. Tiêu biểu là các tác phẩm như: “Phấn đấu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á”, “Xây dựng Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong sạch, vững mạnh- hạt nhân lãnh đạo sự nghiệp đổi mới và phát triển” và cụm ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, người dân thành phố kỳ vọng bước phát triển mới.

Trong bối cảnh phức tạp của thông tin trên mạng xã hội, Báo và PT&TH Hải Phòng đã và đang tích cực xây dựng luồng thông tin xanh, tích cực, chính thống trên các nền tảng số như Báo Hải Phòng điện tử, THP On, THP fanpage, THP zalo, THPtube và website thhp.vn.

Với phương châm đổi mới, thích ứng với công nghệ song hành cùng phủ xanh thông tin tích cực, các fanpage do cơ quan trực tiếp quản lý được lập ra để chia sẻ thông tin thời sự, chính thống, định hướng tư tưởng. Đơn vị có đội ngũ admin chuyên trách up bài, theo dõi và phản hồi những bình luận, nắm bắt dư luận xã hội, tạo ra môi trường trao đổi thông tin hai chiều, tương tác với công chúng nhiều hơn.

Các hình thức thể hiện mới như infographic, podcast, talkshow, clip phóng sự ngắn được tăng cường sản xuất. Đặc biệt, đơn vị tập trung tăng cường tuyên truyền các thông tin xanh, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” trên sóng phát thanh truyền hình, các ấn phẩm báo in và các nền tảng số. Tuyên truyền về gương “Người tốt việc tốt” với phương châm này nhằm lan toả những giá trị tích cực; đồng thời, khích lệ tinh thần đoàn kết, đấu tranh, phản bác trực diện hơn, bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng.

Củng cố niềm tin và khát vọng vươn mình

Tổng Biên tập Phạm Văn Tuấn nhấn mạnh: Báo và PT&TH Hải Phòng xác định sứ mệnh của mình là định hướng dư luận và tạo đồng thuận xã hội bằng cách cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, vì mục tiêu ổn định chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ảnh màn hình 2025-10-24 lúc 13.38.39

Ông kỳ vọng công tác tuyên truyền sẽ góp phần mang lại tác động tích cực về nhận thức và niềm tin của Nhân dân bằng cách nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của Đại hội, tạo sự thống nhất tư tưởng, chính trị trong xã hội, và khơi dậy niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Thông tin về các quan điểm, định hướng lớn giúp người dân nắm bắt rõ hơn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời khuyến khích nhân dân tham gia đóng góp ý kiến.

Đặc biệt, tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ, hiểu đủ và đồng hành trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, gần dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Thông điệp cuối cùng Báo và PT&TH Hải Phòng muốn gửi gắm là: Hơn lúc nào hết, mỗi người dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới phải thật vững tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng; bởi có niềm tin sẽ tạo ra động lực, tạo sức mạnh vô biên để dân tộc Việt Nam có thể vượt qua những thách thức của thời đại, để phát triển vươn mình, bắt đầu từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Xem thêm

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc 2026 không chỉ là ngày hội nghề nghiệp của những người làm báo mà còn được kỳ vọng trở thành không gian kết nối giữa truyền thống và tương lai, giữa tôn vinh và đối thoại, giữa những giá trị bền vững của báo chí cách mạng với những vấn đề mới đặt ra trong kỷ nguyên số.

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

(CLO) Những tiếng chửi vang lên giữa không gian đình làng. Không phải ở ngoài chợ hay trong một cuộc cãi vã đời thường, mà xuất hiện trong phần tế lễ của một nghi thức dân gian đã tồn tại từ nhiều đời ở Hội Phết Hiền Quan. Âm thanh ấy trở thành điểm mở đầu đầy bất ngờ của chương trình phát thanh "Giữ hồn làng trong phát triển" do Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

(CLO) Chiều 15/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2025. Tại buổi lễ, loạt bài 4 kỳ “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Lan tỏa hành trình nhân ái” của nhà báo Trần Phong, Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc từ phong trào chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chúng ta cần hiểu đúng tinh thần của Nghị định 174/2026/NĐ-CP và Luật Báo chí (sửa đổi). Đây không phải là văn bản nhằm hạn chế việc lan tỏa thông tin hay khiến người dân e ngại khi tiếp cận, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực và hữu ích cho xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

(CLO) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sau dấu mốc hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Với hơn 400 hội viên trên một địa bàn rộng lớn hơn trước, câu chuyện đặt ra không chỉ là kiện toàn tổ chức mà còn là xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp đủ gắn kết, đủ năng động để thích ứng với những thay đổi rất nhanh của báo chí trong kỷ nguyên số.

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: