TP. HCM đề xuất giãn cách xã hội một số phường, xem xét trách nhiệm người đứng đầu để lây dịch bệnh

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP. HCM cùng chủ trì cuộc họp khẩn.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP. HCM cùng chủ trì cuộc họp khẩn.

Sáng 30/5, TP. HCM tổ chức cuộc họp khẩn trực tuyến về COVID-19 với các sở, ngành, TP. Thủ Đức, quận, huyện. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thanh Phong cùng chủ trì cuộc họp. 

Đề xuất giãn cách xã hội một số phường

Tại cuộc họp, GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế cho biết, hiện nay TP. HCM đã có 13 ca/1 triệu dân. Đây là tình trạng đáng báo động. Do vậy, Sở Y tế đề xuất áp dụng cách ly xã hội theo chỉ thị 16 tại các phường 3, 14, 15, 9,11 quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc quận 12. 

Những địa phương có ca nghi nhiễm nhưng còn ít, Sở Y tế đề xuất cách ly, phong tỏa theo khu phố. Theo GS.TS Bỉnh, nếu phát hiện một ca nghi nhiễm ở một chung cư trong khu vực này thì phong tỏa, cách ly luôn cả khu phố. 

Riêng những địa bàn còn lại, Sở Y tế TP. HCM đề xuất áp dụng chỉ thị 15 của Thủ tướng.

GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y Tế TP. HCM.

GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y Tế TP. HCM.

Lãnh đạo Sở Y tế cũng đề xuất cấm tụ tập 5 người nơi công cộng, thực hiện giờ giới nghiêm nghiêm ngặt. Dừng những hoạt động không cần thiết, siêu thị bán những thực phẩm thiết yếu. Khuyến khích các công ty, doanh nghiệp làm việc trực tuyến. 

Các tòa cao ốc phải mở cửa sổ để thông thoáng. Bởi theo ông Bỉnh, nếu dịch bệnh lây lan từ các cao ốc sẽ phán tán đi nhiều nơi.

Tại các bệnh viện, nếu phát hiện có ca nhiễm tại khu nội trú phải tiến hành phong tỏa bệnh viện. 

Nếu người đến khám có biểu hiện ho, sốt cần phải có phòng khám sàng lọc riêng.

Xe buýt công cộng chỉ vận tải 30 người. Ngành giao thông xem xét chủ trương dừng các tuyến xe buýt.

Hiện nay, nhiều tỉnh thành đã tạm ngưng các xe đến TP. HCM. Xử lý nghiêm việc không đeo khẩu trang, không nhắc nhở nữa mà xử phạt ngay.

Đồng thời cần tăng cường kiểm tra quản lý các quán ăn vỉa hè bởi hiện nay ở một số nơi, quán ăn lề đường còn mở bán tại chỗ. Mỗi địa phương cần có ít nhất 100 giường cách ly tại các đơn vị.

Những quận, huyện chưa có ca nhiễm trong tình hình dịch căng thẳng cần thiết phải hỗ trợ lẫn nhau. 

Thống kê về số ca nhiễm tại TP. HCM, ông Nguyễn Tấn Bỉnh báo cáo, hiện thành phố có 379 ca COVID-19, trong đó có 177 ca lây trong cộng đồng. Có 142 bệnh nhân đang được điều trị có sức khỏe ổn định, trừ 1 trường hợp từ An Giang chuyển về còn thở máy. 

Từ 26/5 đến nay, ổ dịch liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng và liên quan hai vợ chồng đi khám tại Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn đã phát hiện 136 ca bệnh, trong đó TP. HCM có 133 ca, 3 ca còn lại là F1 đi về các tỉnh Long An, Bạc Liêu và Tây Ninh. 

Sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu

Sau khi nghe báo cáo của Sở Y tế TP. HCM, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP. HCM cho biết những người làm lễ tại Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng nhưng lại không đeo khẩu trang.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chủ tịch TP. đã phê bình vai trò tổ công tác COVID-19 tại địa phương này. Theo Chủ tịch Phong, nếu công tác sát sao, phát hiện sớm đã không để xảy ra tình trạng này.

“Họ tập trung hành đạo không mang khẩu trang, đâu phải mới đây, tại sao phường, khu phố không phát hiện được. Nếu phát huy vai trò của tổ COVID-19 cộng đồng thì chúng ta đã lưu ý để báo cáo, xử lý. Số ca nhiễm tại Hội thánh hiện đã lên tới 136, không chỉ tại TP. HCM mà còn lan sang Bạc Liêu và Long An", ông Nguyễn Thành Phong nói.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu các quận, huyện và TP. Thủ Đức cần tăng cường vai trò của tổ COVID-19 cộng đồng. "Các đồng chí không chịu chấp hành tốt nên dẫn đến chuyện như thế. Tôi sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra việc này. Nhưng hiện tại trong giai đoạn chống dịch cứ tập trung xử lý dịch. Kinh nghiệm trong chỉ đạo, chống dịch là phải chấp hành”, ông Phong cho hay.

Sáng nay, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. HCM (HCDC) cho biết, TP tiếp tục ghi nhận thêm 40 trường hợp mắc Covid-19 mới trong cộng đồng. Đây đều là những trường hợp liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (quận Gò Vấp).

Như vậy từ ngày 27/5 đến nay, thành phố đã ghi nhận tổng cộng 140 ca nhiễm, trong đó 133 ca liên quan hội thánh nói trên. HCDC dự báo số ca nhiễm liên quan đến hội thánh này có thể tăng tiếp trong thời gian tới vì số hội viên đến nay vẫn có thể chưa ra khai báo hết.

Như báo Nhà báo & Công luận đã thông tin, sáng 29/5, tại cuộc họp trực tuyến của Chính phủ về phòng chống covid-19, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP. HCM đã có báo cáo về tình hình cũng như giải pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 29/5, ông Nguyễn Thành Phong cảnh báo nguy cơ cao lây lan COVID-19 vào khu công nghiệp; TP. HCM đã ghi nhận 2 ca bệnh làm việc trong 2 khu công nghiệp lớn là Tân Bình và Tây Bắc Củ Chi. Với nguy cơ này, chính quyền TP. HCM cũng đưa ra những giải pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh trong khu công nghiệp.

Ngoài ra, Chủ tịch TP. HCM cũng cho biết, “Có thể dịch đã lan truyền âm thầm trong TP. HCM”

Xem thêm

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Cỡ chữ bài viết: