TP.Cần Thơ: Ấm áp "ATM gạo" trước cổng Trường đại học dành cho sinh viên

(CLO) Ngày 29/4/2020, cây "ATM gạo" tại cổng Trường Đại học Tây Đô chính thức hoạt động hỗ trợ cho sinh viên, người dân tại khu vực lân cận tại quận Cái Răng.
Trong buổi sáng đầu tiên, ATM gạo trước cổng Trường ĐH Tây Đô đã phát cho hơn 100 sinh viên và người dân địa phương khó khăn

Trong buổi sáng đầu tiên, ATM gạo trước cổng Trường ĐH Tây Đô đã phát cho hơn 100 sinh viên và người dân địa phương khó khăn

Hơn 400 cán bộ nhân viên, giảng viên và hội đồng nhà trường đã đóng góp trên 500 triệu đồng để chia sẻ, hỗ trợ sinh viên và người dân địa phương khó khăn.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 và thiên tai hạn, mặn đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân ĐBSCL. Nhằm chung tay góp phần chia sẻ khó khăn, Trường ĐH Tây Đô đã thành lập “Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thiên tai tại ĐBSCL”. Đây là quỹ xã hội nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đồng bào ở vùng ĐBSCL bị thiên tai.

Và việc lặp đặt cây “ATM gạo” tại cổng Trường ĐH Tây Đô là một trong những hoạt động thiết thực nhất nhằm hỗ trợ kịp thời cho sinh viên, người dân khu vực lân cận trường đang gặp khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh và hạn mặn.

Việc điều hành cây "ATM gao" trường đại học Tây Đô giao cho Đoàn thanh niên trường đảm nhận từ nguồn đóng góp của cán bộ, giảng viên, nhân viên trường 4 ngày lương trong 2 tháng 4, 5/2020 và đóng góp của Hội đồng quản trị nhà trường. Hiện số tiền vận động cho quỹ "Phòng chống dịch bệnh Covid -19 và ứng phó thiên tai tại ĐBSCL" của trường được hơn 500 triệu đồng.

Trong ngày đầu tiên, cây "ATM gạo" của trường đại học Tây Đô đã phát cho hơn 150 người, mỗi người 2 kg. Bên cạnh đó, Trường đại học Tây Đô cũng đã tặng cho bà con nghèo thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) bị ảnh hưởng thiên tai, hạn mặn 3 tấn gao trị giá gần 32 triệu đồng, gel sát khuẩn và khẩu trang cho Đoàn thanh niên quận Cái Răng để tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Tây Đô Lê Văn Sơn cho biết, có nhiều góp nhiều có ít góp để cùng xã hội hỗ trợ, chia sẻ kịp thời với sinh viên và người dân trong lúc khó khăn. Với hơn 40 tấn gạo ban đầu, mặc dù chưa nhiều nhưng đây tấm lòng sẻ chia của hơn 400 cán bộ nhân viên, giảng viên và hội đồng nhà trường dành cho sinh viên, người dân địa phương khó khăn. Mà trong hoàn cảnh hiện nay thì cái tình mới thật sự đáng quý, đáng trân trọng.

Cùng với việc đặt “ATM gạo” gạo ngay cổng trường để hỗ trợ sinh viên khó khăn, Trường Đại Học Tây Đô còn đẩy mạnh tuyên truyền và chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó kịp thời, tránh sự xâm nhập, lây lan, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên, học viên làm việc và học tập tại trường.    

Cụ thể, phun thuốc tiêu độc khử trùng toàn trường trước và sau khi sinh viên nhập học. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân khi vào trường làm việc, học tập hay liên hệ công tác đều được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn tại các lối vào.

Thêm vào đó, nhà trường xây dựng thời khóa biểu lớp học thịch hợp. Theo đó, mỗi lớp học không quá 60 sinh viên, mỗi sinh viên ngồi một bàn học và học không quá 3 tiết/ ngày nhằm đảm bảo sức khỏe cho các em cũng như hạn chế sự xâm nhập, lây lan của dịch cúm. Không tổ chức học ghép lớp. Bố trí cho sinh viên, học viên khi học ngồi dàn trải khắp phòng, không ngồi tập trung trong suốt buổi học. Tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, không sử dụng máy điều hòa trong suốt buổi học. Trang bị thêm các dung dịch sát khuẩn có chất lượng tại lối đi, sảnh nhà học. Hạn chế tổ chức các buổi lễ, hội nghị tập trung đông người. Đẩy mạnh công tác soạn giáo án điện tử, ứng dụng công nghệ 4.0 vào việc giảng dạy...

Trường ĐH Tây Đô được thành lập năm 2006 và trở thành trường đại học tư thục đầu tiên của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Sau hơn 15 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Tây Đô là một trong những cơ sở đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học định hướng nghiên cứu ứng dụng có uy tín, chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững về các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, sức khoẻ vùng ĐBSCL và cả nước.

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: