Tổng thống Trump đóng cửa USAID: Lợi thế cho Trung Quốc và Nga?

(CLO) Quyết định đóng cửa USAID của Tổng thống Trump khiến hơn 40 tỷ USD viện trợ toàn cầu bị đình trệ, mở đường cho Trung Quốc và Nga gia tăng ảnh hưởng.

Quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đang tạo ra những tác động địa chính trị sâu rộng, mở đường cho Trung Quốc và Nga gia tăng ảnh hưởng kinh tế trên toàn cầu.

tong thong trump dong cua usaid loi the cho trung quoc va nga hinh 1

Trụ sở của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) được nhìn thấy vào tháng 2/2025 tại Washington, DC. Ảnh: Kevin Dietsch

Khi hàng tỷ USD viện trợ bị đóng băng, nhiều quốc gia đang phát triển có thể chuyển hướng sang Bắc Kinh và Moscow để tìm kiếm hỗ trợ tài chính và quân sự, làm thay đổi cán cân quyền lực tại các khu vực trọng yếu đối với lợi ích của Mỹ.

USAID - Công cụ kinh tế quan trọng của Mỹ

USAID, được thành lập năm 1961 dưới thời Tổng thống John F. Kennedy, từ lâu đã trở thành trụ cột trong chính sách đối ngoại của Mỹ, cung cấp viện trợ nhân đạo, tài trợ phát triển và hỗ trợ chiến lược cho nhiều quốc gia trên thế giới. Cơ quan này từng đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại ảnh hưởng của Liên Xô trước đây và Trung Quốc sau này tại các nước đang phát triển.

Việc đóng cửa đột ngột USAID khiến nhiều nhà ngoại giao, tổ chức viện trợ và lãnh đạo toàn cầu lo ngại về những hậu quả kinh tế và chính trị. Trước khi bị giải thể, USAID phân bổ hơn 40 tỷ USD mỗi năm cho các chương trình như phòng chống HIV/AIDS tại châu Phi, ổn định các khu vực có xung đột và hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Việc ngừng tài trợ ngay lập tức đã gây xáo trộn nghiêm trọng trong các chương trình viện trợ trên toàn cầu.

Thượng nghị sĩ Andy Kim của bang New Jersey nhận định: "Hành động của ông Trump đang làm suy yếu vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Viện trợ nước ngoài không chỉ giúp chống lại bệnh tật và nạn đói mà còn là công cụ quan trọng để hạn chế sự mở rộng ảnh hưởng của các chính quyền chuyên chế như Trung Quốc, Nga và Iran".

Trung Quốc tận dụng khoảng trống để mở rộng ảnh hưởng kinh tế

Việc Mỹ rút khỏi vai trò nhà tài trợ lớn nhất thế giới sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Trung Quốc mở rộng dấu ấn kinh tế tại các nước đang phát triển. Thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), Bắc Kinh đã đầu tư hàng nghìn tỷ USD vào các dự án cơ sở hạ tầng, đảm bảo quyền tiếp cận nguồn tài nguyên quan trọng và các tuyến thương mại chiến lược.

Khác với USAID chủ yếu cung cấp viện trợ không hoàn lại, Trung Quốc thường cấp các khoản vay được chính phủ hậu thuẫn, tạo ra sự phụ thuộc kinh tế lâu dài cho các nước đi vay. Điều này giúp Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng tại châu Phi, Mỹ Latinh và Đông Nam Á. Hiện Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nhiều quốc gia châu Phi và tài trợ hàng loạt dự án hạ tầng như đường cao tốc, đường sắt và nhà máy năng lượng.

Trước đây, Mỹ đã sử dụng các chương trình viện trợ mềm để đối trọng với sức ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc. Tuy nhiên, việc loại bỏ USAID đồng nghĩa với việc Washington mất đi một trong những công cụ ngoại giao kinh tế mạnh mẽ nhất.

Theo Bloomberg Economics, "dù Bắc Kinh có thể không lấp đầy toàn bộ khoảng trống hàng tỷ USD mà USAID để lại, nhưng Trung Quốc đã là nhà đầu tư và đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi. Việc Mỹ rút lui chỉ giúp Bắc Kinh củng cố thêm vị thế kinh tế và chính trị của mình".

Nga củng cố vị thế địa chính trị

Cũng giống như Trung Quốc, Nga có thể hưởng lợi từ quyết định của chính quyền Tổng thống Trump. Trong nhiều năm, USAID đã đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định các quốc gia hậu Xô Viết, hỗ trợ phong trào dân chủ và đối trọng với ảnh hưởng của Moscow tại Đông Âu và Trung Á.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, một trong những đồng minh thân cận của Tổng thống Vladimir Putin, đã bình luận trên mạng xã hội: "Một bước đi khôn ngoan của Elon Musk khi giúp bịt miệng USAID. Hy vọng phe nhà nước ngầm không nuốt chửng ông ấy".

Trong những năm gần đây, Nga đã chuyển từ một quốc gia nhận viện trợ sang một nhà tài trợ tích cực. Tuy nhiên, theo tổ chức phi lợi nhuận The Borgen Project, Moscow cũng sử dụng viện trợ như một công cụ để tạo ra bất ổn và kích động mâu thuẫn giữa các quốc gia.

Ukraine, một trong những nước nhận viện trợ lớn nhất từ Mỹ, có thể trở thành bên chịu thiệt nhiều nhất. USAID đã tài trợ hàng tỷ USD cho Kyiv, từ hỗ trợ quân sự đến cứu trợ nhân đạo. Khi khoản viện trợ này trở nên bấp bênh, Nga có thể tận dụng cơ hội để mở rộng ảnh hưởng lên các quốc gia hậu Xô Viết.

Cựu quan chức USAID Michael Schiffer bình luận trên Just Security: "Chính quyền Trump vừa đặt nước Mỹ vào thế bất lợi, đồng thời trao một món quà cho các đối thủ lớn nhất của chúng ta, đặc biệt là Trung Quốc. Các liên minh của Mỹ sẽ bị ảnh hưởng, đối tác của chúng ta sẽ gặp rủi ro, còn các đối thủ thì hả hê".

Tác động kinh tế và nhân đạo toàn cầu

Việc Mỹ ngừng viện trợ dự kiến sẽ gây ra tác động nghiêm trọng đến các chương trình y tế và nhân đạo trên toàn cầu. Tại châu Phi, nơi USAID tài trợ cho các chương trình điều trị HIV/AIDS và cung cấp nước sạch, nhiều dự án đã bị đình trệ do lo ngại thiếu hụt kinh phí.

Tại Bangladesh, hơn 1.000 nhân viên viện trợ trong các chương trình chống dịch tả và suy dinh dưỡng do USAID tài trợ đã bị sa thải. Tại Kenya, nơi USAID hỗ trợ hơn 30.000 việc làm trong lĩnh vực y tế, chính quyền địa phương vẫn chưa rõ những dịch vụ nào sẽ tiếp tục duy trì.

Tổng thư ký Liên đoàn Y tế Kenya, Tim Theuri, chia sẻ: "Chắc chắn chúng tôi sẽ chứng kiến sự cắt giảm trong các dịch vụ y tế. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho các nhà lãnh đạo của chúng tôi".

Trong khi đó, các nhà tài trợ toàn cầu như Anh, Pháp và Đức cũng đã cắt giảm ngân sách viện trợ trong những năm gần đây, khiến khả năng các đồng minh phương Tây thay thế vai trò của Mỹ càng trở nên khó khăn.

Hiện tại, Ngoại trưởng Marco Rubio đã được bổ nhiệm làm giám đốc lâm thời của USAID và đang xem xét kế hoạch tái cơ cấu cơ quan này, nhưng vẫn chưa rõ liệu USAID có thể tiếp tục hoạt động dưới hình thức nào hay không.

Chính quyền Trump khẳng định động thái này phù hợp với chính sách "Nước Mỹ trên hết" và nhằm cắt giảm chi tiêu lãng phí. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc đóng cửa USAID sẽ gây tổn hại lâu dài đến vị thế toàn cầu của Mỹ, làm suy yếu các liên minh chiến lược và tạo điều kiện cho các chính quyền chuyên chế gia tăng ảnh hưởng.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham phát biểu trong phiên điều trần tại Thượng viện: "Nếu chúng ta không can dự vào thế giới, nếu chúng ta không có các chương trình viện trợ tại châu Phi, nơi Trung Quốc đang tìm cách thâu tóm cả châu lục, thì đó là một sai lầm".

Dũng Phan (Theo Firstpost)

Xem thêm

Ngưỡng 20.000 tỷ đồng quá cao, VCCI đề nghị mở rộng cơ chế cho dự án BT

Ngưỡng 20.000 tỷ đồng quá cao, VCCI đề nghị mở rộng cơ chế cho dự án BT

(CLO) Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật PPP, trong đó đề xuất điều chỉnh một số quy định tại Nghị định 257/2025/NĐ-CP nhằm tăng tính khả thi trong triển khai các dự án hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Lào Cai phê duyệt dự án hầm Hàm Rồng 2.500 tỉ đồng

Lào Cai phê duyệt dự án hầm Hàm Rồng 2.500 tỉ đồng

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hầm đường bộ Hàm Rồng với tổng mức đầu tư 2.500 tỉ đồng. Công trình được kỳ vọng tạo thêm trục kết nối giữa Quốc lộ 4D và tỉnh lộ 152, góp phần giảm áp lực giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị và du lịch tại Sa Pa.

Kiểm tra thuế điện tử: Người nộp thuế được giảm phiền hà, hạn chế sách nhiễu

Kiểm tra thuế điện tử: Người nộp thuế được giảm phiền hà, hạn chế sách nhiễu

(CLO) Việc kiểm tra thuế bằng phương thức điện tử giúp người nộp thuế có thể cung cấp hồ sơ, giải trình và làm việc với cơ quan thuế hoàn toàn trên môi trường số, không cần tiếp xúc trực tiếp trong phần lớn các trường hợp. Quy trình này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch, hạn chế phát sinh phiền hà, sách nhiễu trong quá trình kiểm tra thuế.

Muốn tăng trưởng bứt phá, Việt Nam cần một thị trường chứng khoán đủ sâu và đủ mạnh

Muốn tăng trưởng bứt phá, Việt Nam cần một thị trường chứng khoán đủ sâu và đủ mạnh

(CLO) Theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, một nền kinh tế không thể phát triển bền vững nếu thiếu một thị trường chứng khoán đủ lớn, đủ sâu và đủ mạnh, đồng thời việc nâng hạng thị trường không phải là đích đến mà là động lực để thúc đẩy cải cách toàn diện thị trường vốn.

Doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ ra "chìa khóa" để Việt Nam thu hút FDI chất lượng cao

Doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ ra "chìa khóa" để Việt Nam thu hút FDI chất lượng cao

(NB&CL) Các “ông lớn” đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc đều đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Đặc biệt, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã tiếp tục củng cố niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào triển vọng phát triển của Việt Nam.

AI 'Make in Vietnam': Kỳ vọng xuất hiện những doanh nghiệp công nghệ mới của Việt Nam

AI 'Make in Vietnam': Kỳ vọng xuất hiện những doanh nghiệp công nghệ mới của Việt Nam

(CLO) AI không còn là công nghệ của tương lai mà đã trở thành công cụ hiện diện trong mọi lĩnh vực của đời sống. Trong bối cảnh cuộc đua AI toàn cầu diễn ra ngày càng quyết liệt, Việt Nam đang đặt nhiều kỳ vọng vào thế hệ nhà sáng tạo trẻ có thể tạo ra những sản phẩm AI Make in Vietnam và những doanh nghiệp công nghệ mới trong tương lai.

Vì sao các nước vùng Vịnh rót hàng trăm tỷ USD vào châu Phi?

Vì sao các nước vùng Vịnh rót hàng trăm tỷ USD vào châu Phi?

(CLO) Hơn 100 tỷ USD đã được các nước vùng Vịnh rót vào châu Phi trong một thập kỷ qua, biến lục địa này thành một trong những điểm đến đầu tư chiến lược của Trung Đông. Đằng sau làn sóng vốn khổng lồ là mục tiêu đa dạng hóa nền kinh tế, đảm bảo nguồn cung nguyên liệu và mở rộng ảnh hưởng địa chính trị.

Vietnam AI Innovation Challenge 2026: Bệ phóng nhân lực AI chất lượng cao cho nền kinh tế số

Vietnam AI Innovation Challenge 2026: Bệ phóng nhân lực AI chất lượng cao cho nền kinh tế số

(CLO) Ngày 17/7, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Meta, AI for Vietnam và các đối tác tổ chức Lễ phát động Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam (Vietnam Innovation Challenge - VIC) 2026 và công bố kế hoạch đăng cai Cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Quốc tế (International Artificial Intelligence Olympiad - IAIO) 2027.

Muốn hút 'đại bàng', đặc khu kinh tế Việt Nam cần nhiều hơn các ưu đãi

Muốn hút 'đại bàng', đặc khu kinh tế Việt Nam cần nhiều hơn các ưu đãi

(CLO) Các đặc khu kinh tế được kỳ vọng trở thành những cực tăng trưởng mới của Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư toàn cầu ngày càng khốc liệt, chỉ riêng các chính sách ưu đãi là chưa đủ để thu hút những "đại bàng" công nghệ và dòng vốn chất lượng cao.

 Kinh tế tăng tốc, những mất cân đối nào đang tích tụ?

Kinh tế tăng tốc, những mất cân đối nào đang tích tụ?

(CLO) 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong hơn hai thập niên. Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Đình Chúc, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới: Chính khi các chỉ số vĩ mô đang thuận lợi nhất này cần nhìn thẳng vào những vấn đề cơ cấu đang tích tụ phía sau bức tranh tăng trưởng để nhận diện đúng các thách thức và chuẩn bị dư địa cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tăng trưởng 2 con số cần phương thức điều hành mới

Tăng trưởng 2 con số cần phương thức điều hành mới

(CLO) Kiên định với mục tiêu đưa nền kinh tế bước vào quỹ đạo tăng trưởng hai con số cho năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030, Lãnh đạo Đảng và Chính phủ đã có chỉ đạo mạnh mẽ về yêu cầu đổi mới toàn diện tư duy điều hành, nâng cao năng lực thực thi và tháo gỡ mọi rào cản nguồn lực. Trả lời phỏng vấn báo Nhà báo và Công luận, GS. Trần Thọ Đạt - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân đã phân tích về những điều kiện then chốt, những "nút thắt" cần tháo gỡ để biến quyết tâm chính trị thành động lực phát triển thực chất và bền vững

Kiên quyết xử lý tình trạng 'có tiền mà không tiêu được', hướng tới giải ngân 100% vốn đầu tư công

Kiên quyết xử lý tình trạng 'có tiền mà không tiêu được', hướng tới giải ngân 100% vốn đầu tư công

(CLO) Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong năm 2026, Chính phủ đã ban hành kịch bản tăng trưởng cho 6 tháng cuối năm với hàng loạt giải pháp quyết liệt. Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu kiên quyết điều chuyển vốn từ các bộ, ngành, địa phương giải ngân chậm, chấm dứt tình trạng "có tiền mà không tiêu được".

Cỡ chữ bài viết: