Tổng số ca COVID-19 tại ASEAN vượt 6 triệu, 115.099 người tử vong

(CLO) Ngày 17/7, các nước ASEAN ghi nhận 85.384 ca mắc COVID-19 và 1.517 ca tử vong. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch đã vượt 6 triệu ca, trong đó 115.099 người tử vong.
Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 cho người dân tại Navotas, Philippines. Ảnh: News.cn

Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 cho người dân tại Navotas, Philippines. Ảnh: News.cn

Theo trang thống kê worldometers.info, với 85.384 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 17/7, đến nay, toàn khu vực Đông Nam Á đã có 6.025.721 ca COVID-19 được ghi nhận.

Ngày 17/7, quốc gia ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 nhất vẫn là Indonesia với 51.952 ca. Đứng số 2 ASEAN về ca mắc hàng ngày là Malaysia với 12.528 ca. Tiếp đó là Thái Lan với 10.082 ca, Philippines với 6.040 ca, Việt Nam với 3.718 ca, Campuchia với 836 ca, Lào với 108 ca, Singapore với 68 ca, Timor-Leste với 51 ca và Brunei với 1 ca.

Indonesia ghi nhận thêm 51.952 ca mắc và 1.092 ca tử vong do COVID-19 trong ngày hôm qua, nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong kể từ khi đại dịch bùng phát tại nước này lên lần lượt là 2.832.755 và 72.489 ca.

Đây là lần thứ tư Indonesia ghi nhận trên 50.000 ca mắc mới trong một ngày và là lần thứ 3 số ca tử vong vượt mức 1.000 ca/ngày. Hiện Indonesia vẫn còn 527.872 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện hoặc tự cách ly ở nhà và 239.294 ca nghi nhiễm.

Trong những tuần gần đây, số ca mắc COVID-19 tại Indonesia đã gia tăng đột biến và lập kỷ lục với 56.757 ca mắc ghi nhận ngày 15/7 và 1.205 ca tử vong ngày 16/7. Số liệu của Bộ Y tế Indonesia cho thấy tính đến nay đã có 41.268.627 người tại Indonesia được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó 16.217.855 người đã được tiêm đầy đủ hai mũi.

Tại cuộc họp báo cùng ngày, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề chính trị, pháp luật và an ninh Mahfud MD cho biết Tổng thống Joko Widodo đã yêu cầu hủy chương trình tiêm chủng trả phí.

Giải thích về việc chính phủ cho phép công ty dược phẩm PT Kimia Farma tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 có trả phí, Bộ trưởng Mahfud cho rằng hiện nay, hệ thống bệnh viện đang dần quá tải, thiếu trầm trọng nhân viên y tế, không đủ khả năng tiêm chủng kịp thời cho người dân để đạt miễn dịch cộng đồng trong khi biến thể Delta đang lây lan nhanh chóng và trên diện rộng. Theo đó, ý tưởng về việc cấp vaccine cho các cơ sở y tế tư nhân để họ tiêm chủng cho nhân viên của họ và người dân nếu có nhu cầu tiêm sớm là một biện pháp giúp giảm bớt gánh nặng cho quốc gia. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách không đủ để xã hội hóa, công ty PT Kimia Farma cũng chưa thể đảm bảo nguồn lực để triển khai chương trình này nên chương trình tiêm chủng trả phí đã bị hủy.

Trước đó, ngày 12/7, Chính phủ Indonesia đã cấp phép cho công ty PT Kimia Farma thực hiện chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho các cá nhân có nhu cầu tiêm và phải trả phí. Chi phí ban đầu là 321.600 IDR/liều (22 USD). Tuy nhiên, chương trình này đã vấp phải phản ứng tiêu cực từ người dân. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng phản đối chương trình này trong bối cảnh số ca mắc mới và tử vong tại Indonesia tăng vọt, hơn nữa một lượng lớn vaccine cung cấp cho Indonesia là từ cơ chế COVAX nên việc thu phí tiêm chủng lúc này là không phù hợp.

Ngày 17/7, Thái Lan ghi nhận số ca mắc với COVID-19 và số người tử vong vì dịch bệnh này ở các mức cao mới, vượt ngưỡng 10.000 ca nhiễm mới và 100 trường hợp tử vong mỗi ngày.

Số liệu do Bộ Y tế Thái Lan công bố ngày 17/7 cho thấy quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận 10.082 ca nhiễm mới COVID-19 cùng 141 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua. Như vậy, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 391.989 ca mắc COVID-19 kể từ đầu mùa dịch, trong đó có 3.240 người không qua khỏi.

Số ca mắc mới COVID-19 gia tăng liên tục đã khiến các nhà chức trách Thái Lan cấm các cuộc tụ tập đông người trên toàn quốc, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này lần đầu tiên ghi nhận hai cột mốc quan trọng khi số ca tử vong hàng ngày do COVID-19 lên tới 3 con số và số ca nhiễm mới lần đầu tiên ở mức 5 con số.

Riêng tại vùng đô thị Bangkok mở rộng gồm thủ đô và 5 tỉnh lân cận là Nakhon Pathom, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan và Samut Sakhon, các cuộc tụ tập hoặc hoạt động có từ 5 người trở lên đều bị cấm, trong khi tại những địa phương thuộc “vùng đỏ sẫm” trong diện kiểm soát nghiêm ngặt và tối đa gồm 24 tỉnh kể cả 6 tỉnh nói trên, người dân phải hạn chế tổ chức hội họp, ăn tiệc hoặc lễ hội, ngoại trừ các nghi lễ truyền thống đã được chuẩn bị từ trước. Hình phạt cho những người vi phạm là hai năm tù và có thể bị phạt tiền tối đa 40.000 baht (khoảng 1.200 USD).

Các biện pháp nghiêm ngặt, bao gồm lệnh giới nghiêm ban đêm từ 21h đến 4h sáng hôm sau, đã có hiệu lực ở Bangkok và 5 tỉnh lân cận, cũng như 4 tỉnh biên giới phía Nam bị ảnh hưởng nặng nề từ ngày 12/7. Các biện pháp này sẽ hết hiệu lực vào ngày 26/7 nhưng có thể được thắt chặt hoặc gia hạn.

Trước việc số ca lây nhiễm gia tăng trong những ngày qua, Thủ tướng Prayut đã chỉ thị các lực lượng vũ trang và cảnh sát quốc gia chung tay với chính quyền thủ đô Bangkok để bố trí hơn 200 đội triển khai nhanh nhằm tiến hành xét nghiệm COVID-19 tận nhà dân ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh.

Tại Philippines, ngày 17/7, Bộ Y tế nước này thông báo nước này có thêm 6.040 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 1.502.359 ca. Trong 24 giờ qua, Philippines cũng có thêm 122 ca tử vong vì COVID-19 nâng tổng số người thiệt mạng lên 26.598 ca.

Philippines, đất nước gồm 110 triệu dân, đã thực hiện xét nghiệm cho hơn 14,8 triệu người kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này vào tháng 1/2020. 

Tại Campuchia, nỗi lo biến thể Delta ngày càng gia tăng khi số ca mắc COVID-19 tới nay đã vượt ngưỡng 66.000 ca và số ca tử vong nhiều ngày nay luôn ở mức hai con số.

Trong thông cáo ngày 17/7, Bộ Y tế Campuchia xác nhận có thêm 836 ca mắc mới, bao gồm 279 ca nhập cảnh và 557 ca lây nhiễm cộng đồng. Campuchia cũng công bố có thêm 24 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 lên 1.076 người. Trong vài tuần trở lại đây, số tử vong tại Campuchia mỗi ngày dao động trong khoảng 20-40 ca.

Thế Vũ

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: