TP. HCM: Cử tri đề xuất cần có hướng dẫn cụ thể về công tác từ thiện

(CLO) Trong buổi gặp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cử tri huyện Hóc Môn, TP. HCM đã có nhiều ý kiến về công tác xã hội, từ thiện.

Chiều 11/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn ĐBQH TP. HCM đơn vị số 10 đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn, TP. HCM trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Buổi sáng cùng ngày, đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi.

tp hcm cu tri de xuat can co huong dan cu the ve cong tac tu thien hinh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn (TP. HCM). Ảnh: Thái Sơn

Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 10 gồm các ĐB: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị; bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. HCM; Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP. HCM.

Cần quản lý công tác xã hội, thiện nguyện

Tại Hội nghị, nhiều cử tri huyện Hóc Môn đã có ý kiến và kiến nghị về công tác mặt trận, an sinh xã hội, thiện nguyện,…

Cử tri Nguyễn Văn Dũng nêu ý kiến, trong thời gian vừa qua, có rất nhiều cá nhân đứng ra vận động ủng hộ từ thiện. Có cá nhân vận động lên đến hàng trăm tỷ và trực tiếp đi phát tiền… trong khi đó Nhà nước đã có 4 Nghị định quản lý về vấn đề này. Việc quyên góp, trao từ thiện phải thông qua MTTQ, tổ chức đoàn thể, hay địa phương… vậy tại sao vẫn có những cá nhân vô tư kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ từ thiện để thực hiện mục đích của bản thân mình?

“Tôi đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần phải có Luật để quản lý chặt chẽ để công tác từ thiện được triển khai đúng mục đính, đúng tinh thần của thiện nguyện”, cử tri Dũng nói.

Thượng tọa Thích Minh Tâm, Giáo hội Phật giáo huyện Hóc Môn cho biết, khi thấy nhiều người đang gặp khó khăn cần giúp đỡ, nhưng chúng tôi không biết phải làm thế nào. Cứ suy nghĩ, mình đứng ra tự quyên góp thì có vi phạm pháp luật hay không? Chúng tôi đề nghị Nhà nước, Chính phủ cần quan tâm tới quy định của pháp Luật và có hướng dẫn cụ thể về công tác từ thiện để việc thiện nguyện được thực hiện một cách tự nhiên, hiệu quả.

Cùng ý kiến về vấn đề công tác xã hội, thiện nguyện, cử tri Đỗ Trung Tuyến (TT Hóc Môn) cho biết, trong thời gian vừa qua, hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội còn nặng căn bệnh hành chính hóa. Một số đầu việc nhiều đoàn thể cùng làm, gây ra trùng lắp…

Cử tri Tuyến thông tin, một mạnh thường quân nhưng có nhiều đoàn thể, tổ chức đến vận động; hay có một trường hợp con em được hỗ trợ thì không biết khu phố, địa phương, cơ quan, hay đoàn thể nào trực tiếp thực hiện…

"Chúng tôi đề nghị Ban dân vận TW cần xây dựng đề án, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức đoàn thể”, cử tri Tuyến nói.

Bên cạnh công tác an sinh xã hội, thiện nguyện, tại buổi tiếp xúc nhiều cử tri cũng đã kiến nghị về những nội dung liên quan đến việc tái tạo công ăn việc làm cho người lao động “hậu Covid-19”; hỗ trợ xét nghiệm cho lao động trong thời gian ban đầu, giảm chi phí cho doanh nghiệp; có chính sách nhà về ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân; chính sách hỗ trợ cho rẻ em mồ côi; tăng cường việc kiểm tra, kiểm sát giá cả vật tư, thiết bị y tế trong chống dịch Covid-19…

Nỗi đau, mất mát của TP. HCM

Tiếp thu các ý kiến của cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các kiến nghị tâm huyết từ cử tri. ĐB Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ ghi nhận và tổng hợp các kiến nghị của cử tri để trình Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống.

tp hcm cu tri de xuat can co huong dan cu the ve cong tac tu thien hinh 2

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn với Chủ tịch nước và Đoàn ĐBQH TP. HCM. Ảnh: Thái Sơn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điểm lại những số liệu thể hiện nỗi đau thương mất mát do dịch Covid-19 đã gây ra đối với người dân TP. HCM với hơn 400 ngàn người mắc bệnh, gần 16 ngàn người tử vong, hàng ngàn trẻ em mồ côi cha và mẹ, hàng triệu người thất nghiệp, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, và có hàng vạn người lao động phải trở về quê bằng xe máy...

Chủ tịch nước nhắc lại xã phường là pháo đài chống dịch. Chủ tịch nước giải thích, "pháo đài" ở đây là nói vai trò chống dịch, chứ không phải pháo đài là biệt lập, là ngăn sông cấm chợ trái ngược với chủ trương của Trung ương. 

Theo Chủ tịch nước, nếu hiểu sai sẽ gây khó khăn cho nhân dân, không thể phục hồi được kinh tế. "Tôi nhắc lại để cán bộ chính quyền hiểu, để phối hợp thực hiện liên vùng", ông Nguyễn Xuân Phúc nói. 

Chủ tịch nước căn dặn cán bộ chính quyền và cử tri huyện Hóc Môn không được chủ quan trước dịch Covid-19, vì nguy cơ dịch quay lại là rất cao. Đặc biệt, địa bàn huyện Hóc Môn là của ngỏ, là nơi liền vùng với nhiều địa bàn phức tạp, dễ bùng phát dịch bệnh. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã thông tin đến với cử tri về việc đàm phán mua vaccine phòng chống Covid-19 cho người dân Việt Nam. Hy vọng, trong thời gian tới, tất cả người dân sẽ được tiêm vaccine phòng dịch Covid-19 đầy đủ, kể cả trẻ em dưới 18 tuổi. Để các em an toàn khi đến trường học tập.

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cỡ chữ bài viết: