TP. HCM có thêm một bệnh viện dã chiến 350 giường tại Phú Nhuận

Trường THPT Phú Nhuận được trưng dụng làm bệnh viện điều trị Covid-19 cho người dân địa phương.

Trường THPT Phú Nhuận được trưng dụng làm bệnh viện điều trị Covid-19 cho người dân địa phương.

Ngày 12/8, quận Phú Nhuận (TP. HCM) đã chính thức đưa vào sử dụng Bệnh viện Dã chiến điều trị Covid-19 Phú Nhuận số 1.

Trên cơ sở trưng dụng Trường THPT Phú Nhuận (phường 9, quận Phú Nhuận), Bệnh viện Dã chiến điều trị Covid-19 Phú Nhuận số 1 được thành lập với quy mô 350 giường, trong đó có 60 giường hồi sức, cấp cứu bệnh nhân nặng.

Bệnh viện được phân thành các khu: Khu cấp cứu điều trị ICU, khu điều trị bệnh nhân COVID-19 có bệnh nền, khu điều trị bệnh nhân có triệu chứng, khu hội chẩn…

Bước đầu, việc quản lý, điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Dã chiến điều trị Covid-19 Phú Nhuận số 1 do 65 bác sĩ, cán bộ, điều dưỡng và nhân viên y tế của Học viện Y Dược học dân tộc TP. HCM phụ trách.

Hiện hệ thống oxy, máy hỗ trợ thở, máy X-Quang di động, giường cấp cứu... đã được lắp đặt đầy đủ, sẵn sàng tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân có chuyển biến nặng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, hệ thống điện dự phòng cũng đã thiết lập. Thậm chí bệnh viện cũng đã kết nối với một số đơn vị để sẵn sàng tài trợ các xuất ăn, bảo đảm dinh dưỡng cho toàn bộ y bác sĩ trong suốt thời gian hoạt động.

Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng cho biết, Bệnh viện Dã chiến điều trị Covid-19 Phú Nhuận số 1 đã sẵn sàng tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng cho biết, Bệnh viện Dã chiến điều trị Covid-19 Phú Nhuận số 1 đã sẵn sàng tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Phú Nhuận, Bệnh viện Dã chiến điều trị Covid-19 Phú Nhuận số 1 thuộc cấp quận, bệnh viện được thành lập nhằm để chia sẻ khó khăn chung của thành phố hiện nay.

Với hệ thống trang thiết bị hiện đại, oxy đầy đủ, Bệnh viện Dã chiến điều trị Covid-19 Phú Nhuận số 1 đủ khả năng điều trị tốt bệnh nhân Covid-19 ở mức độ vừa.

Được biết, ngoài Bệnh viện Dã chiến điều trị Covid-19 Phú Nhuận số 1, tại Bệnh viện Phú Nhuận (cơ sở 2) bước đầu cũng có khoảng 80 giường điều trị cho bệnh nhân Covid-19 ở Phú Nhuận thuộc tầng 1-2-3.

Xem thêm

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: