Ông Nguyễn Minh Đức – Tổng Biên tập báo Hànộimới: Chúng tôi triển khai chiến lược tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp một cách chặt chẽ, bài bản, sáng tạo và linh hoạt

Phải “căng mình”, bám sát cơ sở

+ Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là một sự kiện quan trọng của đất nước. Báo Hànộimới cũng như các cơ quan báo chí đã “vào cuộc” rất mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền. Ông có thể nói rõ hơn về sự thuận lợi cũng như thách thức trong việc triển khai nhiệm vụ tuyên truyền dịp này?

- Việc thông tin tuyên truyền lần này có nhiều cái mới và khó. Bởi ngay từ khi Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra các chủ trương, đặc biệt là những Nghị quyết cùng thông điệp rất mạnh mẽ hướng tới xây dựng một đất nước hùng cường trong giai đoạn vươn mình của dân tộc cũng đặt ra những yêu cầu về đổi mới trong công tác thông tin tuyên truyền. Rất nhiều chủ trương, chính sách mới đòi hỏi các cơ quan báo chí, các nhà báo phải nắm chắc thì mới có thể tuyên truyền được.

Cùng với đó, 7 Nghị quyết được ban hành với nhiều nội dung mới mẻ cũng đòi hỏi công tác tuyên truyền phải đổi mới để làm sao vừa tuyên truyền, vừa giải thích, vừa phân tích mổ xẻ, vừa đa dạng, chính xác. Cách thức tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần, nắm chắc, triển khai được cụ thể, đưa các Nghị quyết đi vào cuộc sống hiệu quả… là những bài toán lớn cho ngành báo chí chúng ta. Trong khi đó, bối cảnh mới, có một số điểm khó. Đó là việc chuyển đổi mô hình chính quyền hai cấp, việc sáp nhập các tỉnh lại với nhau dẫn đến nhiều thay đổi khách quan.

Nhưng tất nhiên, trong bối cảnh đó thì chất liệu cho báo chí cũng rất nhiều. Với 7 Nghị quyết, nhiều khái niệm mới, lĩnh vực mới… là dư địa lớn cho báo chí triển khai thông tin, là cơ hội khẳng định uy tín trong lòng Đảng, trong lòng dân.

Tổng biên tập Nguyễn Minh Đức
Tổng Biên tập Nguyễn Minh Đức.

+ Chỉ trong 3 ngày tuyên truyền về Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố Hà Nội, công chúng đã được tiếp cận khối lượng thông tin rất đầy đủ trên báo Hànộimới rất nhanh, chuẩn xác. Có thể nhìn thấy sự “vào cuộc” bài bản, trách nhiệm của đơn vị trong vai trò là “tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô”, thưa ông?

- Báo đã tuyên truyền đậm nét Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 15 đến 17/10/2025, với tổng số hơn 200 tin, bài, phóng sự ảnh, chùm ý kiến, phóng sự truyền hình, các tác phẩm báo chí đa phương tiện; bảo đảm nhanh, đúng định hướng chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy. Làm được như vậy, chúng tôi đã phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức tin bài tuyên truyền bắt đầu đẩy mạnh từ tháng 12/2024.

Kế hoạch tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp không đơn thuần chỉ là các thông tin về công tác xây dựng Đảng hay những tin bài trực tiếp về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp; mà rộng hơn là thông tin về những thành tựu toàn diện của nhiệm kỳ 2020-2025; thông tin nhằm giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng bảo đảm cho việc tổ chức đại hội diễn ra thành công, an toàn tuyệt đối; thông tin nhằm cổ vũ, động viên các phong trào thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các chỉ tiêu phát triển tạo không khí vui tươi, phấn khởi bước vào nhiệm kỳ mới...

Bên cạnh đó, Ban Biên tập Báo Hànộimới đã thành lập Tiểu ban Tuyên truyền. Ban Biên tập đã trực tiếp đi làm việc với 126 Đảng bộ xã, phường để thống nhất kế hoạch phối hợp tuyên truyền trên các ấn phẩm của Hànộimới, từ quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ xã, phường, tiến tới Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Chúng tôi giao cho Ban Nội chính - Xây dựng Đảng thường xuyên theo dõi thông tin kịp thời các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp của Trung ương và Thành ủy; đồng thời tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt thông tin, nhất là về tình hình tư tưởng, chính trị, kịp thời báo cáo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.

Toạ đàm Để nhân dân Hạnh phúc, một trong 6 chủ đề thiết thực mà báo tổ chức rất thiết thực và lan toả
Toạ đàm "Để nhân dân Hạnh phúc", một trong 6 chủ đề thiết thực mà Báo tổ chức rất thiết thực và lan toả.

Tinh thần chủ động, “đi trước đón đầu”

+ Thưa ông, với những người làm báo, làm “tròn vai” không khó nhưng làm một cách hiệu quả thì lại không dễ. Chiến lược, định hướng là rất quan trọng nhưng triển khai thực tế cũng cần phải cụ thể hoá, thưa Tổng biên tập?

- Đúng là như vậy. Chúng tôi xác định rất rõ, kế hoạch tuyên truyền này phải được cụ thể hóa bằng các công việc cụ thể, thông qua các tuyến đề tài cụ thể và các hoạt động cụ thể.

Ví dụ như, từ tháng 5/2025, chúng tôi đã xây dựng khai trương chuyên trang đặc biệt về Đại hội trên ấn phẩm báo điện tử với nhiều chuyên mục: Lịch sử các kỳ Đại hội Đảng; Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội; Đại hội XIV của Đảng; Multimedia; Hoạt động của Đảng bộ TP. Hà Nội; Góc nhìn – Bình luận; Tư liệu – Văn kiện; Hỏi đáp; các số báo Hà Nội mới Cuối tuần chuyên đề; Hà Nội Ngày nay về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; Số báo Đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng phố Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025-2030… đều được triển khai đồng bộ với dày đặc thông tin.

Chúng tôi đã có sự đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức phản ánh công tác xây dựng Đảng nói chung, tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV nói riêng với tinh thần tổ chức chặt chẽ, bài bản, nhưng sáng tạo và linh hoạt. Nói cách khác, Báo đã thể hiện được tinh thần chủ động, “đi trước đón đầu” khi phản ánh dẫn hướng cho các cơ quan báo chí khác cũng như cho bạn đọc.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xác định rằng, chỉ làm nội dung hay là chưa đủ mà phải thu hút công chúng đến với tác phẩm, cho nên thời gian qua đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quá trình sáng tạo tác phẩm báo chí, tạo thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp. Tích cực đổi mới phương thức tuyên truyền về đại hội Đảng theo hướng đa phương tiện, đa nền tảng.

Cùng với các bài viết mang tính “truyền thống”, báo tăng cường các tác phẩm báo chí đa phương tiện để đáp ứng nhu cầu của công chúng, đồng thời nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Đa dạng hình thức thể hiện: về nội dung, vừa có tin, bài sâu; về hình thức, vừa ở dạng text, vừa có các loại hình đa phương tiện khác (video, chùm ảnh, inforgraphic, longform)…

Đặc biệt, chúng tôi tổ chức các tọa đàm, chắt lọc các ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp và nhất là Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố và Đại hội XIV của Đảng. Đăng tải các bài, ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ và nhân dân góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố.

+ Tôi quan tâm về tiếng vang của 6 cuộc tọa đàm trực tuyến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030… Có thể thấy là “một mũi tên… trúng 2 đích”, vừa cung cấp cho công chúng thông tin chiều sâu, vừa là cách giúp “rèn giũa” các tay bút, thưa Tổng biên tập?

- Phải là 3 mục tiêu mới đúng. Một là tổng hợp góp ý gửi các tiểu ban, hai là phục vụ công tác tuyên truyền, giúp người dân nắm được thông tin mới, ba là giúp phóng viên có nguồn tin nóng, chuyên sâu từ đó vừa có kiến thức, vừa nâng cao được kỹ năng để tác nghiệp hiệu quả hơn. Ban biên tập Báo cũng nghiên cứu, đọc rất kỹ văn kiện, chọn ra vấn đề cốt lõi nhất để có được những chủ đề hay, hấp dẫn. Chúng tôi triển khai liên tục trong hai tháng, rất hiệu quả – vừa thực chất, vừa lan tỏa. Các bản dự thảo văn kiện của Thành phố hiện cũng đang tiếp nhận nhiều ý kiến góp ý gửi về Tiểu ban văn kiện rất uy tín từ các nhà nghiên cứu, chuyên gia tại Toạ đàm này…

+ Xin trân trọng cảm ơn ông!

Xem thêm

Nhà báo Trần Bá Lạn về cõi xa

Nhà báo Trần Bá Lạn về cõi xa

(CLO) Ngày 20-10-2026, trái tim nhà báo, nhà giáo Trần Bá Lạn đã ngừng đập, thượng thọ 97 mùa xuân cùng đất nước và nền báo chí Cách mạng Việt Nam. Hàng ngàn nhà báo - là các học trò cũ của thầy khắp mọi miền đất nước tiếc thương ông, người truyền lửa nghề tận tâm, nhiệt huyệt. Nhiều nhà báo - các học trò của ông dù xa dù gần cùng hẹn nhau trở về thủ đô để viếng, tưởng niệm, dự lễ truy điệu tiễn biệt người thầy “Đức - Tài vẹn toàn” tại nhà Tang lễ quốc gia, 26-10-2026.

Thời đại AI: Khoảng cách số khiến người dùng dễ tổn thương trước tin giả

Thời đại AI: Khoảng cách số khiến người dùng dễ tổn thương trước tin giả

(CLO) Có điện thoại thông minh, thường xuyên sử dụng Internet nhưng vẫn khó nhận diện thông tin sai lệch, thậm chí tin vào những câu chuyện do trí tuệ nhân tạo tạo dựng. Thực tế này cho thấy khoảng cách số không khép lại khi người dân có thiết bị và kết nối, mà còn nằm ở khả năng đánh giá thông tin, nhận diện rủi ro và tự chủ trong môi trường số.

Khoảng cách số trong kỷ nguyên AI: Làm thế nào để không ai bị bỏ lại phía sau?

Khoảng cách số trong kỷ nguyên AI: Làm thế nào để không ai bị bỏ lại phía sau?

(CLO) Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra những khả năng chưa từng có trong tiếp cận tri thức, sản xuất thông tin và giải quyết các vấn đề của đời sống. Nhưng khi công nghệ phát triển ngày càng nhanh, một câu hỏi cũng trở nên cấp thiết: Liệu tất cả mọi người có cơ hội như nhau để tiếp cận, hiểu và hưởng lợi từ những thành tựu đó?

Khơi nguồn di sản sông Hồng, mở lối phát triển Hà Nội từ chiều sâu văn hóa

Khơi nguồn di sản sông Hồng, mở lối phát triển Hà Nội từ chiều sâu văn hóa

(NB&CL) Khảo sát thực địa tại 16 phường, xã, kết nối tư liệu lịch sử với câu chuyện làng nghề và những nỗ lực kiến tạo không gian sống ven sông, loạt bài “Khơi nguồn dòng di sản, kiến tạo Hà Nội văn minh” của cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đặt ra yêu cầu phát triển Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng gắn với gìn giữ di sản, phát huy nguồn lực cộng đồng và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt 2 giải tại Cuộc thi chính luận năm 2026

Từ ‘thế trận lòng dân’ đến ‘trục tư tưởng’: Dấu ấn Báo Nhà báo và Công luận tại cuộc thi chính luận

(CLO) Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là những lập luận phản bác, mà cốt lõi là phải củng cố "thế trận lòng dân" và giữ vững "trục tư tưởng". Thông điệp thực tiễn sâu sắc này đã được thể hiện trọn vẹn qua các tác phẩm xuất sắc đoạt giải (1 giải B, 3 giải C) của Báo Nhà báo và Công luận cùng các đơn vị trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II, năm 2026.

47 tác phẩm được vinh danh tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

47 tác phẩm được vinh danh tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CLO) Chiều ngày 19/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II, năm 2026. Ban tổ chức trao 2 giải A, 8 giải B, 15 giải C, 22 giải Khuyến khích và tặng bằng khen cho 8 tập thể.

Hà Nội trong tầm nhìn vượt thế kỷ: Để người dân và những giá trị văn hóa đi vào tương lai

Hà Nội trong tầm nhìn vượt thế kỷ: Để người dân và những giá trị văn hóa đi vào tương lai

(CLO) Đặt mô hình quy hoạch bên cạnh áp lực tại khu chung cư HH Linh Đàm, đưa câu chuyện sông Hồng đến sinh kế của người dân làng nghề và những băn khoăn sau di dời, tái định cư, ê-kíp thực hiện tọa đàm truyền hình “Thủ đô Hà Nội trong tầm nhìn vượt thế kỷ” tìm cách trả lời một câu hỏi: Hà Nội sẽ thay đổi thế nào và người dân sẽ sống ra sao trong thành phố tương lai?

Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi tổ chức sản xuất đa nền tảng, tạo tác động từ những câu chuyện đời sống

Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi tổ chức sản xuất đa nền tảng, tạo tác động từ những câu chuyện đời sống

(CLO) Phóng sự về mô hình nuôi rắn ráo trâu ở xã miền núi Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi, sau gần hai tháng đăng tải trên fanpage Truyền hình Quảng Ngãi đã vượt 1,6 triệu lượt xem, đưa nhiều khách hàng từ các tỉnh, thành phố tìm đến tận trang trại để tham quan, đặt mua con giống. Câu chuyện cho thấy sức lan tỏa của báo chí trên nền tảng số không chỉ nằm ở lượng người xem, mà còn ở khả năng đưa thông tin đến gần đời sống, tạo ra những tác động cụ thể.

Đánh thức giá trị văn hóa từ những món ngon Hà thành

Đánh thức giá trị văn hóa từ những món ngon Hà thành

(CLO) Ẩm thực Hà Nội là đề tài quen thuộc, nhưng khai thác thế nào để làm rõ giá trị văn hóa và tiềm năng phát triển của lĩnh vực này là điều nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân đặt ra khi thực hiện loạt bài “Để ẩm thực trở thành ‘đại sứ văn hóa’ Thủ đô”.

Khai mạc Giải bóng đá Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt lần thứ 16

Khai mạc Giải bóng đá Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt lần thứ 16

(CLO) Sáng 16/10, tại sân bóng trung tâm Giếng Đáy, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức khai mạc Giải bóng đá lần thứ 16 – Tranh Cúp Mùa thu năm 2026, với sự tham gia của 8 đội bóng đến từ các cơ quan, doanh nghiệp và câu lạc bộ phong trào.

Tôn vinh các tác phẩm báo chí về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Tôn vinh các tác phẩm báo chí về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

(CLO) Sáng 15/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao Giải báo chí Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX – năm 2026. Giải năm nay thu hút 244 tác phẩm của 40 cơ quan báo chí, tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí trong tuyên truyền, lan tỏa các giá trị văn hóa Thăng Long – Hà Nội.

Dữ liệu, sản phẩm số và AI mở rộng không gian phát triển của báo chí

Dữ liệu, sản phẩm số và AI mở rộng không gian phát triển của báo chí

(NB&CL) Theo ông Lê Phan Anh, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng ban Công nghệ Báo Nhân Dân, không gian phát triển mới của báo chí được hình thành từ ba yếu tố: dữ liệu, sản phẩm số và trí tuệ nhân tạo. Đây không phải ba hướng ứng dụng công nghệ tách rời, mà có mối quan hệ chặt chẽ, tác động đến cách tòa soạn tổ chức nguồn lực, sản xuất nội dung, tiếp cận công chúng và tạo nguồn thu. Trong đó, dữ liệu là nền tảng, sản phẩm số là phương thức tạo ra và chuyển tải giá trị thông tin, còn AI mở rộng khả năng khai thác các nguồn lực ấy.

Cỡ chữ bài viết: