TP.Đà Nẵng: Nâng cao chất lượng y tế cơ sở, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên

(CLO) Vừa qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đã làm việc với các đơn vị liên quan về kế hoạch giảm tải bệnh viện (BV), thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và tiến độ thực hiện đề án liên kết đầu tư dự án “Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng”.

Các Bệnh viện tuyến trên luôn trong tình trạng quá tải 

Phấn đấu không còn tình trạng bệnh nhân nằm ghép

Theo báo cáo tại buổi làm việc, thời gian tới, ngành y tế thành phố sẽ tiến hành giảm công suất sử dụng giường bệnh của các BV, nhất là các BV hạng 1 (BV Đà Nẵng, BV Phụ sản - Nhi, BV Ung bướu), phấn đấu đến năm 2020 công suất sử dụng giường bệnh của các BV trực thuộc Sở Y tế đạt tỷ lệ từ 95%-100%. Đồng thời, thực hiện các giải pháp cải tiến quy trình và thủ tục trong khám chữa bệnh, rút ngắn thời gian chờ, tránh gây phiền hà và tăng sự hài lòng của người bệnh. Đặc biệt, phấn đấu đến năm 2020, không còn tình trạng bệnh nhân nằm ghép giường tại tất cả các BV trực thuộc Sở Y tế…

Bên cạnh đó, thành phố sẽ đầu tư xây mới, nâng cấp và mở rộng các BV đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân địa phương và bệnh nhân ngoại tỉnh theo từng giai đoạn phát triển, trước mắt ưu tiên cho các chuyên khoa ung bướu, ngoại - chấn thương, tim mạch, sản - nhi và các trung tâm y tế (TTYT) quận, huyện có có công suất sử dụng giường bệnh quá cao. Tiếp tục cải tạo, mở rộng và từng bước hiện đại hóa khoa khám bệnh của các BV có công suất sử dụng giường bệnh quá cao. Rà soát, xây dựng quy hoạch phát triển mạng lưới BV đến năm 2030 nhằm bảo đảm cơ cấu và tỷ lệ giường bệnh phù hợp giữa các tuyến kỹ thuật và các chuyên khoa. 

Đồng thời, hình thành và phát triển mạng lưới BV vệ tinh trong nội bộ thành phố, trong đó xây dựng BV quận, huyện làm vệ tinh cho các BV hạng 1 (là các BV hạt nhân) trên cơ sở ưu tiên tập trung cho các chuyên khoa đang quá tải trầm trọng, qua đó từng bước giảm số lượng bệnh nhân từ BV tuyến dưới chuyển lên tuyến trên. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, ưu tiên thành lập mô hình BV vệ tinh cho các TTYT Hải Châu, Cẩm Lệ, Hòa Vang cho BV Đà Nẵng và giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030 tiếp tục thành lập mô hình BV vệ tinh cho các TTYT còn lại... 

Song song với đó, thành phố sẽ tiến hành đầu tư nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện chuyển tuyến, hạ tầng về công nghệ thông tin cho các BV hạt nhân và BV vệ tinh để đảm bảo việc chuyển giao, tiếp nhận kỹ thuật có hiệu quả cao và bền vững. Đặc biệt, tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin tại tất cả các đơn vị trong ngành y tế, từng bước xây dựng BV điện tử đối với một số BV đủ điều kiện. Xây dựng và phát triển mô hình phòng khám bác sỹ gia đình lồng ghép với các cơ sở y tế sẵn có để tăng cường năng lực quản lý, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục cho người dân và gia đình họ. Nâng cấp cơ sở hạ tầng và bổ sung thiết bị y tế cho các trạm y tế nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ khám, sơ cấp cứu ban đầu cho nhân dân, thực hiện có hìệu quả nhiệm vụ chuyên môn theo quy định… 

Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đặng Việt Dũng cho rằng giải quyết tình trạng quá tải BV là một trong các nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết của ngành y tế. Do vậy, để đáp ứng nhiệm vụ giảm quá tải BV trong giai đoạn hiện nay, ngành y tế thành phố cần phải có những kế hoạch, giải pháp, chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện. Ngành y tế cần phải xây dựng khung chỉ tiêu tổng quát về quá tải của ngành, sau đó điều hành khung chỉ tiêu của từng BV và yêu cầu các BV phải đảm bảo đúng theo chỉ tiêu đã đề ra... 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP cho rằng phải cố gắng để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân và tiến tới mục tiêu là biến lĩnh vực y tế thành một ngành dịch vụ, một ngành kinh tế chứ không chỉ đơn thuần là khám chữa bệnh như lâu nay… Và để đạt được mục tiêu đó, cần giảm tải bệnh viện và nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân tại chỗ, người dân trong khu vực cũng như du khách trong và ngoài nước...

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Đặng Việt Dũng họp với lãnh đạo ngành y tế 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng đề nghị ngành y tế thành phố nhanh chóng quy hoạch mạng lưới y tế để biết được số lượng trung tâm y tế công và y tế tư, y tế trung ương và y tế địa phương để từ đó xây dựng kế hoạch đầu tư cho phù hợp. Đồng thời, ngành y tế cần phải lường trước được lưu lượng bệnh nhân trong và ngoài địa phương sẽ đến với các BV trên địa bàn thành phố khám, điều trị bệnh để từ đó xây dựng kế hoạch giảm tải cho chính xác và hiệu quả…

Trí Dũng

Xem thêm

Nam sinh 17 tuổi ngừng tim 45 phút hồi phục sau gần một tháng

Nam sinh 17 tuổi ngừng tim 45 phút hồi phục sau gần một tháng

(CLO) Nam sinh 17 tuổi có triệu chứng giống cảm cúm khoảng hai tuần trước khi bất ngờ ngất, ngừng tuần hoàn. Tim chỉ còn 10-15% sức co bóp, phổi tổn thương nặng, các bác sĩ phải sử dụng ECMO V-A-V để hỗ trợ đồng thời tim và phổi.

Cẩn trọng dị ứng khi đi biển, lên núi nghỉ dịp Quốc Khánh 2/9

Cẩn trọng dị ứng khi đi biển, lên núi nghỉ dịp Quốc Khánh 2/9

(CLO) Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, nhiều gia đình đã lên kế hoạch về biển, lên núi hoặc khám phá những vùng đất mới. Tuy nhiên, thay đổi môi trường đột ngột, ăn những món chưa từng thử hay tiếp xúc với côn trùng, phấn hoa… có thể khiến cơ thể bất ngờ “phản ứng”, thậm chí dẫn tới cấp cứu.

Đi tìm "tiếng khóc trẻ thơ": Lời giải nào từ hai mũi nhọn Micro-TESE và IVM tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội?

Đi tìm "tiếng khóc trẻ thơ": Lời giải nào từ hai mũi nhọn Micro-TESE và IVM tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội?

(CLO) Có một không gian đặc biệt tại Khoa Hỗ trợ sinh sản và Nam học (Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội). Đó không hẳn là sự căng thẳng thường thấy nơi bệnh viện, mà là sự nén lặng của hy vọng. Gần 100 khách hàng mang đến hội thảo “Micro-TESE và IVM – Hai giải pháp tiên tiến trong điều trị hiếm muộn” không chỉ là những hồ sơ bệnh án, mà là hàng trăm ngàn ngày mòn mỏi đi tìm câu trả lời cho khao khát làm cha mẹ.

Giải mã AMH và hiếm muộn: Thắp sáng hy vọng cho những hành trình tìm con dang dở

Giải mã AMH và hiếm muộn: Thắp sáng hy vọng cho những hành trình tìm con dang dở

(CLO) “Vợ chồng em đã đi tìm con suốt 16 năm, điều trị nhiều nơi trong và ngoài nước… nhưng đến giờ vẫn chưa được làm cha mẹ. Liệu chúng em còn cơ hội không, thưa bác sĩ?”. Lời tâm sự nghẹn ngào ấy đã khiến cả hội trường chùng xuống trong giây lát tại Hội nghị khách hàng “Giải mã AMH và hiếm muộn – Đồng hành đón con yêu” do Khoa Hỗ trợ sinh sản & Nam học (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) tổ chức.

Gia Lai: 78 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Gia Lai: 78 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

(CLO) Sau khi mua bánh mì thập cẩm tại một hộ kinh doanh trên địa bàn phường An Khê (Gia Lai), 78 người lần lượt xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt, phải nhập viện điều trị.

Trường học mở cửa, nguy cơ dịch bệnh tăng theo

Trường học mở cửa, nguy cơ dịch bệnh tăng theo

(CLO) Gần 100.000 ca bệnh tay chân miệng được ghi nhận trong hơn 8 tháng, cao hơn 2,5 lần cùng kỳ 2025, trong khi khoảng 3.000 ca xuất hiện mỗi tuần gần đây. Học sinh tại nhiều địa phương đang đồng loạt trở lại trường, làm gia tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm.

Nghịch lý ung thư tại Việt Nam

Nghịch lý ung thư tại Việt Nam

(CLO) Việt Nam mỗi năm ghi nhận hơn 177.000 ca ung thư mới và hơn 111.000 người tử vong. Tỷ lệ tử vong trên số ca mắc mới khoảng 63%, cao hơn đáng kể so với mức 35-40% ở nhiều nước phát triển. Theo chuyên gia, điều đáng lo không nằm ở việc ngày càng phát hiện nhiều ung thư, mà là không ít người bệnh được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Bệnh tay chân miệng tăng mạnh trước thềm năm học mới

Bệnh tay chân miệng tăng mạnh trước thềm năm học mới

(CLO) Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 8,5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, trong 4 tuần gần đây, số ca mắc vẫn ở mức khoảng 3.000 trường hợp mỗi tuần. 

Cỡ chữ bài viết: